Chương 12
“Chúng tôi đã làm việc với khá nhiều đơn vị tư vấn.”
“Nhưng rất ít người có thể chỉ ra rủi ro trong cấu trúc hợp đồng nhanh như cô.”
Tịch Nhan đáp:
“Đó là công việc của tôi.”
Ông bật cười.
“Chính vì vậy, chúng tôi muốn mời cô phụ trách toàn bộ mảng pháp lý của dự án.”
Tịch Nhan không vội đồng ý.
Cô hỏi rõ về phạm vi trách nhiệm, quyền hạn và cơ chế ra quyết định.
Sau đó, cô đề nghị bổ sung một số điều khoản bảo đảm tính độc lập chuyên môn.
Ba người đối diện trao đổi ánh mắt.
Cuối cùng, người đàn ông trung niên gật đầu.
“Được.”
“Chúng tôi chấp nhận.”
Tịch Nhan khẽ mỉm cười.
“Vậy tôi rất mong được hợp tác.”
Khi bước ra khỏi phòng họp, cô cảm thấy một sự nhẹ nhõm đã lâu không có.
Không phải vì vừa nhận được một lời mời làm việc hấp dẫn.
Mà vì cô cuối cùng cũng được trở lại với chính mình.
Không còn là Phó phu nhân.
Không còn là người phụ nữ đứng phía sau một tổng giám đốc quyền thế.
Cô là Giang Tịch Nhan.
Một người có năng lực, có sự nghiệp và có quyền tự quyết định tương lai.
Điện thoại trong túi rung lên.
Là tin nhắn từ luật sư Chu.
“Phía Phó Cảnh Hàn đã đồng ý gặp để thương lượng thủ tục ly hôn.”
Tịch Nhan nhìn màn hình.
Sau đó, cô nhắn lại:
“Được. Sắp xếp thời gian giúp tôi.”
Cất điện thoại, cô bước về phía thang máy.
Ngoài cửa kính, ánh nắng chiều trải dài trên những tòa nhà cao tầng.
Thành phố vẫn ồn ào như mọi ngày.
Nhưng lần này, Tịch Nhan không còn cảm giác mình đang bị nhốt trong một chiếc lồng vô hình nữa.
Một tuần sau, Giang Tịch Nhan và Phó Cảnh Hàn gặp nhau tại văn phòng luật sư.
Đây là lần đầu tiên hai người ngồi đối diện nhau kể từ hôm xảy ra chuyện ở đại sảnh.
Phó Cảnh Hàn trông có vẻ mệt mỏi.
Dưới mắt anh xuất hiện quầng thâm nhàn nhạt.
Bộ vest vẫn được may đo hoàn hảo, nhưng vẻ lạnh lùng thường ngày đã giảm đi đôi chút.
Tịch Nhan thì hoàn toàn khác.
Cô mặc một bộ đồ công sở đơn giản, tóc buộc gọn, thần sắc bình tĩnh.
Trước mặt cô là tập tài liệu đã được chuẩn bị đầy đủ.
Luật sư Chu bắt đầu trình bày các điều khoản.
Phó Cảnh Hàn nghe nhưng gần như không tập trung.
Ánh mắt anh liên tục dừng trên người Tịch Nhan.
Cuối cùng, khi luật sư Chu tạm dừng để hai bên xem xét văn bản, anh mới lên tiếng:
“Tịch Nhan.”
Cô ngẩng đầu.
“Có chuyện gì?”
“Cô thật sự không muốn suy nghĩ lại sao?”
Tịch Nhan nhìn anh.
“Về chuyện gì?”
“Ly hôn.”
Có thể bạn thích
Cô khẽ đặt bút xuống.
“Phó Cảnh Hàn, chúng ta đã bàn chuyện này rồi.”
“Tôi biết.”
Anh ngừng một chút.
“Nhưng tôi nghĩ chúng ta không nhất thiết phải kết thúc như vậy.”
Tịch Nhan hơi nhíu mày.
“Vậy anh muốn kết thúc thế nào?”
Phó Cảnh Hàn im lặng.
