PHONG -HOA -TUYẾT -NGUYỆT

Chương 9 : MẪU ĐƠN PHỦ DẠ YẾN

Sương đêm bao phủ Kinh thành Trường An, dày đặc và buốt lạnh hơn mọi ngày. Mẫu Đơn Phủ nằm tít sâu trong hẻm Trúc An – một khu đệ nhất xa hoa nhưng tách biệt hoàn toàn với không khí nhộn nhịp của phố xá bên ngoài.

Đêm nay, Mẫu Đơn Phủ mở Dạ Yến thưởng hoa.

Dưới ánh đèn lồng đỏ treo cao dọc theo dãy tường gạch cao ngất, những chiếc xe ngựa sang trọng nạm ngọc inlaid nacre dồn dập đổ về. Các công tử thế gia, quan lại trẻ tuổi mặc gấm vóc lụa là, tay cầm quạt giấy, gương mặt ai nấy đều hăm hở xen lẫn sự say đắm u mị.

Mộc Tĩnh Vân dùng lệnh bài đặc biệt của phủ Phủ Doãn để đưa Cầm Linh, Lục Thanh và Bạc Nhược Nhai vào trong. Cô khoác một chiếc áo măng-tô đen che kín trang phục bổ khoái, bước đi bên cạnh Cầm Linh.

Vừa bước qua cánh cổng gỗ lim đồ sộ của Mẫu Đơn Phủ, một làn hương thơm nồng nặc, ngọt lịm đến tột cùng xộc thẳng vào mũi. Hương thơm không hề dịu nhẹ như hoa cỏ tự nhiên, mà mang theo sự ma mị, kích thích tâm trí khiến người ta ngây ngất.

“Dùng thuốc mê cực mạnh trộn lẫn với tà hương.” Bạc Nhược Nhai khẽ xòe chiếc quạt dán hình mẫu đơn đen, che nửa mặt rồi thì thầm. Hắn dùng ngón tay búng nhẹ ba viên thuốc màu xanh ngọc vào tay Cầm Linh, Mộc Tĩnh Vân và Lục Thanh: “Nuốt vào đi. Thứ hương này ngấm qua lỗ chân lông, sau ba canh giờ sẽ khiến thần trí mê đắn, tự nguyện móc tim mình ra mà không biết đau đấy.”

Cầm Linh nhận lấy viên thuốc, đưa cho Lục Thanh nuốt trước rồi mới tự mình nuốt xuống. Cô nhắm mắt định thần, cảm nhận luồng thanh khí dịu mát của linh dược chạy khắp kinh mạch, đẩy lùi cảm giác chóng mặt vừa xông lên.

Lục Thanh đứng sát bên Cầm Linh. Nốt ấn búp sen giữa trán cậu bé lúc này đỏ rực lên. Đôi mắt Âm Dương phản chiếu một khung cảnh hoàn toàn khác với vẻ dải lụa là xa hoa xung quanh.

Trong tầm mắt của Lục Thanh, những chậu Mẫu Đơn “Bỉ Ngạn Hồng” trồng dọc lối đi không hề nở ra cánh hoa thông thường. Những cánh hoa đỏ thắm ấy chính là những lớp da người mỏng dính xếp chồng lên nhau. Cuống hoa đâm sâu xuống lòng đất, rễ hoa quấn chặt lấy những bộ xương trắng khô khốc đang bị rút cạn chút huyết khí cuối cùng.

Lục Thanh run rẩy nắm lấy vạt áo xám của Cầm Linh, dùng ngón tay vệt lên lòng bàn tay cô hai chữ: Rễ… xương.

Cầm Linh vỗ nhẹ lên vai cậu bé, gật đầu ra hiệu đã hiểu.

Dẫn bước đoàn người vào sâu bên trong là Trang Phủ chủ Trang Hữu Đức. Lão khoảng năm mươi tuổi, dáng người mập mạp, mặc áo gấm thêu kim tuyến xa hoa, nụ cười hồ xởi nhưng đôi mắt lại hẹp dài, xám xịt như mắt rắn.

“Mộc Bổ đầu ghé thăm, Mẫu Đơn Phủ thật là nở nang mặt mũi!” Trang Hữu Đức chắp tay cười tươi, ánh mắt lướt qua Cầm Linh và Bạc Nhược Nhai với sự cảnh giác kín kẽ: “Không biết ba vị vị khách quý này là…”

“Đây là Cầm Linh đại sư và Bạc thần y bằng hữu của ta.” Mộc Tĩnh Vân lạnh lùng đáp, tay nắm chặt chuôi kiếm ẩn dưới lớp áo bào: “Nghe danh Mẫu Đơn Phủ có giống hoa Bỉ Ngạn Hồng vô giá, ta đưa bằng hữu đến thưởng ngoạn. Trang Phủ chủ chắc không phiền chứ?”

“Đâu có, đâu có! Mời! Mời các vị vào trung đình!” Trang Hữu Đức xoa tay cười lớn, nhưng ánh mắt lão chợt lóe lên một tia thâm hiểm khi lướt qua gương mặt tuấn tú, khí chất phi凡 của Bạc Nhược Nhai.

Trung đình Mẫu Đơn Phủ rộng lớn như một quảng trường thu nhỏ. Giữa sân là một hồ nước nhân tạo, giữa hồ dựng một đài gỗ chạm khắc tinh xảo. Xung quanh hồ, hàng trăm chậu Mẫu Đơn Bỉ Ngạn Hồng đang đua nhau nở rộ dưới ánh trăng.

Đêm nay, trên đài gỗ có một vũ kỹ đang múa.

Nàng mặc một bộ y phục bằng lụa mỏng màu đỏ rực, gương mặt đeo một chiếc mặt nạ nửa mặt bằng bạc. Theo từng nhịp đàn tỳ bà du dương, thân hình nàng uyển chuyển như một bông mẫu đơn đón gió. Dáng múa uốn lượn, kỳ ảo đến mức tất cả các vị công tử ngồi quanh hồ đều trợn tròn mắt, hơi thở dồn dập, gương mặt tràn ngập sự si mê điên dại.

“Kỳ lạ…” Mộc Tĩnh Vân nheo mắt quan sát: “Cơ thể của vũ kỹ đó… dường như không có xương cốt.”

“Không phải không có xương cốt,” Cầm Linh trầm giọng, thanh Trúc Địch Hạ Phong bên hông cô bắt đầu phát ra những tiếng rung nhẹ chấn động: “Mà là một cái xác rỗng. Nàng ta múa được là nhờ những sợi dây huyết khí từ dưới đáy hồ điều khiển.”

Bạc Nhược Nhai nhếch môi, ánh mắt phượng sắc lạnh nhìn xoáy vào mặt hồ nước đen kịt: “Sát khí thật đậm đặc. Đáy hồ này không biết đã ngâm bao nhiêu xác chết rồi.”

Lúc này, tiếng đàn tỳ bà đột ngột biến tấu, nhịp điệu trở nên dồn dập, ma mị. Vũ kỹ trên đài gỗ xoay một vòng cửu chuyển, tay áo đỏ tung bay, tung ra hàng trăm cánh hoa mẫu đơn đỏ thắm vào không trung.

Những cánh hoa rơi xuống như một trận mưa máu.

Đám công tử thế gia quanh hồ gào lên sung sướng, tranh nhau nhặt lấy những cánh hoa, ôm vào lòng như ôm người tình. Trong mắt họ, thế giới đã biến thành một thiên đường hư ảo, nơi những mỹ nữ tuyệt sắc đang vây quanh nũng nịu.

Trang Hữu Đức đứng trên cao nhìn xuống, nụ cười trên mặt lão biến thành sự tàn nhẫn, tham lam cực độ. Lão thì thì thầm trong miệng: “Hút đi… Hút sạch dương khí và huyết khí của chúng nó đi… Mẫu Đơn Vương của ta sắp thành hình rồi!”

RẮC!

Đột nhiên, chiếc Bát Đồng Khất Thực trong tay Lục Thanh phát ra một tiếng nổ nhẹ. Bát đồng tự động bay lên khỏi tay cậu bé, lơ lửng giữa không trung và phát ra ánh sáng vàng kim chói lọi, chiếu thẳng xuống mặt hồ nước đen kịt!

Ánh sáng phật gia uy nghiêm giội xuống, lập tức xé rách lớp vỏ ảo giác ma mị.

Tiếng đàn tỳ bà ngừng bặt! Vũ kỹ trên đài gỗ khựng lại, rồi trước sự bàng hoàng của Mộc Tĩnh Vân, thân thể nàng ta vỡ tan thành hàng ngàn con sâu nhỏ màu đỏ kịt, rơi lả tả xuống sàn gỗ!

Đám công tử đang say sưa ảo giác bừng tỉnh, nhìn thấy những cánh hoa trong tay mình biến thành những miếng thịt thối rữa đầy dòi bọ, liền thảm thiết gào khóc, nôn mửa liên hồi rồi tháo chạy thục mạng ra phía cổng.

“Cái gì?!” Trang Hữu Đức biến sắc, giận dữ chỉ tay về phía nhóm người Cầm Linh: “Kẻ nào dám phá hoại đại sự của ta?!”

Cầm Linh bước lên trước một bước, tà áo xám tung bay trong gió đêm lạnh lẽo. Cô rút thanh Trúc Địch Hạ Phong ra, chỉ thẳng vào mặt Trang Hữu Đức, giọng nói thanh thoát nhưng uy nghiêm chấn động cả trung đình:

“Trang Phủ chủ! Lấy thịt xương người làm phân bón, lấy hồn sáp thiếu nữ làm hương hoa. Tội ác tàn bạo này của ngài, hôm nay đã đến lúc phải đền tội rồi!”

Bạc Nhược Nhai thong thả xòe quạt, nụ cười trên môi trở nên tàn nhẫn: “Tiểu sư cô, không cần nói nhiều với loại quái vật này làm gì. Đáy hồ đó… Mẫu Đơn Vương của lão đang ngóc đầu lên rồi kìa!”

ÙM!

Mặt hồ nước đen kịt bùng nổ. Một đóa Mẫu Đơn khổng lồ màu đỏ thẫm, cao bằng cả một ngôi nhà, từ dưới đáy hồ từ từ ngoi lên. Giữa nhị hoa khổng lồ ấy không phải là nhị hoa, mà là gương mặt thối rữa của hàng chục thiếu niên đã mất tích, đang há miệng gào thét đau đớn!

Truyện Mới

Sự Thiên Vị Tàn Nhẫn Nhất

Sự Thiên Vị Tàn Nhẫn Nhất

Thiên Kim Thật Không Cần Nhà Họ Thẩm

Thiên Kim Thật Không Cần Nhà Họ Thẩm

Bảy Năm Mang Điểm Âm

Bảy Năm Mang Điểm Âm

Tôi muốn làm phu nhân của Giám đốc

Tôi muốn làm phu nhân của Giám đốc

Kỷ Vân Từ – Diệp Tri Ý

Kỷ Vân Từ – Diệp Tri Ý

Hí Phường Vọng Nguyệt

Hí Phường Vọng Nguyệt

Bố Chồng Cư- ớp Của Hồi Môn

Bố Chồng Cư- ớp Của Hồi Môn

Biểu Tỷ Mộng Làm Hoàng Hậu

Biểu Tỷ Mộng Làm Hoàng Hậu

Mê luyến

Mê luyến

Gậy dò đường tự bước

Gậy dò đường tự bước

ÂM THAI

ÂM THAI

Một Lần Chuyển Nhà Cứu Mạng

Một Lần Chuyển Nhà Cứu Mạng