Lúc ấy tôi quá buồn ngủ nên không suy nghĩ nhiều, chỉ trở mình rồi ngủ tiếp.

Nhưng sáng hôm sau, hắn ra khỏi nhà trước.

Khi tôi nhấc gối lên, chiếc điện thoại đã biến mất.

Còn một lần khác, hắn ngủ quên trên sofa phòng khách, điện thoại rơi xuống thảm.

Tôi nhặt lên, định đặt giúp hắn lên bàn trà.

Đúng lúc màn hình sáng lên, giao diện WeChat hiện ra, thông báo có một tin nhắn thoại từ người được lưu tên là “Chị Chu”.

Tôi không mở nghe, chỉ đặt điện thoại bên cạnh tay hắn.

Sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên hắn làm là tìm điện thoại.

Phát hiện vị trí điện thoại đã thay đổi, hắn lập tức hỏi tôi:

“Em động vào điện thoại của anh à?”

Tôi nói điện thoại rơi xuống đất nên mình nhặt lên giúp.

Hắn chỉ “ừ” một tiếng rồi không nói thêm gì.

Nhưng tôi đã ghi nhớ ánh mắt khi ấy của hắn.

Chẳng khác nào một con mèo vừa bị giẫm trúng đuôi.

Thứ Ba tuần trước, tôi đi ngang qua tiệm chụp ảnh “Thời Gian”.

Qua lớp kính, tôi nhìn thấy Trần Minh và Chu Khiết đang ngồi bên trong, ở vị trí gần cửa sổ.

Trên bàn bày rất nhiều ảnh.

Hai người ngồi sát đầu vào nhau, vừa xem ảnh vừa nói chuyện gì đó.

Chu Khiết cầm một bức ảnh lên rồi bật cười.

Trần Minh cũng cười theo.

Tôi đứng bên kia đường một lúc nhưng không bước vào.

Ánh nắng hôm ấy rất gay gắt, chiếu đến mức sau gáy tôi nóng rát.

Tôi đứng dưới bóng một cây ngô đồng, cách họ một con đường, lặng lẽ nhìn hai người, cảm thấy bản thân chẳng khác nào một kẻ ngốc.

Tôi lấy điện thoại ra, định nhắn tin hỏi Trần Minh đang ở đâu.

Nhưng vừa gõ được vài chữ, tôi lại xóa đi.

Cuối cùng, tôi chụp một bức ảnh phong cảnh con phố phía bên kia đường, đăng lên trang cá nhân với dòng chú thích “Đi ngang qua chỗ cũ”, đồng thời cài đặt chế độ chỉ mình tôi nhìn thấy.

Tối hôm ấy, tôi hỏi Trần Minh:

“Hôm nay anh đi đâu vậy?”

“Đến cơ quan.”

“Không đi đâu khác à?”

“Không.”

Hắn chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ dùng đũa đảo cơm trong bát.

Tôi lại nhắn tin cho Chu Khiết:

“Hôm nay cậu làm gì thế?”

Cô ấy cũng trả lời rất tự nhiên:

“Đi làm chứ còn làm gì nữa.”

Cả hai đều trả lời kín kẽ, không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Nhưng chính vì quá kín kẽ nên tôi mới cảm thấy có gì đó không ổn.

Nếu thực sự chẳng có chuyện gì, tại sao họ không thể nói thật với tôi?

Tôi cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại, trằn trọc suốt cả đêm.

Thậm chí, tôi đã muốn hỏi thẳng Trần Minh:

“Rốt cuộc giữa anh và Chu Khiết có chuyện gì?”

Nhưng lời vừa đến bên môi, tôi lại nuốt ngược vào trong.

Tôi đang nhìn chằm chằm bức ảnh chụp chung ba người thì trên màn hình máy tính bất ngờ hiện lên thông báo WeChat của Trần Minh.

Người gửi hiển thị là “Chị Chu”, nội dung chỉ có hai chữ:

“Xong rồi.”

Trần Minh không trả lời, chỉ khóa màn hình.

Xong rồi.

Cái gì xong rồi?

Rốt cuộc họ đã làm xong chuyện gì?

Tôi úp điện thoại xuống bàn, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Hai chữ ấy giống như một cây kim đâm vào sợi dây vốn đã căng chặt trong lòng tôi, khiến nó càng bị kéo căng thêm một nấc.

Chiều thứ Năm, tôi xin nghỉ làm nửa ngày.

Tôi không nói cho Trần Minh biết.

Tôi không nói cho Trần Minh biết.

Cũng không nói với Chu Khiết.

Tôi muốn tận mắt nhìn xem, rốt cuộc hai người họ đang giấu tôi chuyện gì.

Chiều hôm ấy, tôi đến tiệm chụp ảnh “Thời Gian”.

Ông chủ vẫn đeo chiếc kính gọng đen quen thuộc, đang cúi đầu chỉnh sửa ảnh trên máy tính.

Thấy tôi bước vào, ông ấy lập tức nở nụ cười.

“Cô Lâm đấy à? Hôm nay đến một mình sao?”

Tôi gật đầu.

“Vâng, cháu muốn hỏi chú một chuyện.”

“Chuyện gì thế?”

Tôi nhìn quanh cửa tiệm.

Những bức ảnh gia đình treo kín hai bên tường. Có ảnh cưới, ảnh tốt nghiệp, ảnh trẻ sơ sinh, cả những bức ảnh kỷ niệm ngày cưới của các cặp vợ chồng lớn tuổi.

Ở vị trí gần cửa sổ, tôi nhìn thấy bức ảnh ba người chúng tôi chụp từ nhiều năm trước.

Chu Khiết đứng giữa, một tay khoác vai tôi, tay còn lại đặt lên vai Trần Minh.

Tôi nhìn bức ảnh ấy một lúc rồi hỏi:

“Chú còn nhớ tuần trước chồng cháu và Chu Khiết đến đây không?”

Ông chủ ngẩng đầu.

“Nhớ chứ. Hai người ấy đến mấy lần rồi.”

Tim tôi chợt thắt lại.

“Mấy lần ạ?”

“Để chú nhớ xem. Hình như từ đầu tháng đến giờ đã bốn, năm lần gì đó.”

Tôi cố giữ giọng bình tĩnh.

“Họ đến làm gì vậy chú?”

Ông chủ hơi ngạc nhiên.

“Cô không biết à?”

Tôi lắc đầu.

Ông ấy nhìn tôi, vẻ mặt bỗng trở nên khó xử.

“Chuyện này…”

Tôi lập tức hiểu ra.

“Không sao đâu chú. Cháu là vợ Trần Minh, chú cứ nói thật.”

Ông chủ tháo kính xuống, dùng khăn lau chậm rãi.

“Thật ra, cậu Trần có dặn chú không được nói với cô.”

Một câu nói rất nhẹ.

Vậy mà tôi có cảm giác như ai đó vừa đẩy mình xuống một cái giếng sâu.

Không được nói với tôi.

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo