Chương 10 : HUYẾT MẪU ĐƠN BỘC PHÁT
Từ dưới đáy hồ nước đen kịt, đóa Mẫu Đơn Vương khổng lồ vươn lên, tà khí ngút trời. Những cánh hoa màu đỏ thẫm nồng đặc mùi máu u ám xòe rộng, che khuất cả ánh trăng thu lạnh lẽo. Giữa nhị hoa, hàng chục gương mặt của các công tử bị bắt mất tích nhô ra, đôi mắt lõm sâu xám xịt, gào thét những tiếng kêu than thảm thiết xé rách màn đêm.
“Hahaha! Một lũ muỗi mắt mà đòi cản trở con đường trường sinh của ta sao?”
Trang Hữu Đức điên cuồng gào lên. Lão đứng trên hành lang cao, bấm một ấn quyết tà thuật. Ngay lập tức, hàng chục dây leo đầy gai nhọn từ thân đóa Mẫu Đơn Vương đâm quầng quật ra xung quanh, biến toàn bộ trung đình Mẫu Đơn Phủ thành một chiếc lồng sắt bằng gai độc!
“Bảo vệ đệ tử!” Cầm Linh khẽ quát.
Mộc Tĩnh Vân rút phắt thanh kiếm cổ khỏi bao. Ánh thép sáng quắc như băng tuyết cắt đứt hai dây leo gai gộc đang lao về phía Lục Thanh. Cô đứng chắn trước mặt cậu bé, giọng lạnh như băng: “Bạc Nhược Nhai, Trang Hữu Đức giao cho ta! Còn con quái vật đó…”
“Con quái vật này cứ để ta và tiểu sư cô giải quyết!” Bạc Nhược Nhai cười nhạt, gạt nhẹ chiếc quạt xếp. Hàng trăm mũi kim độc màu tím sẫm phóng ra như mưa rào, cắm chi kịt vào thân đóa Mẫu Đơn Vương.
Xèeee!
Khói độc bốc lên nghi ngút, nhưng đóa Mẫu Đơn Vương không những không suy yếu mà ngược lại còn hấp thụ cả độc tố, sắc đỏ trên cánh hoa càng thêm quái dị, tươi thắm.
“Độc thuật của ta lại trở thành chất dinh dưỡng cho nó sao?” Bạc Nhược Nhai nheo đôi mắt phượng, sắc mặt trở nên nghiêm trọng: “Thứ này không chỉ tưới bằng máu người, mà còn được nuôi bằng trăm loại độc trùng dưới đất!”
RỐNG!
Đó Mẫu Đơn Vương gầm lên một tiếng quái dị. Nhị hoa giữa tâm hoa bất ngờ mở rộng, phun ra một làn sương mù màu hồng thẫm mang tên “Mạn Đà Huyết Hương” phủ kín toàn bộ không gian. Luồng chướng khí đậm đặc đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy những đốm sáng đỏ li ti đang bò trườn trong không khí.
“Lục Thanh, mở Thiên Nhãn! Tìm Mắt Trận!” Cầm Linh quát lớn.
Lục Thanh quỳ sụp xuống đất. Đôi mắt Âm Dương của cậu bé bùng phát ánh sáng xám bạc chói lọi. Dưới tác động của Mạn Đà Huyết Hương, Thiên Nhãn của Lục Thanh bị kích thích dữ dội. Khóe mắt cậu rỉ ra hai hàng nước mắt máu, nhưng trong tầm mắt của cậu, toàn bộ cấu trúc của Mẫu Đơn Vương bị xé rách hoàn toàn.
Trong tầm mắt âm dương, Lục Thanh nhìn thấy vô số sợi dây huyết mạch màu đỏ đen nối từ cội rễ của Mẫu Đơn Vương, đâm sâu xuống lòng đất, kéo dài đến một căn phòng mật bí mật nằm ngay bên dưới gian phòng ngủ của Trang Hữu Đức.
Có thể bạn thích
Và ở trung tâm của đóa hoa khổng lồ, ẩn sau hàng chục gương mặt gào thét, là thân thể của một cô gái trẻ tội nghiệp bị xiềng xích bằng gai độc quấn chặt người đó chính là Mắt Trận!
