Nhưng Hứa Ninh vừa xem sao kê đã cau mày.

“Lâm Dao, cậu có biết ba năm qua Trần Minh đã chuyển bao nhiêu tiền khỏi tài khoản này không?”

Tôi ngẩng đầu.

“Bao nhiêu?”

Cô ấy xoay màn hình về phía tôi.

“Một triệu hai trăm tám mươi nghìn tệ.”

Tôi sững người.

“Không thể nào.”

“Đây là tổng số tiền chuyển đến ba tài khoản khác nhau. Có một tài khoản nhận tiền đều đặn vào ngày mười lăm hằng tháng.”

Tôi nhìn những con số.

Mười nghìn.

Hai mươi nghìn.

Ba mươi nghìn.

Có tháng lên đến tám mươi nghìn.

Tất cả đều được ghi chú là “chi phí dự án”.

Tôi chưa từng nghe Trần Minh nhắc đến những khoản này.

Hứa Ninh hỏi:

“Cậu có biết dự án nào không?”

Tôi lắc đầu.

Cô ấy gõ nhẹ đầu bút xuống bàn.

“Vậy thì chuyện này có thể nghiêm trọng hơn việc hắn giấu cậu đi ăn tối.”

Tôi nhìn màn hình.

Đột nhiên, tôi nhớ đến chiếc túi hàng hiệu mới của Chu Khiết.

Nhớ đến chiếc đồng hồ cô ấy khoe trong nhóm bạn tháng trước.

Nhớ đến căn hộ mới mà cô ấy nói vừa mua bằng tiền tiết kiệm.

Chu Khiết làm nhân viên hành chính tại một công ty tư nhân.

Lương tháng chưa đến mười nghìn tệ.

Nhưng hai năm gần đây, cuộc sống của cô ấy ngày càng xa hoa.

Tôi từng hỏi cô ấy lấy đâu ra nhiều tiền như vậy.

Cô ấy cười nói:

“Đầu tư may mắn thôi.”

Tôi đã tin.

Lại một lần nữa.

Hứa Ninh nhìn sắc mặt tôi, nhẹ giọng hỏi:

“Cậu nghĩ đến ai rồi?”

Tôi đáp:

“Chu Khiết.”

Cô ấy không nói gì.

Tôi lấy điện thoại, mở trang cá nhân của Chu Khiết.

Bức ảnh mới nhất được đăng ba ngày trước.

Một chiếc vòng tay kim cương đặt trên bàn trang điểm.

Dòng chú thích viết:

“Cuối cùng cũng nhận được món quà chờ đợi bấy lâu.”

Tôi phóng to bức ảnh.

Phía sau chiếc vòng là một tấm thiệp màu kem.

Trên góc thiệp có logo của nhà hàng kiểu Tây mà tối qua Trần Minh vừa đưa cô ấy đến.

Tôi đưa điện thoại cho Hứa Ninh.

Cô ấy xem xong, chỉ nói một câu:

“Lưu lại đi.”

Tôi làm theo.

Đúng lúc ấy, điện thoại tôi đổ chuông.

Là mẹ chồng.

Tôi bắt máy.

“Dao Dao, tối nay hai đứa về nhà ăn cơm nhé.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Hôm nay có chuyện gì ạ?”

Mẹ chồng cười rất vui vẻ.

“Không có gì lớn. Chỉ là cả nhà muốn ăn một bữa cơm đoàn viên.”

Tôi nhìn Hứa Ninh.

“Trần Minh biết chưa ạ?”

“Biết rồi. Chính nó bảo mẹ gọi con.”

Tôi im lặng.

Mẹ chồng nói tiếp:

“À, nhớ ăn mặc đẹp một chút. Tối nay còn có khách.”

“Khách nào ạ?”

“Đến rồi biết.”

Bà cúp máy.

Tôi nhìn màn hình điện thoại đã tối đen.

Một cảm giác bất an từ từ dâng lên.

Hứa Ninh hỏi:

“Có chuyện gì?”

Tôi kể lại.

Cô ấy suy nghĩ một lúc rồi nói:

“Cậu cứ đi. Nhưng đừng ký bất kỳ giấy tờ nào, cũng đừng giao giấy tờ tùy thân hay thẻ ngân hàng cho ai.”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

Trước khi rời đi, Hứa Ninh gọi tôi lại.

“Lâm Dao.”

Tôi quay đầu.

Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Cậu có biết điều đáng sợ nhất trong một cuộc hôn nhân là gì không?”

Tôi không trả lời.

Cô ấy nói:

“Không phải phát hiện người bên cạnh không còn yêu mình.”

“Mà là đến lúc ấy mới nhận ra mình đã giao toàn bộ quyền quyết định cuộc đời cho người ta.”

Tôi đứng yên.

Hứa Ninh tiếp tục:

“Cậu có công việc, có năng lực, có cha mẹ yêu thương. Đừng quên điều đó.”

Tôi cúi đầu, cố kìm nước mắt.

“Cảm ơn cậu.”

Tối hôm ấy, tôi đến nhà mẹ chồng đúng sáu giờ.

Vừa mở cửa, tôi đã nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng.

Phòng khách có rất nhiều người.

Cha mẹ chồng, em trai Trần Minh, vài người họ hàng.

Và Chu Khiết.

Cô ấy ngồi cạnh mẹ chồng tôi, đang cúi đầu xem một cuốn album.

Thấy tôi bước vào, Chu Khiết lập tức đứng dậy.

“Dao Dao! Cuối cùng cậu cũng đến!”

Cô ấy chạy tới khoác tay tôi.

“Bọn tớ đợi cậu mãi.”

Tôi nhìn cô ấy.

“Đợi tớ làm gì?”

Chu Khiết cười bí hiểm.

“Lát nữa cậu sẽ biết.”

Trần Minh từ trong bếp đi ra.

Hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng mà tôi đã mua cho vào dịp sinh nhật.

Thấy tôi, hắn có vẻ hơi căng thẳng.

“Em đến rồi à?”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

Hắn nhìn tôi từ đầu đến chân.

“Hôm nay em đẹp lắm.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

Đã bao lâu rồi hắn không khen tôi?

Hình như từ sau năm thứ ba kết hôn.

Tôi chưa kịp trả lời, mẹ chồng đã gọi:

“Dao Dao, lại đây ngồi.”

Tôi bước tới.

Bà nắm tay tôi, vẻ mặt hiếm khi dịu dàng đến vậy.

“Mười năm nay con vất vả rồi.”

Tôi càng cảm thấy kỳ lạ.

Người phụ nữ từng chê tôi không biết sinh con, chê tôi tiêu tiền hoang phí, chê tôi không đủ khéo léo để chăm sóc chồng, hôm nay lại nói tôi vất vả.

Tôi nhìn quanh.

Ai cũng đang mỉm cười.

Chỉ riêng Trần Minh có vẻ hồi hộp.

Hắn liên tục nhìn đồng hồ.

Sáu giờ ba mươi.

Đèn phòng khách bất ngờ tắt phụt.

Tôi giật mình.

Ngay sau đó, một đoạn nhạc vang lên.

Trên màn hình tivi xuất hiện những bức ảnh cũ.

Bức ảnh tốt nghiệp đại học.

Bức ảnh cầu hôn trước tiệm “Thời Gian”.

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo