PHONG -HOA -TUYẾT -NGUYỆT

Chương 12 : BỨC HỌA TRONG THÁP BÍ BẢO

Lời nhắc nhở của Bạc Nhược Nhai như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào bầu không khí tưởng chừng đã êm đẹp sau khi Mẫu Đơn Vương sụp đổ. Mộc Tĩnh Vân nhíu chặt đôi mày liễu, ánh mắt sắc lẹm đảo qua đống đổ nát của Mẫu Đơn Phủ.

“Ý Bạc thần y là… Trang Hữu Đức chỉ là một con cờ?” Mộc Tĩnh Vân trầm giọng, bàn tay vô thức siết chặt chuôi kiếm cổ.

“Một con cờ không hơn không kém,” Bạc Nhược Nhai nhếch môi, chiếc quạt dán hình mẫu đơn đen trong tay gõ nhẹ vào lòng bàn tay. “Phương pháp gieo trồng Mẫu Đơn Vương bằng thịt xương và tàn hồn là một cấm thuật truyền thừa từ trăm năm trước của Tà Y Phái. Một gã phú thương phô trương như Trang Hữu Đức, nếu không có kẻ chỉ điểm, làm sao biết cách luyện chế ‘Mạn Đà Huyết Hương’ tinh vi đến thế?”

Cầm Linh nhắm mắt cảm nhận luồng khí cơ xung quanh. Dù Mẫu Đơn Vương đã nổ tung, nhưng một luồng tà khí vô cùng mảnh nhảnh, ẩn khuất sâu dưới lòng đất vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Cô mở mắt, nhìn về phía dãy nhà sau của Mẫu Đơn Phủ nơi có một tháp gạch ba tầng đứng sừng sững giữa làn sương thu.

“Tà khí chưa dứt, gốc rễ nằm ở phía đó.” Cầm Linh nâng Bát Đồng Khất Thực, thanh Trúc Địch Hạ Phong giắt bên hông rung lên nhè nhẹ.

Đoàn người nhanh chóng di chuyển về phía ngôi tháp gạch. Ngôi tháp có tên là “Bảo Hương Tháp”, vốn là nơi Trang Hữu Đức dùng để cất giữ những chậu hoa quý hiếm và các vật phẩm đắt giá. Cửa tháp bằng gỗ sắt khóa chặt bằng một ổ khóa đồng đúc hình mặt quỷ.

“Để ta!”

Mộc Tĩnh Vân bước lên, thanh kiếm cổ trong tay vung lên một đường cơ phong lạnh lẽo.

RẮC!

Ổ khóa đồng đút kép bị chém làm đôi, rơi xuống sàn đá. Mộc Tĩnh Vân dùng chân đạp mạnh, hai cánh cửa gỗ nặng nề từ từ mở ra, phát ra tiếng kêu ken két ghê rợn.

Một mùi trầm hương trộn lẫn với mùi máu thối rữa xộc thẳng ra ngoài.

Bên trong tháp tối om, chỉ có vài ngọn đèn dầu u uất tự động bùng cháy khi có luồng gió ngoài tràn vào. Tầng một của tháp bày rải rác những chậu Mẫu Đơn Bỉ Ngạn Hồng đã khô héo, cánh hoa đen kịt như than. Dưới sàn đá, vô số những đường rãnh nhỏ được khắc theo hình trận pháp sao sáu cánh, tất cả đều dẫn về phía bức tường chính giữa tầng tháp.

Ở đó, treo một bức họa cuộn bằng lụa bạch đã ngả màu ố vàng.

“Sư phụ…” Lục Thanh đi sát sau lưng Cầm Linh, giật giật vạt áo xám của cô. Nốt ấn búp sen giữa trán cậu bé bộc phát ánh sáng vàng nhạt, đôi mắt Âm Dương nhìn chằm chằm vào bức họa. Cậu lấy ngón tay chấm nước, vội vã viết lên lòng bàn tay Cầm Linh: Trong tranh… có mắt đang nhìn chúng ta!

