PHONG -HOA -TUYẾT -NGUYỆT

Chương 11 : HOA QUỶ XƯNG TỘI

Giọt nước mắt trong suốt của cô gái gieo xuống giữa tâm hoa khổng lồ đẫm máu. Giọt lệ ấy không mang tà khí, mà chứa đựng toàn bộ sự uất ức, nỗi đau và sự tỉnh thức của một linh hồn bị giam cầm.

Khi giọt lệ chạm vào nhị hoa, điệu nhạc trúc địch du dương của Cầm Linh lập tức biến thành một làn sóng ánh sáng màu hồng ngọc dịu nhẹ, thẩm thấu qua từng lớp cánh hoa gai gộc.

“Nức… nức… Ta… ta không muốn giết người…”

Một tiếng thì thầm thẹn thùng nhưng vang vọng khắp không trung vang lên từ tâm đóa Huyết Mẫu Đơn.

Mạn Đà Huyết Hương nồng nặc mùi tử khí bắt đầu tan biến. Hàng chục gương mặt công tử gào thét trên nhị hoa dần trở nên dịu lại, sự cuồng loạn điên dại trong mắt họ nhường chỗ cho sự thanh thản như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng kinh hoàng.

“Không! Không thể nào! Oán khí của ngươi phải là vĩnh cửu! Trở lại cho ta!” Trang Hữu Đức lúc này đang bị Mộc Tĩnh Vân khống chế dưới sàn gạch gào lên điên cuồng. Lão cố dùng tay còn lại đập mạnh xuống đất để kích hoạt con mồi tà thuật cuối cùng.

Nhưng đã quá muộn.

Trong tầm mắt Âm Dương của Lục Thanh, những sợi dây huyết mạch nối từ Mẫu Đơn Vương xuống lòng đất đang rạn nứt từng khúc. Nốt ấn búp sen trên trán cậu bé tỏa ra quầng sáng màu vàng kim, chiếu rọi vào không trung, hiển thị lại toàn bộ bộ mặt thật của quá khứ.

Một ảo ảnh ký ức khác lại bộc phát giữa trung đình Mẫu Đơn Phủ.

Đó là khung cảnh ba năm về trước. Cô gái trẻ trong tâm hoa tên là Như Ngọc vốn là một nữ nhi hái thuốc nghèo ở vùng núi phía Bắc. Nàng sở hữu một vóc dáng thuần khiết và một dòng máu mang hương thơm tự nhiên đặc biệt. Trang Hữu Đức vì muốn luyện ra giống hoa quý “Bỉ Ngạn Hồng” để lấy lòng các thế gia quyền quý ở kinh thành, đã dụ dỗ, bắt cóc Như Ngọc về Mẫu Đơn Phủ.

Lão giam cầm nàng dưới mật thất lòng đất, dùng cấm thuật đâm từng chiếc ghim độc vào kinh mạch nàng, bắt nàng uống huyết dịch của hàng chục loại tà hoa để biến thân thể nàng thành “Gốc Mẫu Đơn”. Khi Như Ngọc kiệt sức qua đời trong sự uất oán thù hận tột cùng, Trang Hữu Đức đã chôn xác nàng dưới đáy hồ, biến oán hồn nàng thành thứ cốt lõi để nuôi dưỡng Mẫu Đơn Vương!

Sự thật phanh phơi khiến Mộc Tĩnh Vân giận đến mức toàn thân run rẩy. Ánh thép trên tay cô siết chặt thêm một phân, làm cổ Trang Hữu Đức rỉ ra dòng máu đen: “Lĩnh lấy mạng người làm thú vui, biến nhân gian thành địa ngục… Kẻ như ngươi, nghìn đao xẻ thịt cũng không đền hết tội!”

“Mộc bổ đầu, cẩn thận!” Bạc Nhược Nhai đột ngột cất tiếng cảnh báo.

Trang Hữu Đức biết mình không còn đường sống, lão nở nụ cười quái dị rồi há miệng cắn vỡ một viên độc dược giấu trong răng hàm. Cơ thể lão lập tức phồng rộp lên, toàn bộ thân thể biến thành một khối thịt thối rữa nổ tung!

ĐÙNG!

Một luồng kịch độc màu xám đen bắn ra xung quanh nhằm kéo Mộc Tĩnh Vân chôn cùng. Nhưng Bạc Nhược Nhai đã nhanh hơn một bước. Chiếc quạt dán hình mẫu đơn đen trong tay hắn xòe rộng, tạo thành một quầng bảo vệ màu tím, đánh bật toàn bộ độc khí và thịt thối rữa ra xa.

“Trước mặt Bạc Nhược Nhai ta mà đòi chơi độc sao? Kém cỏi!” Bạc Nhược Nhai bĩu môi đầy vẻ chê bai, nhưng gương mặt hắn chợt trầm xuống khi nhìn về phía Mẫu Đơn Vương.

Trang Hữu Đức đã chết, nhưng tà thuật mà lão gieo xuống trước khi chết đã kích hoạt đòn tự sát của Mẫu Đơn Vương. Đóa hoa khổng lồ bắt đầu run rẩy dữ dội, các cánh hoa màu đỏ thẫm héo rút lại, tích tụ toàn bộ chướng khí còn lại để chuẩn bị một trận bộc phát hủy diệt toàn bộ Mẫu Đơn Phủ!

“Nó muốn tự nổ!” Mộc Tĩnh Vân quát lớn, tay vung kiếm che chắn cho Lục Thanh.

Cầm Linh không chút nao núng. Cô bước từng bước vững chắc lên không trung nhờ luồng thanh khí tích tụ dưới chân. Tay nâng Bát Đồng Khất Thực, tay cầm Trúc Địch Hạ Phong, cô bay thẳng vào tâm của đóa Huyết Mẫu Đơn!

“Sư… Sư phụ!” Lục Thanh cuống quít gào lên, hai tay ôm chặt lấy đầu.

“Tiểu sư cô!” Bạc Nhược Nhai biến sắc, định lao theo nhưng bị luồng áp lực tà khí đánh bật trở lại.

Bên trong tâm hoa đầy gai độc, Cầm Linh đứng đối diện với linh hồn của Như Ngọc. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của cô gái trẻ, giọng nói dịu dàng như gió xuân:

“Như Ngọc, oán nghiệp của ngươi đã có kẻ gánh chịu. Kẻ hại ngươi đã đền tội, những kẻ bị hại đã được giải thoát. Giờ đây, hãy buông bỏ hận thù để trở về với cát bụi…”

Cầm Linh úp ngược Bát Đồng Khất Thực. Một luồng Phật quang vàng kim thuần khiết rọi xuống, bao bọc lấy linh hồn Như Ngọc.

Như Ngọc nhìn Cầm Linh, rồi nhìn xuống Bát Đồng. Nỗi đau đớn gặm nhấm linh hồn nàng suốt ba năm qua dần dần biến mất. Nàng cúi đầu tạ ơn Cầm Linh, rồi biến thành một đốm sáng màu trắng trong suốt, chui tọt vào trong Bát Đồng Khất Thực để được siêu thoát.

Mất đi Mắt Trận, đóa Mẫu Đơn Vương khổng lồ lập tức sụp đổ hoàn toàn.

RẮC… RẮC… BÙM!

Toàn bộ thân hoa dị dạng biến thành hàng ngàn chiếc lá khô héo rụng xuống hồ nước. Chướng khí màu đỏ thẫm tan biến vào không trung, nhường chỗ cho làn sương thu thanh khiết vốn có của Kinh thành.

Dưới đáy hồ, thân thể của các công tử bị mất tích chậm rãi nổi lên. Dù họ đã mê hèn và kiệt sức, nhưng nhờ luồng thanh khí từ tiếng trúc địch của Cầm Linh bảo vệ tâm can, tất cả đều còn giữ được một hơi thở mỏng dánh.

Đêm tối trôi qua, tiếng gà gáy rạng sáng vang lên từ xa.

Nắng sớm đầu ngày chiếu rọi xuống Mẫu Đơn Phủ nơi vừa trải qua một đêm kinh hoàng. Mộc Tĩnh Vân lập tức phát tín hiệu cho các bổ khoái Phủ Phủ Doãn tiến vào phong tỏa hiện trường, giải cứu các nạn nhân và thu dọn tàn cuộc.

Cầm Linh đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng. Lục Thanh chạy lao tới, ôm chồm lấy vạt áo xám của cô, đôi mắt vẫn còn đỏ chói vì bộc phát Âm Dương Nhãn quá mức.

Cầm Linh mỉm cười xoa đầu cậu đệ tử, rồi quay sang nhìn Bạc Nhược Nhai và Mộc Tĩnh Vân.

Mộc Tĩnh Vân tra kiếm vào bao, bước lại gần Cầm Linh, chắp tay cúi đầu thật sâu: “Cầm Linh đại sư, lần này nếu không có cô và Bạc thần y, không biết còn bao nhiêu mạng người thế gia phải bỏ mạng trong Mẫu Đơn Phủ này. Mộc Tĩnh Vân ta xin ghi nhớ ân tình này!”

“Mộc bổ đầu quá lời rồi.” Cầm Linh khiêm tốn đáp: “Chúng ta chỉ làm tròn đạo trời mà thôi.”

Bạc Nhược Nhai thong thả xòe quạt, liếc nhìn Mộc Tĩnh Vân rồi lại nhìn Cầm Linh, nụ cười trên môi đầy vẻ ẩn ý: “Vụ án Mẫu Đơn Phủ coi như khép lại, nhưng Mộc bổ đầu này… Cô có thấy điểm kỳ lạ trong tà thuật của Trang Hữu Đức không?”

Mộc Tĩnh Vân nhíu mày: “Ý Bạc thần y là…”

“Trang Hữu Đức chỉ là một gã phú thương tham sống sợ chết, lão làm sao có thể tự mình sáng tạo ra cấm thuật ‘Thịt Xương Nuôi Hương’ phức tạp như vậy?” Bạc Nhược Nhai nheo đôi mắt phượng, giọng trầm xuống: “Kẻ đứng sau cung cấp cuốn tà thư này cho lão… mới thực sự là con quỷ dữ.”

Truyện Mới

Sự Thiên Vị Tàn Nhẫn Nhất

Sự Thiên Vị Tàn Nhẫn Nhất

Thiên Kim Thật Không Cần Nhà Họ Thẩm

Thiên Kim Thật Không Cần Nhà Họ Thẩm

Bảy Năm Mang Điểm Âm

Bảy Năm Mang Điểm Âm

Tôi muốn làm phu nhân của Giám đốc

Tôi muốn làm phu nhân của Giám đốc

Kỷ Vân Từ – Diệp Tri Ý

Kỷ Vân Từ – Diệp Tri Ý

Hí Phường Vọng Nguyệt

Hí Phường Vọng Nguyệt

Bố Chồng Cư- ớp Của Hồi Môn

Bố Chồng Cư- ớp Của Hồi Môn

Biểu Tỷ Mộng Làm Hoàng Hậu

Biểu Tỷ Mộng Làm Hoàng Hậu

Mê luyến

Mê luyến

Gậy dò đường tự bước

Gậy dò đường tự bước

ÂM THAI

ÂM THAI

Một Lần Chuyển Nhà Cứu Mạng

Một Lần Chuyển Nhà Cứu Mạng