Sáng hôm sau, khi Giang Tịch Nhan vừa đưa bố mẹ đi tái khám về, điện thoại đã nhận được một tin nhắn từ trợ lý Trần.

Nội dung rất ngắn.

“Thưa phu nhân, Phó tổng muốn hẹn cô gặp mặt để bàn về việc ly hôn và các vấn đề liên quan đến hợp đồng.”

Tịch Nhan đọc xong, chuyển tin nhắn cho luật sư của mình.

Sau đó, cô tiếp tục chuẩn bị bữa sáng cho bố mẹ.

Bà Tống Nhã Cầm ngồi bên bàn ăn, nhìn con gái hồi lâu.

Cuối cùng, bà không nhịn được hỏi:

“Nhan Nhan, con thật sự muốn ly hôn sao?”

Tịch Nhan đặt bát cháo xuống.

“Vâng.”

Bà Tống thở dài.

“Cảnh Hàn là người có địa vị. Mẹ sợ sau khi ly hôn, con sẽ chịu thiệt.”

Tịch Nhan mỉm cười.

“Mẹ, con từng tự kiếm tiền nuôi bản thân trước khi kết hôn.”

“Sau khi ly hôn, con vẫn có thể làm như vậy.”

Bà Tống nhìn cô.

“Nhưng số tiền chữa bệnh cho mẹ…”

Tịch Nhan nhẹ nhàng cắt ngang:

“Chuyện đó con đã có cách giải quyết.”

“Bố mẹ không cần lo.”

Ông Giang Đức Thành đặt đũa xuống.

“Nhan Nhan.”

“Dạ?”

“Bố chỉ hỏi con một câu.”

Tịch Nhan nhìn ông.

“Con có hối hận vì đã kết hôn không?”

Cô suy nghĩ một lúc.

Sau đó lắc đầu.

“Không.”

Ông Giang hơi ngạc nhiên.

Tịch Nhan nói tiếp:

“Lúc ấy con cần tiền, anh ấy cần một người vợ.”

“Chúng con đều tự nguyện.”

“Con không hối hận vì lựa chọn của mình.”

Cô dừng lại.

“Nhưng con cũng không muốn vì đã lựa chọn sai mà tiếp tục sai đến cùng.”

Ông Giang Đức Thành nhìn con gái rất lâu.

Cuối cùng, ông gật đầu.

“Vậy thì ly hôn đi.”

Bà Tống quay sang nhìn chồng.

Ông nói tiếp:

“Bố mẹ không cần con phải lấy người giàu.”

“Cũng không cần con mang danh phu nhân gì cả.”

“Chỉ cần con sống thoải mái, không phải chịu uất ức là được.”

Tịch Nhan cúi đầu.

Một lúc lâu sau, cô mới khẽ đáp:

“Con biết rồi.”

Buổi chiều cùng ngày, Giang Tịch Nhan đến văn phòng luật sư.

Người tiếp cô là luật sư Chu, một người từng nhiều lần hợp tác với cô trong các vụ tranh chấp thương mại.

Ông đặt một tập tài liệu lên bàn.

“Giang tổng, tôi đã xem hợp đồng hôn nhân của cô.”

Tịch Nhan gật đầu.

“Có vấn đề gì không?”

“Điều khoản chấm dứt trước thời hạn khá rõ ràng.”

Luật sư Chu lật tài liệu.

“Nếu hai bên đồng thuận, thủ tục sẽ không quá phức tạp.”

“Còn nếu Phó Cảnh Hàn không đồng ý?”

“Chúng ta vẫn có phương án xử lý.”

Ông ngừng một chút.

“Nhưng cô cần chuẩn bị tinh thần rằng Phó gia có thể không muốn chuyện này bị công khai.”

Tịch Nhan bình thản đáp:

“Tôi cũng không có hứng thú đem chuyện riêng lên báo.”

“Tôi chỉ muốn kết thúc.”

Luật sư Chu gật đầu.

“Vậy thì tốt.”

Ông lấy ra một tập giấy khác.

“Còn chuyện bố mẹ cô bị hành hung, chúng tôi đã bắt đầu thu thập chứng cứ.”

“Camera đại sảnh, lời khai nhân chứng và hồ sơ khám bệnh đều rất quan trọng.”

Tịch Nhan hỏi:

“Phía Phó thị có đồng ý cung cấp camera không?”

“Trợ lý của Phó Cảnh Hàn đã xác nhận sẽ phối hợp.”

Cô hơi ngạc nhiên.

Luật sư Chu mỉm cười.

“Có vẻ lần này Phó tổng không định bao che cho Hạ Thiên Nhu.”

Tịch Nhan không bình luận.

Cô chỉ nói:

“Dù anh ấy có bao che hay không, tôi cũng sẽ làm đến cùng.”

Luật sư Chu gật đầu.

“Tôi hiểu.”

Sau đó, ông chuyển sang vấn đề khác.

“Giang tổng, ngoài chuyện ly hôn, tôi còn muốn trao đổi với cô về một lời đề nghị.”

Tịch Nhan ngẩng đầu.

“Lời đề nghị gì?”

“Có một nhóm nhà đầu tư đang tìm người phụ trách mảng pháp lý cho dự án mới.”

“Bọn họ biết cô đã rời Phó thị nên muốn mời cô tham gia.”

Tịch Nhan hơi nhíu mày.

“Dự án nào?”

Luật sư Chu đưa tài liệu sang.

Cô mở ra xem.

Chỉ vài trang đầu, ánh mắt đã thay đổi.

Đây là một dự án có quy mô rất lớn.

Không chỉ liên quan đến đầu tư trong nước mà còn có nhiều đối tác nước ngoài.

Phần pháp lý phức tạp, đòi hỏi người phụ trách phải có kinh nghiệm xử lý những thương vụ lớn.

Quan trọng hơn, nhóm nhà đầu tư đang tìm kiếm một người có thể độc lập đưa ra quyết định chuyên môn.

Không phải một nhân viên chỉ biết làm theo chỉ thị của cấp trên.

Luật sư Chu nhìn cô.

“Bọn họ muốn gặp cô.”

Tịch Nhan khép hồ sơ.

“Khi nào?”

“Càng sớm càng tốt.”

Cô suy nghĩ một lúc.

“Được.”

Luật sư Chu mỉm cười.

“Tôi biết cô sẽ không từ chối cơ hội này.”

Tịch Nhan nhìn ông.

“Vì sao?”

“Bởi vì cô chưa bao giờ là người thích sống dựa vào người khác.”

Cô bật cười.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, nụ cười ấy thật sự xuất phát từ lòng mình.

Trong khi Giang Tịch Nhan bắt đầu chuẩn bị cho cuộc sống mới, Phó Cảnh Hàn lại đang trải qua những ngày khó khăn nhất kể từ khi tiếp quản tập đoàn.

Vấn đề pháp lý của dự án phía Nam chưa được giải quyết hoàn toàn.

Ngân hàng liên tục yêu cầu bổ sung hồ sơ.

Một số đối tác bắt đầu tỏ ra thận trọng.

Hội đồng quản trị cũng yêu cầu anh giải trình về những sai sót trong quá trình quản lý.

Điều khiến anh bực bội nhất là mỗi lần kiểm tra hồ sơ, anh đều nhìn thấy tên Giang Tịch Nhan.

Ý kiến pháp lý của cô.

Biên bản đàm phán do cô lập.

Những cảnh báo rủi ro cô từng gửi.

Tất cả đều được trình bày rõ ràng.

Nhưng sau khi cô nghỉ việc, một số lãnh đạo đã tự ý thay đổi phương án mà không đánh giá đầy đủ hậu quả.

Phó Cảnh Hàn nhìn những tài liệu ấy, trong lòng xuất hiện cảm giác khó tả.

Anh từng làm việc với Giang Tịch Nhan nhiều năm.

Biết cô giỏi.

Biết cô cẩn thận.

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo