Tôi không xông vào.

Không hất nước vào mặt ai.

Cũng không khóc lóc chất vấn.

Bởi vì trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhận ra một điều.

Nếu Trần Minh thật sự phản bội tôi, việc tôi làm ầm lên chỉ khiến bản thân trở thành trò cười.

Còn nếu giữa họ có bí mật khác, tôi càng cần biết toàn bộ sự thật trước khi đưa ra quyết định.

Tôi đã mất mười năm để xây dựng cuộc hôn nhân này.

Không thể chỉ dùng mười phút tức giận để kết thúc nó.

Tối hôm ấy, Trần Minh về nhà lúc mười một giờ.

Hắn vừa thay giày vừa nói:

“Hôm nay công ty nhiều việc quá, mệt muốn ch/e/t.”

Tôi đang ngồi trên sofa đọc sách.

“Vậy à?”

“Ừ. Còn phải họp với khách hàng.”

Tôi khép sách lại.

“Khách hàng nam hay nữ?”

Hắn khựng một chút.

“Nam. Sao tự nhiên em hỏi thế?”

“Không có gì. Em chỉ hỏi thôi.”

Hắn nhìn tôi thêm vài giây rồi bật cười.

“Em lại xem mấy bộ phim ngoại tình linh tinh trên mạng à?”

Tôi cũng cười.

“Có lẽ vậy.”

Hắn đi vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy vang lên.

Tôi ngồi yên trên sofa, mở điện thoại xem lại những bức ảnh vừa chụp.

Trong ảnh, Chu Khiết đang cười.

Trần Minh cũng cười.

Hai người ngồi đối diện nhau, trên bàn có một bình hoa hồng trắng.

Tôi phóng to bức ảnh.

Chiếc hộp dài màu trắng được đặt cạnh tay Chu Khiết.

Nắp hộp hơi hé mở.

Bên trong dường như có một cuốn album.

Tôi nhìn rất lâu.

Sau đó, tôi lưu toàn bộ ảnh vào một thư mục riêng, đồng bộ lên tài khoản đám mây mà Trần Minh không biết.

Tôi còn gửi bản sao cho một người bạn làm luật sư.

Người ấy tên Hứa Ninh.

Chúng tôi quen nhau từ thời đại học, nhưng sau khi kết hôn, tôi ít liên lạc với cô ấy.

Không phải vì tình cảm phai nhạt.

Mà vì Trần Minh không thích Hứa Ninh.

Hắn từng nói:

“Cô ấy làm luật sư ly hôn, ngày nào cũng khuyên người ta chia tay. Em chơi thân với cô ấy làm gì?”

Tôi đã nghe lời hắn.

Bây giờ nghĩ lại, tôi chỉ thấy buồn cười.

Một người đàn ông trong sạch có gì phải sợ luật sư ly hôn?

Hứa Ninh gọi điện lại rất nhanh.

“Lâm Dao, cuối cùng cậu cũng nhớ đến tớ rồi à?”

Nghe thấy giọng cô ấy, sống mũi tôi bỗng cay xè.

Tôi cố giữ bình tĩnh.

“Hứa Ninh, tớ muốn hỏi cậu một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Nếu chồng ngoại tình, tài sản chung khi ly hôn sẽ chia thế nào?”

Đầu dây bên kia lập tức im lặng.

Một lát sau, giọng Hứa Ninh trở nên nghiêm túc.

“Cậu đang ở đâu?”

“Ở nhà.”

“Trần Minh có ở đó không?”

“Đang tắm.”

“Vậy cậu nghe tớ nói. Đừng đánh động hắn. Ngày mai mang toàn bộ giấy tờ liên quan đến tài sản đến văn phòng tớ.”

Tôi đáp khẽ:

“Được.”

Hứa Ninh ngừng một chút rồi hỏi:

“Lâm Dao, cậu ổn chứ?”

Tôi nhìn cánh cửa phòng tắm.

“Chưa biết nữa.”

Cô ấy nói:

“Không sao. Ngày mai gặp rồi tính.”

Tôi cúp máy.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi cảm thấy mình không còn đơn độc.

Sáng hôm sau, tôi đến văn phòng Hứa Ninh.

Cô ấy mặc bộ vest màu xám, tóc buộc gọn sau gáy.

Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy đã đặt cốc cà phê xuống.

“Cậu gầy đi rồi.”

Tôi cười.

“Có sao?”

“Có. Rất rõ.”

Cô ấy kéo ghế cho tôi.

“Ngồi đi. Kể từ đầu.”

Tôi kể toàn bộ sự việc.

Từ tin nhắn “Anh nhớ em”, câu trả lời của Chu Khiết, cuộc hẹn ở chỗ cũ, tiệm chụp ảnh, đến bữa tối tại nhà hàng kiểu Tây.

Hứa Ninh nghe rất chăm chú.

Không ngắt lời.

Cũng không vội kết luận.

Sau khi xem hết ảnh, cô ấy hỏi:

“Cậu có chứng cứ nào cho thấy họ có quan hệ tình cảm vượt quá giới hạn không?”

Tôi lắc đầu.

“Chưa có.”

“Vậy hiện tại chỉ có thể xác định họ đang giấu cậu một chuyện.”

Tôi cúi đầu.

“Nhưng tại sao phải giấu?”

Hứa Ninh nhìn tôi.

“Đó chính là điều cần tìm hiểu.”

Cô ấy lấy giấy bút ra.

“Trước tiên, chúng ta nói chuyện tài sản.”

Tôi đưa cô ấy một tập hồ sơ.

Căn hộ chúng tôi đang ở được mua sau khi kết hôn.

Tiền đặt cọc ban đầu là tám trăm nghìn tệ.

Trong đó, cha mẹ tôi góp sáu trăm nghìn, cha mẹ Trần Minh góp hai trăm nghìn.

Nhưng khi làm giấy chứng nhận quyền sở hữu, Trần Minh đề nghị chỉ ghi tên hắn.

Hắn nói:

“Anh là đàn ông, đứng tên nhà sẽ tiện làm thủ tục vay vốn.”

Tôi không đồng ý.

Cuối cùng, giấy chứng nhận ghi tên cả hai.

Vì chuyện ấy, mẹ chồng từng giận tôi suốt ba tháng.

Bà nói:

“Con dâu mà tính toán với chồng từng đồng thì còn ra thể thống gì?”

Khi ấy, tôi cảm thấy mình đã làm điều gì sai trái.

Bây giờ, Hứa Ninh xem giấy tờ rồi gật đầu.

“May mà cậu không nghe lời họ.”

Tôi cười khổ.

“Đúng là may thật.”

Ngoài căn hộ, chúng tôi còn một chiếc xe, một khoản tiết kiệm chung và cổ phần trong công ty nhỏ do Trần Minh góp vốn cùng bạn bè.

Tôi phụ trách phần lớn chi phí sinh hoạt hằng ngày.

Tiền lương của hắn dùng để trả khoản vay mua nhà và đầu tư.

Trước đây, tôi chưa bao giờ thấy cách phân chia ấy có vấn đề.

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo