Ngay cả một người ngoài cũng biết chuyện mà tôi không được phép biết.
Tôi nắm chặt quai túi.
“Chú cứ nói đi. Cháu chịu được.”
Ông chủ nhìn tôi một lúc, cuối cùng thở dài.
“Hai người họ đến tìm ảnh cũ.”
“Ảnh cũ?”
“Ừ. Ảnh chụp từ mười năm trước. Cậu Trần còn nhờ chú tìm lại toàn bộ dữ liệu trong ổ cứng cũ.”
Tôi sững người.
“Ảnh gì ạ?”
“Ảnh tốt nghiệp, ảnh cầu hôn, ảnh cưới. Còn cả những bức ảnh chụp riêng của cô Chu nữa.”
Tôi cảm thấy đầu ngón tay lạnh ngắt.
“Ảnh riêng của Chu Khiết?”
Ông chủ gật đầu.
“Có mấy bức chụp trước khi hai người kết hôn. Hồi ấy cô Chu cũng thường xuyên đến đây.”
Tôi nhìn ông ấy.
“Cô ấy đến với ai?”
Ông chủ không trả lời ngay.
Ông ấy quay sang nhìn bức ảnh ba người treo bên cửa sổ.
Sau một lúc, ông ấy mới nói:
“Có khi đi một mình, có khi đi cùng cậu Trần.”
Tôi không nhớ mình đã rời khỏi cửa tiệm bằng cách nào.
Chỉ nhớ lúc bước ra ngoài, trời bắt đầu đổ mưa.
Những giọt nước lạnh buốt rơi xuống mặt, nhưng tôi không hề mở ô.
Tôi đứng dưới mái hiên một cửa hàng tiện lợi, nhìn dòng người qua lại.
Mười năm.
Tôi cứ tưởng mười năm ấy là một cuốn sách mà mình đã đọc thuộc từng trang.
Hóa ra có những chương đã bị người khác xé mất từ lâu.
Tôi lấy điện thoại ra, mở khung trò chuyện với Trần Minh.
Ngón tay dừng trên bàn phím rất lâu.
Cuối cùng, tôi gửi một tin nhắn.
“Anh đang ở đâu?”
Khoảng ba phút sau, hắn trả lời.
“Ở công ty. Sao thế em?”
Tôi nhìn dòng chữ ấy.
“Không có gì. Tối nay anh về ăn cơm không?”
“Có. Nhưng chắc hơi muộn. Anh phải tăng ca.”
Tôi gõ một chữ “Ừ”.
Sau đó, tôi gọi điện cho phòng hành chính công ty hắn.
Người nghe máy là một cô gái trẻ.
“Xin chào, công ty Minh Viễn xin nghe.”
“Tôi muốn tìm Trần Minh ở bộ phận kỹ thuật.”
“Anh Trần ạ? Hôm nay anh ấy xin nghỉ phép rồi.”
Có thể bạn thích
Tôi im lặng.
Cô gái bên kia hỏi lại:
“Chị có cần em chuyển lời không?”
“Không cần. Cảm ơn em.”
Tôi cúp máy.
Nhìn dòng tin nhắn “Anh phải tăng ca” trên màn hình, tôi bỗng bật cười.
Thì ra nói dối cũng có thể tự nhiên đến vậy.
Tôi đã sống cùng hắn mười năm, mỗi sáng chuẩn bị bữa sáng cho hắn, mỗi tối chừa lại một ngọn đèn.
Vậy mà ngay cả hôm nay hắn có đi làm hay không, tôi cũng phải gọi điện hỏi người ngoài mới biết.
Tôi không về nhà.
Tôi bắt taxi đến con phố phía tây thành phố.
Đúng bảy giờ mười phút, tôi nhìn thấy xe Trần Minh dừng trước tiệm chụp ảnh.
Hắn xuống xe, trên tay cầm một chiếc túi giấy màu đen.
Khoảng năm phút sau, Chu Khiết xuất hiện.
Cô ấy mặc chiếc váy trắng mà tôi đã tặng vào sinh nhật năm ngoái.
Mái tóc được uốn nhẹ, trên vai đeo chiếc túi hàng hiệu mới mua.
Hai người gặp nhau trước cửa tiệm.
Chu Khiết nói gì đó, Trần Minh cúi đầu nghe.
Sau đó, hắn đưa chiếc túi giấy cho cô ấy.
Chu Khiết mở ra nhìn, khóe môi lập tức cong lên.
Cô ấy giơ tay chỉnh lại cổ áo cho hắn.
Động tác vô cùng tự nhiên.
Tự nhiên đến mức giống như đã làm hàng trăm lần.
Tôi ngồi trong taxi, lặng lẽ chụp lại tất cả.
Tài xế nhìn tôi qua gương chiếu hậu.
“Cô ơi, có cần đi tiếp không?”
Tôi nhìn hai người đang bước vào cửa tiệm.
“Chú đợi cháu một lát.”
Mười phút sau, Trần Minh và Chu Khiết đi ra.
Lần này, trên tay Chu Khiết có thêm một chiếc hộp dài màu trắng.
Trần Minh mở cửa xe cho cô ấy.
Tôi nói với tài xế:
“Phiền chú đi theo chiếc xe phía trước, giữ khoảng cách giúp cháu.”
Tài xế không hỏi thêm.
Chiếc xe chạy qua ba con phố, cuối cùng dừng trước một nhà hàng kiểu Tây.
Tôi biết nhà hàng ấy.
Năm ngoái, vào dịp kỷ niệm ngày cưới, tôi từng đề nghị Trần Minh đưa mình đến đó.
Hắn nhìn bảng giá rồi cau mày.
“Ăn một bữa mà tốn hơn một nghìn tệ, có đáng không?”
Tôi nói chỉ muốn thử một lần.
Hắn đáp:
“Vợ chồng già rồi, đừng học mấy người trẻ bày trò lãng mạn.”
Cuối cùng, chúng tôi ăn mì bò ở quán gần nhà.
Tôi còn tự an ủi rằng hắn là người thực tế, biết tiết kiệm.
Nhưng lúc này, tôi tận mắt nhìn thấy hắn đưa Chu Khiết bước vào chính nhà hàng ấy.
Người phục vụ cúi đầu chào.
Hai người được dẫn đến một bàn cạnh cửa kính.
Trần Minh kéo ghế cho Chu Khiết.
Tôi đứng bên kia đường, nhìn cảnh tượng ấy qua lớp kính sáng choang.
Không hiểu sao, tôi lại nhớ đến một chuyện rất nhỏ.
Mùa đông năm ngoái, tôi bị sốt cao.
Nửa đêm, tôi khát nước đến mức không thể ngủ được, bèn gọi Trần Minh dậy lấy giúp một cốc nước.
Hắn trở mình, bực bội nói:
“Em không có chân à?”
Tôi đã tự mình xuống giường.
Khi ấy, tôi nghĩ hắn chỉ quá mệt.
Bây giờ nhìn hắn ân cần kéo ghế cho Chu Khiết, tôi mới hiểu.
Hóa ra không phải hắn không biết chăm sóc người khác.
Chỉ là người ấy không phải tôi.
Tôi chụp thêm vài bức ảnh.
Sau đó, tôi quay người rời đi.