Cầm Linh tiến lại gần. Bức họa vẽ một người nữ tử mặc y phục màu tím nhạt, lưng tựa vào gốc cây mẫu đơn, trên tay cầm một chiếc bình ngọc nhỏ. Nét vẽ vô cùng sống động, tinh tế đến mức từng sợi tóc, từng nếp áo đều như đang chuyển động. Tuy nhiên, gương mặt của người nữ tử trong tranh lại hoàn toàn trống rỗng không có mắt, mũi, miệng!

“Họa bì giấu hồn?” Bạc Nhược Nhai nheo đôi mắt phượng, vẻ ngả ngớn trên mặt biến mất. Hắn bước lên một bước, giơ quạt định chạm vào bức họa thì Cầm Linh đã nhanh tay ngăn lại.

“Đừng động vào. Trên bức tranh này có cắm một sợi Huyết Sát Chỉ.” Cầm Linh trầm giọng. Cô đưa thanh Trúc Địch Hạ Phong ra, chạm nhẹ vào viền lụa của bức tranh.

XÈEEE!

Một luồng khói đen bùng lên từ bức họa, biến thành một gương mặt quỷ thu nhỏ gầm hừ rồi tan biến. Ngay sau đó, phần gương mặt trống rỗng của người nữ tử trong tranh đột nhiên xuất hiện hai đốm đỏ như máu tựa như một đôi mắt từ trong cõi âm đang trừng trừng nhìn bốn người!

Mộc Tĩnh Vân lạnh người, thanh kiếm trong tay thủ thế: “Đây là thứ gì?”

“Là dấu ấn của kẻ đứng sau Trang Hữu Đức.” Cầm Linh ôn hòa nhưng kiên định nhìn vào đôi mắt đỏ trong tranh. Cô nhẹ nhàng nâng Bát Đồng Khất Thực lên, tụng một đoạn kinh Văn Thù Trấn Ma.

Tiếng tụng kinh thanh thoát vang vọng khắp gian tháp gạch. Luồng Phật quang màu vàng kim từ Bát Đồng tỏa ra, cuốn lấy bức họa cuộn. Đôi mắt đỏ trên bức tranh rung lên dữ dội, một giọng nói trầm đục, ma mị không rõ nam nữ từ trong bức tranh phát ra, vang lên trong tâm trí của mọi người:

“Cầm Linh… Ngươi ngăn được Mẫu Đơn Vương ở Trường An, nhưng có ngăn được ngọn tuyết tan ở đỉnh Thiên Sơn? Có ngăn được vầng trăng máu trên sông Tần Hoài? Vòng quay Phong – Hoa – Tuyết – Nguyệt đã chuyển động, linh hồn của ngươi rồi cũng sẽ làm phân bón cho ‘Đại Sát Trận’ mà thôi… Hahaha!”

BÙM!

Bức họa cuộn tự bùng cháy một ngọn lửa màu xanh lục. Chỉ trong chớp mắt, bức tranh quý cùng tàn niệm bên trong đã biến thành một đống tro tàn rơi vung vải xuống sàn đá.

Trong tháp gạch trở lại sự yên tĩnh chết chóc.

Mộc Tĩnh Vân nhíu mày nghiẫm nghĩ: “Phong… Hoa… Tuyết… Nguyệt? Vụ án Bộc Phố Quan liên quan đến ‘Phong’, Mẫu Đơn Phủ này liên quan đến ‘Hoa’… Chẳng lẽ kẻ đứng sau đang thực hiện một âm mưu to lớn nối liền bốn đại cấm thuật?”

“Đúng vậy,” Bạc Nhược Nhai thu quạt lại, sắc mặt nghiêm trọng hiếm thấy. “Tà Y Phái năm xưa từng có một đại cấm thuật tên là ‘Tứ Sát Luân Hồi Trận’. Cần bốn loại tà khí cực hạn tích tụ từ bốn địa danh tương ứng với Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt để hồi sinh một thứ tà ma thượng cổ. Trang Hữu Đức chỉ là kẻ thu thập tà khí của ‘Hoa’ mà thôi.”