Anh cũng không biết.
Trước đây, anh luôn cho rằng cuộc hôn nhân này chỉ là một giao dịch.
Hai năm sau, họ sẽ ly hôn trong hòa bình.
Không ai nợ ai.
Nhưng khi thời điểm ấy đến sớm hơn dự tính, anh lại cảm thấy khó chịu.
Anh không muốn ký.
Không muốn nhìn thấy cô rời đi.
Càng không muốn nghĩ đến việc từ nay về sau, Giang Tịch Nhan sẽ không còn liên quan gì đến mình.
“Chúng ta có thể sửa hợp đồng.”
Anh nói.
Tịch Nhan nhìn anh.
“Sửa thế nào?”
“Tôi có thể tăng khoản tiền thỏa thuận.”
“Hoặc nếu cô muốn trở lại Phó thị, tôi sẽ sắp xếp vị trí phù hợp.”
Luật sư Chu ngồi bên cạnh hơi nhíu mày.
Nhưng Tịch Nhan chỉ bật cười.
“Phó Cảnh Hàn.”
Anh nhìn cô.
“Anh vẫn nghĩ mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng tiền sao?”
Anh im lặng.
Cô tiếp tục:
“Tôi không cần anh tăng tiền.”
“Cũng không cần anh bố trí công việc.”
“Tôi có thể tự kiếm tiền, tự tìm việc và tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình.”
“Điều duy nhất tôi muốn lúc này là kết thúc cuộc hôn nhân.”
Phó Cảnh Hàn nhìn cô rất lâu.
Cuối cùng, anh khẽ hỏi:
“Cô ghét tôi đến vậy sao?”
Tịch Nhan suy nghĩ một lúc.
Sau đó lắc đầu.
“Không.”
Câu trả lời khiến anh thoáng nhẹ nhõm.
Nhưng lời tiếp theo của cô lại khiến lòng anh chìm xuống.
“Tôi không ghét anh.”
“Chỉ là anh không còn quan trọng.”
Phó Cảnh Hàn sững người.
Tịch Nhan nhìn anh bằng ánh mắt bình thản.
“Ghét một người cũng cần cảm xúc.”
“Nhưng tôi không muốn dành thêm cảm xúc nào cho cuộc hôn nhân này nữa.”
Căn phòng chìm vào yên lặng.
Một lúc lâu sau, Phó Cảnh Hàn cúi đầu.
Anh nhìn tập giấy trước mặt.
Rồi chậm rãi cầm bút.
Khi ngòi bút chạm xuống trang cuối, bàn tay anh khẽ dừng lại.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn ký tên.
Phó Cảnh Hàn.
Ba chữ quen thuộc xuất hiện trên giấy.
Tịch Nhan nhìn chữ ký ấy.
Trong lòng không có cảm giác đau buồn.
Cũng chẳng có chút tiếc nuối nào.
Cô chỉ thấy nhẹ nhõm.
Giống như một cánh cửa đã đóng quá lâu, cuối cùng cũng được mở ra.
Sau khi hoàn tất phần thỏa thuận, hai người tiếp tục phối hợp thực hiện thủ tục ly hôn theo quy định.
Khi mọi việc kết thúc, Tịch Nhan đứng dậy.
“Cảm ơn anh đã hợp tác.”
Phó Cảnh Hàn ngẩng đầu.
Anh nhìn cô, bỗng cảm thấy câu nói ấy vô cùng xa cách.
Giống hệt lời cảm ơn giữa hai đối tác vừa hoàn tất một giao dịch thương mại.
Anh muốn nói gì đó.
Nhưng Tịch Nhan đã cầm túi xách.
“Luật sư Chu, chúng ta đi thôi.”
Cô bước ra khỏi phòng.
Không quay đầu.
Phó Cảnh Hàn ngồi yên tại chỗ.
Một lúc lâu sau, anh mới nhận ra.
Cuộc hôn nhân mà anh từng cho rằng có thể tùy ý kiểm soát, cuối cùng lại kết thúc theo cách anh không thể ngăn cản.