Sợ sự thật bị phơi bày.

Và người đó không nhất thiết là Lục Trầm Chu.

12

Tối hôm ấy, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

Đầu dây bên kia là giọng phụ nữ.

“Tống Vãn Ninh?”

Tôi lập tức cảnh giác.

“Ai?”

Người phụ nữ im lặng vài giây.

Sau đó đáp:

“Tôi là người từng làm giúp việc ở nhà họ Lục.”

Tôi cau mày.

“Cô muốn gì?”

“Tôi có chuyện muốn nói.”

“Chuyện gì?”

“Liên quan đến thuốc của cô.”

Tim tôi đập mạnh.

Tôi lập tức bật chức năng ghi âm.

“Cô nói đi.”

Người phụ nữ hạ giọng.

“Năm thứ hai cô về nhà họ Lục, bà Lục từng gọi tôi vào phòng.”

“Bà ấy đưa tôi một túi bột nhỏ.”

“Bảo tôi mỗi tuần bỏ một ít vào thuốc của cô.”

Tôi nắm chặt điện thoại.

“Cô có biết đó là gì không?”

“Không.”

“Vậy tại sao cô làm?”

Người phụ nữ bật khóc.

“Bà ấy nói chỉ là thuốc bổ.”

“Nhưng sau đó tôi thấy cô thường xuyên đau bụng, chóng mặt.”

“Tôi sợ quá nên hỏi.”

“Bà ấy bảo tôi đừng xen vào.”

Tôi nhắm mắt.

“Sau đó?”

“Tôi không dám làm nữa.”

“Bà ấy phát hiện, lập tức đuổi việc tôi.”

“Còn đe dọa nếu tôi nói ra, con gái tôi sẽ không được yên.”

Tôi im lặng.

Người phụ nữ tiếp tục:

“Tôi đã giữ lại một gói bột.”

“Tôi biết có ngày sẽ cần đến.”

Tôi lập tức ngồi thẳng.

“Gói bột đó còn không?”

“Còn.”

“Cô đang ở đâu?”

Người phụ nữ đọc một địa chỉ.

Tôi ghi lại.

Nhưng ngay khi chuẩn bị nói tiếp, đầu dây bên kia đột nhiên vang lên tiếng động.

Một tiếng hét ngắn.

Sau đó cuộc gọi bị ngắt.

Tôi lập tức gọi lại.

Không ai bắt máy.

Tôi đứng bật dậy.

“Anh!”

Tống Hoài Xuyên chạy đến.

Tôi đưa điện thoại cho anh.

“Người giúp việc cũ của nhà họ Lục vừa gọi cho em.”

“Cô ấy có chứng cứ.”

“Nhưng hình như gặp chuyện rồi.”

Anh trai lập tức gọi người.

Chúng tôi báo cảnh sát và cung cấp địa chỉ.

Hơn bốn mươi phút sau, người được cử đến báo lại.

Căn hộ không có ai.

Cửa mở.

Bên trong có dấu hiệu bị lục soát.

Nhưng trên bàn ăn, họ tìm thấy một chiếc phong bì.

Trên phong bì viết ba chữ.

Tống Vãn Ninh.

Bên trong là một tấm ảnh.

Trong ảnh, bà Lục đang đứng cùng một người đàn ông mặc áo blouse trắng.

Người đàn ông ấy chính là bác sĩ từng phụ trách điều trị hiếm muộn cho tôi.

Mặt sau tấm ảnh có một dòng chữ.

“Nếu muốn biết sự thật, hãy kiểm tra hồ sơ khám bệnh tháng Mười hai năm thứ ba.”

Tôi nhìn dòng chữ.

Bỗng cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

Tháng Mười hai năm thứ ba.

Tôi nhớ rất rõ.

Đó là tháng tôi từng có thai.

13

Ba năm trước, vào một buổi sáng mùa đông, tôi từng nhìn thấy hai vạch trên que thử thai.

Khi ấy, tôi vui đến mức bật khóc.

Tôi ôm que thử chạy xuống cầu thang.

Lục Trầm Chu đang ngồi ăn sáng.

Tôi lao đến trước mặt anh.

“Trầm Chu!”

“Em có thai rồi!”

Anh ngẩng đầu.

Chiếc thìa trên tay rơi xuống.

Tôi tưởng anh quá vui.

Tôi còn cười.

“Anh sắp làm ba rồi!”

Lục Trầm Chu nhìn que thử.

Rất lâu sau mới đứng dậy ôm tôi.

“Thật sao?”

Tôi gật đầu liên tục.

“Thật!”

Anh vuốt tóc tôi.

“Vậy chiều nay anh đưa em đi khám.”

Tôi đã mong chờ suốt cả ngày.

Nhưng buổi chiều, sau khi làm xét nghiệm, bác sĩ nói kết quả không xác nhận có thai.

Ông ta bảo que thử có thể cho kết quả dương tính giả.

Tôi không tin.

Tôi khóc.

Tôi hỏi có thể xét nghiệm lại không.

Lục Trầm Chu ôm tôi.

“Vãn Ninh, đừng tự làm khổ mình.”

Bác sĩ cũng khuyên tôi nghỉ ngơi.

Cuối cùng, tôi đành chấp nhận.

Nhưng vài ngày sau, tôi bị đau bụng dữ dội.

Lục Trầm Chu nói đó là do rối loạn nội tiết.

Anh đưa thuốc cho tôi uống.

Sau đó tôi ngủ mê man gần một ngày.

Khi tỉnh lại, anh ngồi bên giường.

Nắm tay tôi.

“Không sao rồi.”

Tôi đã tin.

Ba năm qua, tôi chưa từng nghi ngờ chuyện ấy.

Cho đến hôm nay.

Tôi nhìn tập hồ sơ bệnh án vừa được luật sư tìm thấy.

Trang đầu ghi tên tôi.

Trang thứ hai là kết quả xét nghiệm.

Tôi đọc từng dòng.

Sau đó toàn thân run rẩy.

Kết quả xét nghiệm hCG phù hợp với tình trạng mang thai giai đoạn sớm.

Phía dưới còn có ghi chú đề nghị siêu âm và theo dõi.

Nhưng trang tiếp theo đã bị thay thế.

Một bản báo cáo khác được đưa vào hồ sơ.

Kết luận:

Không mang thai.

Tôi nhìn ngày tháng.

Nhìn chữ ký.

Nhìn con dấu.

Đột nhiên không thở nổi.

Anh trai vội đỡ lấy tôi.

“Vãn Ninh!”

Tôi túm chặt tay anh.

“Anh…”

“Em từng có thai.”

Giọng tôi vỡ ra.

“Em thật sự từng có thai.”

Tống Hoài Xuyên nhìn tập hồ sơ.

Sắc mặt lập tức trắng bệch.

Tôi lật đến trang cuối.

Một bản ghi chú điều trị bị xóa một phần đã được phục hồi.

Trong đó có dòng chữ:

“Bệnh nhân xuất hiện tình trạng mất thai sớm, cần theo dõi và tư vấn.”

Tôi nhìn chằm chằm.

Không thể tin.

Ba năm trước.

Tôi từng có một đứa con.

Một sinh mệnh nhỏ bé đã đến với tôi.

Nhưng tôi không hề biết.

Tôi còn tưởng mình chưa từng có thai.

Tôi bật khóc.

“Anh…”

“Con của em…”

“Em đã không biết…”

Tống Hoài Xuyên ôm chặt tôi.

“Vãn Ninh, bình tĩnh…”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Em muốn biết chuyện gì đã xảy ra.”

Tôi ngẩng lên.

Nước mắt vẫn chảy.

“Em muốn biết tại sao họ giấu em.”

“Và ai đã quyết định thay em.”

14

Lần này, tôi không lập tức công khai hồ sơ.

Tôi biết một bản ghi chép y tế bị sửa đổi chưa đủ để chứng minh nguyên nhân mất thai.

Tôi cũng biết nếu vội vàng kết luận, nhà họ Lục sẽ có cơ hội phản công.

Cho nên tôi làm một việc khác.

Tôi yêu cầu luật sư gửi đơn đề nghị điều tra việc sửa đổi hồ sơ bệnh án.

Đồng thời, chúng tôi tìm đến bệnh viện cũ.

Người phụ trách hồ sơ ban đầu từ chối gặp.

Nhưng khi luật sư xuất trình những tài liệu đã được phục hồi, thái độ của ông ta thay đổi.

“Chuyện này…”

Ông ta lau mồ hôi.

“Đã quá lâu rồi.”

Tôi ngồi đối diện.

“Ba năm không lâu đến mức mọi dữ liệu đều biến mất.”

Ông ta cúi đầu.

Tôi tiếp tục:

“Tôi không yêu cầu ông kết luận thay cơ quan điều tra.”

“Tôi chỉ muốn biết ai đã truy cập và chỉnh sửa hồ sơ của tôi.”

Người đàn ông im lặng rất lâu.

Cuối cùng, ông ta mở máy tính.

Một giờ sau, chúng tôi có danh sách truy cập.

Trong đó xuất hiện tài khoản của vị bác sĩ từng điều trị cho tôi.

Và một tài khoản quản trị.

Thời gian chỉnh sửa là hai ngày sau lần tôi đến khám.

Tôi nhìn tên người đăng nhập.

Trần Khải Minh.

Bác sĩ riêng của gia đình Lục Trầm Chu.

Tôi lập tức nhớ ra.

Người đàn ông này từng nhiều lần đến biệt thự.

Bà Lục luôn gọi ông ta là người quen lâu năm.

Tôi từng nghĩ ông ta chỉ đến kiểm tra sức khỏe cho bà.

Không ngờ ông ta còn có quyền can thiệp vào hồ sơ của tôi.

Chúng tôi tiếp tục kiểm tra.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng