Ông Giang Đức Thành còn lấy chai rượu quý đã cất nhiều năm ra mời con rể.

Hai người tiếp đãi anh vô cùng nhiệt tình.

Phó Cảnh Hàn nhớ mình chỉ ăn vài miếng rồi rời đi vì có cuộc họp.

Lúc đó, anh không cảm thấy có gì không ổn.

Bây giờ nghĩ lại, anh mới nhận ra mình chưa từng thật sự coi họ là người nhà.

Anh nhấn chuông.

Một lúc sau, cửa mở.

Giang Tịch Nhan đứng bên trong.

Cô đã thay chiếc váy công sở bằng bộ quần áo ở nhà đơn giản.

Mái tóc dài buộc lỏng phía sau.

Trên gương mặt không có lớp trang điểm cầu kỳ, nhưng vẻ bình tĩnh vẫn không thay đổi.

Nhìn thấy Phó Cảnh Hàn, cô không bất ngờ.

“Anh đến làm gì?”

“Tôi muốn thăm bố mẹ.”

“Bố mẹ tôi đang nghỉ.”

“Tịch Nhan…”

Anh ngừng lại.

“Tôi thật sự muốn xin lỗi.”

Cô nhìn túi quà trong tay anh.

Sau đó, ánh mắt lại trở về gương mặt người đàn ông.

“Anh nghĩ mang vài món quà đến là có thể giải quyết chuyện hôm nay?”

Phó Cảnh Hàn lập tức đáp:

“Không phải.”

“Vậy thì tốt.”

Cô nói.

“Bởi vì bố mẹ tôi không thiếu những thứ đó.”

Anh im lặng.

Tịch Nhan tiếp tục:

“Họ chỉ muốn được đối xử như những người bình thường có lòng tự trọng.”

“Không phải vì con gái lấy chồng giàu mà phải cúi đầu trước bất kỳ ai.”

Phó Cảnh Hàn siết túi quà.

“Tôi biết.”

“Anh không biết.”

Giọng cô vẫn nhẹ nhàng.

“Nếu biết, anh đã không để Hạ Thiên Nhu ngang nhiên xuất hiện bên cạnh mình với tư cách người yêu.”

“Anh càng không để cô ta tin rằng vợ hợp pháp của anh chỉ là một món đồ có thể tùy tiện thay thế.”

Phó Cảnh Hàn nhíu mày.

“Tôi chưa từng nói với cô ta như vậy.”

“Nhưng anh cũng chưa từng ngăn cô ta nghĩ như vậy.”

Câu trả lời khiến anh nghẹn lại.

Tịch Nhan nhìn anh thêm vài giây.

“Phó Cảnh Hàn, tôi không quan tâm anh yêu ai.”

“Ngay từ đầu, chúng ta đã thống nhất không can thiệp vào chuyện tình cảm của nhau.”

“Anh muốn ở bên Hạ Thiên Nhu, đó là lựa chọn của anh.”

“Nhưng anh phải chịu trách nhiệm với những hậu quả do sự lựa chọn ấy gây ra.”

Anh khẽ gật đầu.

“Tôi hiểu.”

Cô lắc đầu.

“Không, anh vẫn chưa hiểu.”

Phó Cảnh Hàn ngẩng đầu.

Tịch Nhan nhìn thẳng vào mắt anh.

“Anh nghĩ tôi tức giận vì ghen sao?”

Anh không trả lời.

Cô bật cười nhạt.

“Anh đánh giá bản thân quá cao rồi.”

Sắc mặt Phó Cảnh Hàn hơi thay đổi.

Tịch Nhan tiếp tục:

“Đối với tôi, anh chỉ là một người cùng ký hợp đồng.”

“Anh không yêu tôi, tôi cũng không yêu anh.”

“Nhưng bố mẹ tôi là người thân của tôi.”

“Họ không ký bất kỳ hợp đồng nào với anh.”

“Họ càng không có nghĩa vụ chịu đựng những chuyện xảy ra trong cuộc hôn nhân của chúng ta.”

Phó Cảnh Hàn đứng lặng.

Anh muốn phản bác.

Nhưng lại không tìm được lý do.