Lục Thanh nén đau đớn, giơ tay chỉ thẳng vào tâm của đóa hoa rồi vội vã viết lên mặt đất bằng máu của chính mình: Tâm hoa… Oán hồn nữ nhân… Bị ép làm gốc!
“Nữ nhân làm gốc?” Cầm Linh lập tức hiểu ra.
Trang Hữu Đức không chỉ giết hại các công tử thế gia để hút dương khí, mà lão đã dùng một trinh nữ mang oán khí ngút trời để làm “Vật Mồi” gieo mầm cho Mẫu Đơn Vương!
“Tiểu sư cô, che chắn cho ta!”
Mộc Tĩnh Vân quát lên một tiếng. Thân hình cô nhẹ nhàng như chim én, giậm chân lên các cột gỗ, lướt qua hàng loạt gai độc đang truy đuổi, lao thẳng về phía hành lang cao nơi Trang Hữu Đức đang đứng.
Thanh kiếm trong tay Mộc Tĩnh Vân hóa thành một quầng sáng bạc lạnh lẽo, chém đứt toàn bộ hộ vệ gấm vóc của Trang Phủ. Trang Hữu Đức hoảng sợ rút ra một chiếc dao găm chứa độc lao vào chống trả, nhưng trước kiếm thuật vô song của Nữ bổ đầu triều đình, lão nhanh chóng bị chém đứt một cánh tay, ngã văng xuống sàn gạch thảm thiết.
“Nói! Làm sao để dập tắt Mẫu Đơn Vương?!” Mộc Tĩnh Vân kẹp mũi kiếm lạnh ngắt vào cổ Trang Hữu Đức.
Trang Hữu Đức ôm cánh tay cụt, mặt mày xám xịt như thây ma, cười điên dại: “Muộn rồi! Huyết Mẫu Đơn đã hấp thụ đủ dương khí đêm nay! Nó sẽ nuốt chửng toàn bộ Kinh thành! Tất cả các ngươi… đều phải làm phân bón!”
Cùng lúc đó, dưới hồ nước, đóa Mẫu Đơn Vương bộc phát toàn bộ sức mạnh tà ma. Hàng ngàn sợi dây leo gai gộc cuồn cuộn đổ xuống như một trận mưa rào, cuộn chặt lấy Bạc Nhược Nhai và Cầm Linh!
“Bạc đại nhân , giữ chân nó ba nhịp thở!” Cầm Linh nhảy lên một tảng đá cao.
“Chiều ý cô!” Bạc Nhược Nhai cắn vỡ ngón tay, dùng máu tươi vẽ một vệt符 màu đen lên mặt quạt: “Cấm thuật Huyết Độc Ma Liên!”
Chiếc quạt xếp bùng cháy một ngọn lửa màu tím đen. Bạc Nhược Nhai phóng chiếc quạt vào không trung, ngọn lửa độc bùng phát thành một trận bão lửa bao vây lấy Mẫu Đơn Vương, thiêu rụi hàng trăm dây leo gai gộc trong chớp mắt, mua lại thời gian quý giá.
Cầm Linh đặt thanh Trúc Địch Hạ Phong lên môi.
Lần này, cô không thổi điệu nhạc鎮 ma tàn khốc, mà thổi lên một điệu khúc chiêu hồn vô cùng êm ái, tha thiết. Tiếng trúc địch trong trẻo như tiếng suối mát lành chảy qua lòng đất u uất, xua tan mùi hôi thối của Mạn Đà Huyết Hương.
Trên thân Trúc Địch, dòng chữ khắc bằng cổ tự bùng phát ánh sáng xanh ngọc dịu dàng. Ánh sáng ấy xuyên qua từng cánh hoa Mẫu Đơn Vương, chiếu thẳng vào thân thể cô gái tội nghiệp đang bị xiềng xích ở tâm hoa.
“Linh hồn đáng thương…” Tiếng hát truyền âm của Cầm Linh lồng vào tiếng nhạc địch, vang vọng vào tâm trí cô gái: “Oán hận của ngươi đã bị kẻ gian trục lợi. Đừng để thân thể mình trở thành công cụ sát hại kẻ vô tội… Hãy tỉnh lại!”
Trong tâm hoa, đôi mắt nhắm chặt của cô gái trẻ bất ngờ mở ra. Giọt nước mắt trong suốt chảy xuống từ gương mặt phủ đầy gai độc của nàng…