Chương 1
NHÂN TÌNH CỦA CHỒNG TỔNG TÀI DÁM T/Á/T BỐ MẸ TÔI GIỮA ĐẠI SẢNH, CÒN MẮNG TÔI LÀ VỢ THUÊ. TÔI LẬP TỨC GỌI CHO ANH: “PHÓ CẢNH HÀN, NĂM PHÚT NỮA CÔ TA KHÔNG Q/U/Ỳ XUỐNG XIN LỖI, ANH CỨ CHỜ NHÌN PHÓ THỊ PH/Á S/Ả/N ĐI!”
Giang Tịch Nhan từng nghĩ, điều tồi tệ nhất trong cuộc hôn nhân của mình chính là phải mang danh vợ của một người đàn ông không yêu mình.
Cho đến buổi chiều hôm ấy, khi cô tận mắt nhìn thấy bố mẹ ruột bị nhân tình của chồng đánh đến sưng mặt ngay giữa đại sảnh tập đoàn.
Người phụ nữ kia không những chẳng biết hối lỗi, còn ngang nhiên tuyên bố trước mặt hàng chục nhân viên rằng cô chỉ là một món hàng được Phó gia bỏ tiền thuê về.
Hạ Thiên Nhu cho rằng mình có Phó Cảnh Hàn chống lưng, muốn làm gì cũng được.
Cô ta không biết, người phụ nữ mà mình đang cố tình chà đạp vốn chưa bao giờ là kẻ dễ bắt nạt.
Và lần này, Giang Tịch Nhan cũng chẳng định nhẫn nhịn.
Ba tháng trước, Giang Tịch Nhan vẫn là giám đốc pháp chế của tập đoàn Phó thị.
Cô có mức lương hàng triệu tệ mỗi năm, dưới quyền quản lý là hàng chục nhân viên chuyên nghiệp.
Ở tuổi ba mươi, cô đã tự tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong giới kinh doanh.
Cô không thiếu tiền tiêu, không thiếu năng lực, càng không phải kiểu phụ nữ cần dựa dẫm đàn ông để tồn tại.
Thế nhưng, một bản hợp đồng đã khiến cuộc đời cô rẽ sang hướng khác.
Cô kết hôn với Phó Cảnh Hàn.
Người đàn ông đứng đầu tập đoàn Phó thị, nắm trong tay khối tài sản khổng lồ cùng quyền lực mà vô số người ao ước.
Nghe thì giống một cuộc hôn nhân trong mơ.
Nhưng giữa họ hoàn toàn không có tình yêu.
Phó Cảnh Hàn bị ông nội thúc ép lập gia đình. Anh không muốn mất thời gian yêu đương, càng không muốn để hôn nhân ảnh hưởng đến công việc.
Còn Tịch Nhan khi ấy đang cần một khoản tiền lớn chữa bệnh cho mẹ. Đồng thời, những phiền phức liên tiếp từ nhà họ Giang cũng khiến cô muốn nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh hiện tại.
Hai người đều có mục đích riêng.
Một bên cần người đóng vai vợ.
Một bên cần tiền để giải quyết khó khăn.
Thế là họ ký hợp đồng kết hôn trong thời hạn hai năm.
Hết hai năm, cuộc hôn nhân tự động đi đến hồi kết.
Không ai được can thiệp vào đời sống tình cảm của đối phương.
Không được đòi hỏi sự quan tâm.
Càng không có quyền yêu cầu người kia phải yêu mình.
Sau đám cưới, Giang Tịch Nhan từ chức giám đốc pháp chế.
Cô không còn xuất hiện tại các cuộc họp quan trọng như trước, cũng chẳng tiếp tục quản lý đội ngũ nhân viên dưới quyền.
Thay vào đó, mọi người bắt đầu gọi cô bằng một danh xưng mới.
Phó phu nhân.
Có thể bạn thích
Hai chữ ấy nghe vừa cao quý vừa đáng ngưỡng mộ.
Nhưng đối với Tịch Nhan, nó chẳng khác nào chiếc lồng được dát vàng.
Cô có địa vị trên danh nghĩa, có một người chồng khiến cả giới kinh doanh phải kính nể, nhưng cuộc sống của cô lại bị bó buộc trong những điều khoản lạnh lùng.
Chiều hôm đó, Tịch Nhan đang đứng trong văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất của tòa nhà Phó thị.
Qua lớp kính trong suốt, những con đường đông đúc phía dưới trông nhỏ bé như một mô hình thu nhỏ.
Cô khoanh tay, lặng lẽ nhìn dòng xe đang nối đuôi nhau.
Trong căn phòng rộng lớn, mọi thứ đều được sắp xếp theo sở thích của Phó Cảnh Hàn.
Bàn ghế sang trọng, nội thất mang gam màu trầm, mùi gỗ thoang thoảng trong không khí.
Ngay cả cách bố trí cũng tạo cảm giác lạnh lẽo, nghiêm ngặt.
Giống hệt chủ nhân của nó.
Bóng dáng Tịch Nhan phản chiếu trên mặt kính.
Cô vừa bước sang tuổi ba mươi, nhưng nhờ chăm sóc bản thân kỹ lưỡng, gương mặt vẫn giữ được nét trẻ trung.
Chiếc váy công sở trắng ôm vừa vặn cơ thể, mái tóc được chải gọn gàng, từng cử chỉ đều toát lên vẻ thanh lịch của một người phụ nữ trưởng thành.
Cô đang suy nghĩ vu vơ thì điện thoại nội bộ đột nhiên vang lên.
Tịch Nhan quay lại, nhấc ống nghe.
“Alo?”
“Thưa phu nhân.”
Giọng trợ lý của Phó Cảnh Hàn có chút khác thường.
“Dưới đại sảnh đang xảy ra chuyện. Bố mẹ cô vừa đến tập đoàn, hình như có tranh chấp với một cô gái. Hiện tại tình hình không được tốt lắm.”
Tịch Nhan lập tức nhíu mày.
“Bố mẹ tôi?”
“Vâng.”
Cô hơi ngạc nhiên.
Bố mẹ cô vốn là những người hiền lành, bình thường chẳng bao giờ muốn làm phiền ai.
Nếu đến thăm con gái, họ cũng sẽ không tự nhiên gây sự với người khác.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tịch Nhan không hỏi thêm.
“Tôi xuống ngay.”
Cô đặt điện thoại xuống, cầm túi xách rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng.
Tiếng gót giày vang lên dồn dập trên hành lang.
Trong khi ấy, ở tầng một, một màn kịch khiến người ta khó tin đang diễn ra.
Giữa đại sảnh rộng lớn, ông Giang Đức Thành đứng chết lặng.
Bàn tay ông áp lên má trái, nơi vừa hứng chịu một cái t/á/t.
Khóe miệng rỉ ra một vệt m/á/u nhỏ.
Khuôn mặt ông đỏ bừng, không rõ vì đau hay vì quá tức giận.
Bên cạnh, bà Tống Nhã Cầm cũng chẳng khá hơn.
Một bên má bà in rõ dấu năm ngón tay.
Bà vừa đau vừa uất ức, nước mắt chực trào, nhưng vẫn cố đứng chắn trước mặt chồng.
Người vừa ra tay với hai ông bà là một cô gái trẻ.
Cô ta mặc nguyên bộ trang phục Chanel thuộc bộ sưu tập mới nhất, chân đi giày cao gót đắt tiền, mái tóc được tạo kiểu cầu kỳ.
Gương mặt trang điểm sắc sảo, từ đầu đến chân đều toát ra vẻ kiêu kỳ.
Đó chính là Hạ Thiên Nhu.