Một lúc sau, anh khẽ hỏi:

“Cô muốn tôi làm gì?”

Tịch Nhan đáp ngay:

“Trước hết, đừng đến làm phiền bố mẹ tôi nữa.”

“Thứ hai, chuyện Hạ Thiên Nhu hành hung họ sẽ được xử lý theo đúng quy định.”

“Thứ ba…”

Cô dừng lại.

Phó Cảnh Hàn nhìn cô.

“Thứ ba là gì?”

“Chúng ta ly hôn.”

Không khí trước cửa đột nhiên yên tĩnh.

Phó Cảnh Hàn tưởng mình nghe nhầm.

“Cô nói gì?”

Tịch Nhan bình thản lặp lại:

“Tôi muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này.”

Anh cau mày.

“Hợp đồng còn chưa hết hạn.”

“Tôi biết.”

“Vậy tại sao?”

Cô nhìn anh.

“Bởi vì tôi không muốn tiếp tục.”

Phó Cảnh Hàn cảm thấy ngực mình nghẹn lại.

Anh chưa từng nghĩ Giang Tịch Nhan sẽ chủ động đề nghị ly hôn.

Trong suy nghĩ của anh, cuộc hôn nhân này là một giao dịch có lợi cho cả hai.

Cô cần tiền.

Anh cần vợ.

Chỉ cần thời hạn chưa kết thúc, hai người không có lý do gì để thay đổi thỏa thuận.

Nhưng bây giờ, cô lại muốn rời đi.

“Cô đã nghĩ kỹ chưa?”

Anh hỏi.

Tịch Nhan gật đầu.

“Rất kỹ.”

“Chỉ vì chuyện hôm nay?”

“Chuyện hôm nay là lý do cuối cùng.”

Phó Cảnh Hàn im lặng.

Cô nói tiếp:

“Thật ra từ lúc ký hợp đồng, tôi đã biết cuộc hôn nhân này sẽ không có kết quả tốt đẹp.”

“Nhưng tôi nghĩ chỉ cần hai người giữ đúng ranh giới, chúng ta vẫn có thể bình yên sống hết hai năm.”

“Bây giờ tôi nhận ra mình đã sai.”

Cô nhìn thẳng vào anh.

“Anh không giữ được ranh giới ấy.”

“Và tôi không muốn trả giá thêm lần nào nữa.”

Phó Cảnh Hàn siết chặt bàn tay.

“Tịch Nhan, chúng ta có thể thương lượng.”

“Được.”

Cô đáp rất nhanh.

“Vậy ngày mai, luật sư của tôi sẽ liên hệ với anh.”

Nói xong, cô chuẩn bị đóng cửa.

Phó Cảnh Hàn vội đưa tay giữ lại.

“Khoan đã!”

Tịch Nhan nhìn bàn tay anh.

“Còn chuyện gì?”

Anh im lặng rất lâu.

Cuối cùng mới hỏi:

“Nếu tôi chấm dứt quan hệ với Hạ Thiên Nhu thì sao?”

Tịch Nhan ngẩn người.

Sau đó, cô bật cười.

“Phó Cảnh Hàn.”

“Anh nghĩ tôi muốn ly hôn vì tranh giành anh với cô ta?”

Anh không trả lời.

Cô lắc đầu.

“Anh thích ai, ở bên ai, đó là chuyện của anh.”

“Tôi chưa từng muốn giành.”

“Cũng chẳng có gì đáng để giành.”

Từng chữ như đâm thẳng vào lòng tự tôn của người đàn ông.

Phó Cảnh Hàn đứng bất động.

Tịch Nhan nhẹ nhàng gỡ tay anh khỏi cánh cửa.

“Về đi.”

“Đừng để bố mẹ tôi phải nhìn thấy anh lúc này.”

Cánh cửa khép lại.

Phó Cảnh Hàn đứng bên ngoài rất lâu.

Trong tay anh vẫn là những món quà chưa kịp đưa.

Lần đầu tiên, anh cảm thấy bản thân giống một người khách không được chào đón.

Mà điều khiến anh khó chịu nhất là anh không thể trách Giang Tịch Nhan.

Bởi chính anh đã khiến mọi chuyện trở thành như vậy.

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo