Chương 12
Tôi không bất ngờ.
Có lẽ trong lòng tôi đã đoán được từ lâu.
Nhưng khi nghe chính miệng cô ấy thừa nhận, trái tim tôi vẫn nhói lên.
Tôi hỏi:
“Yêu bao lâu?”
“Hai năm.”
Tôi siết chặt tay.
“Hai năm?”
Chu Khiết gật đầu.
“Bọn tớ quen nhau từ năm thứ hai đại học.”
Tôi nhìn cô ấy.
“Vậy tại sao cậu lại giới thiệu anh ấy cho tớ?”
Chu Khiết im lặng.
Một lúc sau, cô ấy nói:
“Vì lúc đó bọn tớ chia tay.”
“Lý do?”
Cô ấy bật cười.
“Vì nghèo.”
Tôi sững người.
Chu Khiết nhìn ra cửa sổ.
“Hồi ấy Trần Minh chẳng có gì. Không nhà, không xe, không tiền. Anh ấy nói muốn kết hôn với tớ, nhưng tớ không muốn sống cuộc đời phải tính toán từng đồng.”
Tôi hỏi:
“Vậy nên cậu giới thiệu anh ấy cho tớ?”
“Ừ.”
“Tại sao?”
Chu Khiết quay lại nhìn tôi.
“Vì cậu thích anh ấy.”
Tôi im lặng.
Cô ấy tiếp tục:
“Cậu có gia đình khá giả, lại không quan tâm chuyện tiền bạc. Tớ nghĩ hai người hợp nhau.”
Tôi bật cười.
“Cậu nghĩ?”
Chu Khiết nhìn tôi.
“Dao Dao, khi ấy tớ thật lòng chúc phúc cho hai người.”
Tôi hỏi:
“Vậy sau này thì sao?”
Cô ấy im lặng.
Tôi nhìn cô ấy.
“Sau này, khi Trần Minh bắt đầu có tiền, cậu lại thấy tiếc?”
Chu Khiết cúi đầu.
Không trả lời.
Nhưng sự im lặng ấy đã đủ.
Tôi hỏi:
“Hai người bắt đầu lại từ khi nào?”
Cô ấy đáp rất khẽ:
“Ba năm trước.”
Ba năm.
Một nghìn ngày.
Hơn một nghìn đêm.
Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt.
Cô ấy từng ngồi cạnh tôi trong bệnh viện khi tôi phẫu thuật.
Từng an ủi tôi khi mẹ chồng gây khó dễ.
Từng nói rằng tôi may mắn vì lấy được người đàn ông tốt.
Và trong suốt ba năm ấy, cô ấy cũng là người phụ nữ của chồng tôi.
Tôi bỗng cảm thấy vô cùng nực cười.
“Chu Khiết.”
Cô ấy ngẩng đầu.
Tôi hỏi:
“Cậu không thấy ghê tởm sao?”
Có thể bạn thích
Sắc mặt cô ấy thay đổi.
“Lâm Dao, cậu đừng nói khó nghe như vậy.”
Tôi nhìn cô ấy.
“Vậy tớ nên nói thế nào?”
“Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ chăm sóc chồng à?”
Chu Khiết mím môi.
Tôi tiếp tục:
“Hay cảm ơn cậu vì đã dùng tiền của chồng tớ mua trang sức?”
Cô ấy đột nhiên cao giọng.
“Tiền đó là anh ấy tự nguyện cho tớ!”
Tôi bật cười.
“Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi?”
Chu Khiết sững lại.
Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra.
Màn hình đang hiển thị cuộc trò chuyện bằng tin nhắn giữa tôi và Hứa Ninh.
Tôi không cần ghi âm lén.
Bởi vì tôi đã có đủ tài liệu để biết mình cần làm gì.
Tôi chỉ muốn nghe chính miệng Chu Khiết nói ra.
Tôi nhìn cô ấy.
“Cậu có biết vì sao tớ không khóc không?”
Chu Khiết im lặng.
Tôi nói:
“Vì tớ không muốn lãng phí thêm nước mắt cho hai người.”
Cô ấy nhìn tôi.
Một lúc sau, cô ấy đột nhiên cười lạnh.
“Dao Dao, cậu nghĩ ly hôn rồi mình sẽ sống tốt hơn sao?”
Tôi nhướng mày.
“Ý cậu là gì?”
Chu Khiết khoanh tay.
“Cậu ba mươi hai tuổi rồi. Kết hôn mười năm, không có con. Cậu nghĩ còn bao nhiêu người đàn ông tốt muốn cưới cậu?”
Tôi nhìn cô ấy.
Rồi bật cười.
“Chu Khiết, cậu nhầm rồi.”
Cô ấy cau mày.
Tôi nói:
“Tớ ly hôn không phải để tìm một người đàn ông khác.”
“Tớ ly hôn để không phải tiếp tục sống với một người đàn ông như Trần Minh.”
Nụ cười trên môi cô ấy cứng đờ.
Tôi đứng dậy.
“Còn nữa.”
Tôi nhìn chiếc vòng kim cương trên cổ tay cô ấy.
“Đồ mua bằng tiền không thuộc về mình, đeo lâu cũng chưa chắc giữ được.”
Chu Khiết lập tức che cổ tay.
Tôi mỉm cười.
“Đừng lo. Chuyện gì thuộc về ai, pháp luật sẽ xem xét.”
Tôi cầm túi xách.
Trước khi rời đi, tôi quay đầu nói thêm:
“À, cậu từng bảo nếu tớ không đối xử tốt với Trần Minh, cậu sẽ không để yên cho tớ.”
Chu Khiết nhìn tôi.
Tôi cười.
“Bây giờ tớ trả anh ấy lại cho cậu.”
“Nhưng phần tài sản của tớ, hai người đừng hòng lấy đi.”
Tôi bước ra khỏi quán cà phê.
Ánh nắng chiều chiếu xuống con phố.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi cảm thấy bầu trời thật rộng.
Tôi không biết Chu Khiết có hối hận hay không.
Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.
Điều quan trọng là tôi đã không còn muốn quay đầu.
Ba ngày sau, tôi gửi đơn yêu cầu ly hôn thông qua luật sư.
Trần Minh nhận được thông báo vào buổi sáng.
Hắn gọi cho tôi mười bảy cuộc.
Tôi không nghe.
Đến cuộc thứ mười tám, tôi mới bắt máy.
Giọng hắn khàn đặc.
“Lâm Dao, em thật sự muốn ly hôn?”
Tôi đáp:
“Đúng.”
“Chỉ vì chuyện anh và Chu Khiết?”
Tôi bật cười.
“Chỉ vì?”
Hắn im lặng.
Tôi nói:
“Trần Minh, anh phản bội em ba năm, giấu em mở công ty, chuyển tiền, còn muốn rút khoản tiết kiệm chung.”
“Anh gọi tất cả những chuyện đó là ‘chỉ vì’?”
Hắn vội nói:
“Anh biết anh sai rồi.”
Tôi hỏi:
“Sai ở đâu?”
Hắn im lặng.
Tôi tiếp tục:
“Anh sai vì ngoại tình, hay sai vì bị em phát hiện?”
Một lúc lâu sau, hắn mới nói:
“Dao Dao, anh vẫn yêu em.”
Tôi nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.
“Vậy à?”