Chương 8
Nhưng có vẻ cô đã đánh giá quá cao khả năng quản lý của những người được bổ nhiệm thay mình.
Cô chưa từng cố ý giấu hồ sơ.
Cũng không để lại bất kỳ cái bẫy nào.
Những tài liệu cần bàn giao đều đã được chuyển giao đầy đủ.
Chỉ là có những vấn đề không thể giải quyết bằng cách đọc vài trang báo cáo.
Muốn hiểu vì sao một điều khoản được viết như vậy, phải biết cả quá trình thương lượng phía sau.
Muốn thay đổi một phương án pháp lý, phải hiểu những rủi ro mà phương án cũ đã ngăn chặn.
Và quan trọng nhất, không thể tùy tiện sửa những cam kết đã được nhiều bên thống nhất.
Tịch Nhan từng cảnh báo điều đó.
Nhưng sau khi cô nghỉ việc, dường như chẳng còn ai xem những lời cảnh báo ấy là quan trọng.
Cô cất điện thoại.
Chuyện của Phó thị, cứ để Phó Cảnh Hàn tự giải quyết.
Hiện tại, cô chỉ muốn đưa bố mẹ về nhà nghỉ ngơi.
Cùng thời điểm ấy, trong phòng họp trên tầng cao nhất của tập đoàn Phó thị, bầu không khí căng thẳng đến mức không ai dám thở mạnh.
Phó Cảnh Hàn ngồi ở vị trí chủ tọa.
Trước mặt anh là một chồng tài liệu vừa được chuyển đến.
Giám đốc tài chính đứng bên cạnh, trán lấm tấm mồ hôi.
Trưởng phòng pháp chế cũng có mặt.
Mấy lãnh đạo cấp cao ngồi hai bên bàn, sắc mặt người nào cũng khó coi.
“Giải thích đi.”
Phó Cảnh Hàn đặt một tập hồ sơ xuống.
“Vì sao dự án phía Nam lại bị yêu cầu tạm dừng?”
Trưởng phòng pháp chế nuốt khan.
“Phó tổng, vấn đề xuất phát từ việc điều chỉnh điều khoản bảo đảm trách nhiệm.”
“Cụ thể?”
“Sau khi Giang tổng nghỉ việc, chúng tôi rà soát lại hợp đồng và nhận thấy một số điều khoản có thể gây bất lợi cho Phó thị.”
“Vì vậy, bộ phận pháp chế đã đề xuất sửa đổi.”
Phó Cảnh Hàn nhìn ông ta.
“Ai phê duyệt?”
“Là…”
Đối phương ngập ngừng.
“Là tôi.”
“Anh đã trao đổi với đối tác chưa?”
“Chúng tôi có gửi văn bản.”
“Tôi hỏi anh đã được họ đồng ý chưa?”
Trưởng phòng pháp chế cúi đầu.
“Chưa có xác nhận chính thức.”
Phó Cảnh Hàn bật cười lạnh.
“Vậy anh tự ý sửa?”
Không ai dám lên tiếng.
Anh mở hồ sơ, lật đến trang cuối.
“Giang Tịch Nhan đã ghi rõ rằng những điều khoản này là kết quả của nhiều vòng đàm phán.”
“Bất kỳ thay đổi nào cũng phải được tất cả các bên xác nhận bằng văn bản.”
Có thể bạn thích
“Các người không đọc sao?”
Trưởng phòng pháp chế vội giải thích:
“Chúng tôi có đọc, nhưng cho rằng…”
“Cho rằng mình giỏi hơn cô ấy?”
Câu hỏi khiến cả phòng họp im bặt.
Phó Cảnh Hàn nhìn từng người.
“Hay các người nghĩ cô ấy đã nghỉ việc nên những ý kiến trước đây không còn giá trị?”
Không ai trả lời.
Anh ném tập hồ sơ xuống bàn.
“Các người có biết nếu đối tác rút khỏi dự án, Phó thị sẽ chịu tổn thất bao nhiêu không?”
Giám đốc tài chính lập tức lên tiếng:
“Phó tổng, hiện tại họ chưa chính thức rút lui.”
“Nhưng nếu việc ký kết tiếp tục bị trì hoãn, những khoản giải ngân liên quan có thể bị ảnh hưởng.”
“Ngân hàng cũng đang yêu cầu rà soát lại hồ sơ.”
Phó Cảnh Hàn day trán.
Anh chưa từng cảm thấy một ngày dài đến vậy.
Buổi sáng, anh còn đang họp về kế hoạch mở rộng thị trường.
Buổi chiều, vợ anh gọi điện yêu cầu nhân tình của anh quỳ xuống xin lỗi bố mẹ cô.
Chưa đầy một giờ sau, hàng loạt vấn đề pháp lý bắt đầu xuất hiện.
Điều khiến anh khó chịu nhất là tất cả đều có liên quan đến Giang Tịch Nhan.
Người phụ nữ mà anh từng cho rằng chỉ cần một bản hợp đồng là có thể sắp xếp cuộc đời cô.
“Liên hệ với Giang Tịch Nhan.”
Anh nói.
Trợ lý Trần đứng bên cạnh lập tức đáp:
“Phó tổng, tôi đã thử gọi.”
“Kết quả?”
“Phu nhân không nghe máy.”
Phó Cảnh Hàn cau mày.
“Gọi tiếp.”
Trợ lý Trần do dự.
“Nhưng phu nhân vừa nhắn lại.”
Anh đưa điện thoại cho Phó Cảnh Hàn.
Trên màn hình chỉ có một dòng chữ.
“Tôi đã hoàn tất nghĩa vụ bàn giao khi nghỉ việc. Mọi yêu cầu hỗ trợ chuyên môn sau thời điểm đó phải được thực hiện thông qua thỏa thuận dịch vụ độc lập.”
Phó Cảnh Hàn nhìn dòng tin nhắn.
Một lúc lâu không nói gì.
Trợ lý Trần khẽ hỏi:
“Phó tổng, chúng ta có cần mời một đơn vị tư vấn bên ngoài không?”
“Cần.”
Phó Cảnh Hàn đặt điện thoại xuống.
“Liên hệ ngay.”
Anh ngừng một chút.
“Và chuẩn bị cho tôi toàn bộ hồ sơ bàn giao của Giang Tịch Nhan.”
“Không được thiếu một trang.”
Trợ lý Trần lập tức gật đầu.
Phó Cảnh Hàn ngả người ra sau ghế.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh bắt đầu nghi ngờ khả năng nhìn người của chính mình.
Anh từng cho rằng Giang Tịch Nhan là một người phụ nữ thực tế.
Cô đồng ý kết hôn vì tiền.
Anh cần một người vợ trên danh nghĩa.
Hai người trao đổi lợi ích, không ai nợ ai.
Nhưng hôm nay, khi cô đứng giữa đại sảnh, bình thản ra tối hậu thư cho anh, Phó Cảnh Hàn mới nhận ra một điều.
Giang Tịch Nhan chưa bao giờ xem cuộc hôn nhân này là thứ có thể khiến cô đánh mất lòng tự trọng.
Cô cần tiền.
Nhưng không có nghĩa cô sẵn sàng bán đi tất cả.
Càng không có nghĩa anh có thể tùy tiện chà đạp những người cô yêu thương.
Tối hôm đó, Phó Cảnh Hàn đến nhà bố mẹ Giang Tịch Nhan.
Anh mang theo quà và một số loại thuốc bổ đắt tiền.
Nhưng khi đứng trước cửa, anh lại do dự rất lâu.
Đây không phải lần đầu tiên anh đến nhà họ Giang.
Sau khi kết hôn, anh từng cùng Tịch Nhan ghé thăm bố mẹ cô một lần.
Khi ấy, bà Tống Nhã Cầm tự tay nấu một bàn thức ăn.