Lục Thanh ôm chặt lấy Bát Đồng, ánh mắt lo âu nhìn Cầm Linh.

Cầm Linh bình tĩnh thu lại Trúc Địch, ánh mắt trong veo như làn nước mùa thu. Cô cúi xuống nhặt một mẩu tro còn sót lại của bức họa, nhẹ nhàng miết trên đầu ngón tay:

“Âm mưu dù lớn đến đâu cũng bắt đầu từ một điểm khởi đầu. Kẻ gieo rắc tai ương, thiên địa không dung. Dù là Tuyết hay Nguyệt, bần ni cũng sẽ đi đến cùng.”

Mộc Tĩnh Vân gật đầu kiên định: “Ta sẽ báo cáo toàn bộ vụ án này lên Phủ Phủ Doãn và Triều đình, phát lệnh truy nã những kẻ có liên quan đến Tà Y Phái. Cầm Linh đại sư, nếu cô cần lực lượng của Phủ Bổ Khoái…”

“Đa tạ Mộc bổ đầu.” Cầm Linh chắp tay đáp lễ. “Mộc bổ đầu giữ an nguy cho thế tục, còn những thứ thuộc về cõi âm… cứ để thầy trò bần ni lo liệu.”

Bạc Nhược Nhai nhếch môi cười, khôi phục lại dáng vẻ lãng tử thường ngày. Hắn xòe chiếc quạt xếp, nghiêng đầu nhìn Cầm Linh: “Tiểu sư cô, manh mối tiếp theo trong bức tranh đã chỉ rõ rồi… ‘Ngọn tuyết tan ở đỉnh Thiên Sơn’. Xem ra chúng ta sắp phải rời Trường An phồn hoa để đến vùng tuyết sơn giá lạnh rồi đây. Cô có cần ta mua thêm vài chiếc áo lông cáo cho hai thầy trò không?”

Cầm Linh nhìn Bạc Nhược Nhai, khẽ lắc đầu mỉm cười: “Tu hành khất lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu, hà tất phải phiền phức như vậy. Tuy nhiên…” Cô liếc nhìn Lục Thanh đang lạnh run vì sương đêm. “Lục Thanh còn nhỏ, Bạc thần y nếu có lòng, chuẩn bị cho cậu bé một chiếc áo ấm là được.”

“Sư phụ, Lục Thanh không lạnh!” Lục Thanh lập tức ra hiệu bằng tay, vẻ mặt đầy tự hào và kiên cường.

Bốn người bước ra khỏi Bảo Hương Tháp. Ánh bình minh đầu tiên của ngày mới đã phá tan màn sương mù u uất của Kinh thành Trường An.

Truyện Mới

Sự Thiên Vị Tàn Nhẫn Nhất

Sự Thiên Vị Tàn Nhẫn Nhất

Thiên Kim Thật Không Cần Nhà Họ Thẩm

Thiên Kim Thật Không Cần Nhà Họ Thẩm

Bảy Năm Mang Điểm Âm

Bảy Năm Mang Điểm Âm

Tôi muốn làm phu nhân của Giám đốc

Tôi muốn làm phu nhân của Giám đốc

Kỷ Vân Từ – Diệp Tri Ý

Kỷ Vân Từ – Diệp Tri Ý

Hí Phường Vọng Nguyệt

Hí Phường Vọng Nguyệt

Bố Chồng Cư- ớp Của Hồi Môn

Bố Chồng Cư- ớp Của Hồi Môn

Biểu Tỷ Mộng Làm Hoàng Hậu

Biểu Tỷ Mộng Làm Hoàng Hậu

Mê luyến

Mê luyến

Gậy dò đường tự bước

Gậy dò đường tự bước

ÂM THAI

ÂM THAI

Một Lần Chuyển Nhà Cứu Mạng

Một Lần Chuyển Nhà Cứu Mạng