Tôi nhìn cô ấy.

Trong lòng bỗng thấy ấm áp.

Một người bạn còn biết lo tôi bị bắt nạt.

Trong khi người đàn ông từng thề sẽ bảo vệ tôi cả đời lại chỉ lo bố hắn mất mặt.

Chiều hôm đó, tôi đến bệnh viện kiểm tra vết thương.

Bác sĩ ghi nhận vùng má bị sưng, có dấu hiệu tổn thương phần mềm.

Tôi giữ lại hồ sơ khám bệnh.

Sau đó, tôi đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Người tiếp nhận hỏi tôi có muốn cung cấp thêm bằng chứng không.

Tôi đưa ra ảnh chụp vết thương, tin nhắn của Chu Thành thừa nhận bố hắn đã đánh tôi, cùng đoạn ghi âm cuộc gọi buổi chiều.

Tôi không biết những thứ ấy sẽ giúp được đến đâu.

Nhưng ít nhất, tôi muốn có một bản ghi nhận rõ ràng.

Tôi không chấp nhận việc mình bị đánh rồi tất cả lại biến thành một câu “chuyện trong nhà”.

Tối hôm đó, tôi trở về căn hộ của mình.

Căn hộ nằm ở tầng mười sáu, rộng chín mươi tám mét vuông, có hai phòng ngủ và một phòng làm việc.

Tôi mua nó ba năm trước.

Khi ấy, tôi vừa được thăng chức, tích góp đủ tiền đặt cọc, sau đó vay ngân hàng trả góp.

Năm ngoái, tôi đã thanh toán hết khoản vay.

Nội thất trong nhà đơn giản nhưng đầy đủ.

Tôi thay ga giường, mở cửa sổ, gọi một phần cơm nóng.

Ăn xong, tôi ngồi trên sofa xem phim.

Không ai gọi tôi đi rửa bát.

Không ai hỏi tại sao tôi không nấu cơm.

Không ai bắt tôi phải dậy sớm ngày mai để hâm trứng hấp.

Tôi nhìn căn phòng sáng đèn, đột nhiên bật khóc.

Không phải vì buồn.

Mà vì tôi nhận ra mình đã có thể sống thoải mái như thế này từ đầu.

Vậy mà tôi lại tự nguyện bước vào một căn nhà xa lạ, cố gắng làm vừa lòng những người chưa từng muốn đối xử tử tế với mình.

Đêm đó, tôi ngủ một giấc rất ngon.

Sáng hôm sau, một cuộc điện thoại bất ngờ đánh thức tôi.

Là mẹ ruột.

“Mẹ nghe nói con chuyển ra ngoài?”

Tôi ngồi dậy.

“Ai nói với mẹ?”

“Chu Thành.”

Tôi nhíu mày.

“Hắn gọi cho mẹ?”

“Ừ. Sáng sớm đã gọi, nói con giận dỗi bỏ nhà đi.”

Tôi im lặng.

Mẹ hỏi:

“Có phải bố chồng đánh con không?”

Tôi sững người.

“Sao mẹ biết?”

“Con đừng hỏi. Trả lời mẹ trước.”

Tôi nhìn vết sưng trong gương.

“Vâng.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Sau đó, mẹ tôi hỏi:

“Con đang ở đâu?”

“Nhà con.”

“Đợi mẹ.”

“Mẹ, không cần đâu…”

“Mẹ bảo con đợi.”

Giọng bà bình tĩnh đến lạ.

Tôi không dám nói thêm.

Một tiếng sau, chuông cửa vang lên.

Tôi mở cửa.

Mẹ đứng bên ngoài.

Bà mặc áo sơ mi màu xanh đậm, tóc búi gọn, trên tay cầm một túi trái cây.

Vừa nhìn thấy mặt tôi, ánh mắt bà lập tức thay đổi.

“Bên nào?”

Tôi cúi đầu.

“Bên trái.”

Mẹ đưa tay lên.

Tôi vô thức né tránh.

Bàn tay bà khựng giữa không trung.

Một lúc sau, bà nhẹ nhàng chạm vào tóc tôi.

“Đau lắm không con?”

Tôi lắc đầu.

Nhưng nước mắt lại không nghe lời.

Mẹ kéo tôi vào lòng.

Tôi đã ba mươi tuổi.

Vậy mà trong khoảnh khắc ấy, tôi lại khóc như một đứa trẻ.

Mẹ không trách tôi.

Không hỏi tại sao tôi không nói sớm.

Bà chỉ ôm tôi, vỗ nhẹ lên lưng.

“Được rồi. Có mẹ đây.”

Khóc xong, tôi kể lại toàn bộ sự việc.

Mẹ nghe rất chăm chú.

Đến khi tôi kể chuyện chiếc chìa khóa cũ treo dưới chữ Phúc, bà đột nhiên ngẩng đầu.

“Con nói chìa khóa có khắc chữ gì?”

“L.P.”

Sắc mặt mẹ thay đổi.

“Con chắc chứ?”

“Con nhìn thấy mà.”

Mẹ đứng bật dậy.

“Nhà họ Chu ở số bao nhiêu?”

Tôi nói địa chỉ.

Bà lập tức lấy điện thoại ra.

Tôi nhìn bà.

“Mẹ, có chuyện gì vậy?”

Mẹ không trả lời ngay.

Bà mở một bức ảnh cũ trong điện thoại, đưa cho tôi.

Trong ảnh là một ngôi nhà hai tầng, phía trước có khoảng sân nhỏ.

Tường ngoài sơn màu vàng nhạt.

Cửa sắt màu xanh.

Tôi nhìn bức ảnh.

Tim bỗng đập mạnh.

Ngôi nhà trong ảnh chính là nhà họ Chu.

Chỉ khác là hiện nay họ đã xây thêm một tầng, thay cửa sắt và sửa lại mặt tiền.

“Mẹ…”

Tôi ngẩng đầu.

“Tại sao mẹ có ảnh nhà họ Chu?”

Mẹ ngồi xuống.

Giọng bà trầm hẳn.

“Bởi vì căn nhà ấy từng thuộc về ông ngoại con.”

Tôi chết lặng.

Mẹ nhìn tôi.

“Không phải chỉ từng thuộc về.”

Bà dừng lại.

“Cho đến bây giờ, phần đất đó vẫn đứng tên mẹ.”

Tôi ngồi bất động.

Trong đầu như có tiếng gì đó nổ tung.

Nhà họ Chu.

Căn nhà mà bố chồng luôn miệng nói là cơ nghiệp tổ tiên.

Căn nhà mà mẹ chồng bảo tôi phải biết ơn vì được bước chân vào.

Căn nhà mà Chu Mai coi như lãnh địa riêng, còn tôi chỉ là người đến ở nhờ.

Lại nằm trên đất của mẹ tôi?

Tôi không thể tin nổi.

“Mẹ, chuyện này…”

Mẹ thở dài.

“Chuyện rất dài.”

Bà lấy từ túi xách ra một tập hồ sơ cũ.

Bìa giấy đã ngả vàng.

Trên cùng là bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tên người đứng trên giấy tờ là Lâm Bình.

Chính là mẹ tôi.

Tôi nhìn địa chỉ.

Đúng từng con số.

Không sai một chữ.

“Mẹ, tại sao…”

“Hơn hai mươi năm trước, ông ngoại con có một người bạn tên Chu Kiến Quốc.”

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo