Chương 7 : THU NHẬN ĐỆ TỬ
Nắng sớm bình minh len lỏi qua những tầng mây xám, rọi xuống con đường đá cổ dẫn ra khỏi Bộc Phố Quan. Trận bão chướng khí tích tụ suốt trăm năm qua đã tan thành mây khói. Tiếng gió luồn qua khe núi giờ đây không còn rít lên ghê rợn như tiếng quỷ khóc than, mà dịu êm, thanh thản như một bản nhạc tấu mừng sự sống mới.
Ở đầu trấn, đám dân làng đứng tụ tập đông đủ. Dưới sự dẫn dắt của vị lão niên uy tín mới bầu ra, ai nấy đều cung kính cúi đầu tiễn đưa. Trong tay họ là những bao lương khô, trái cây rừng và cả một củi bạc nhỏ muốn dâng tặng, nhưng Cầm Linh chỉ mỉm cười xua tay, từ chối toàn bộ tiền bạc, chỉ nhận lấy ba cái bánh bao chay đã nguội cùng một bình nước đầy.
“Âm dương có lối, nhân quả có bờ.” Cầm Linh nâng nhẹ chiếc Bát Đồng Khất Thực trong tay, giọng nói thanh thoát như tiếng nước chảy: “Trấn các vị nghiệp chướng đã giải, nhưng đạo tâm còn khuyết. Từ nay về sau tích đức hành thiện, nuôi dưỡng khí lành, Bộc Phố Quan tự khắc sẽ được yên vui. Bần ni xin cáo từ.”
Nói xong, cô xoay người bước đi. Tà áo tràng xám rộng thùng thình tung bay nhẹ nhàng trong gió sớm, thanh Trúc Địch Hạ Phong giắt bên hông lấp lánh ánh ngọc bích dưới nắng mai.
Nhưng mới đi được mươi bước, Cầm Linh chợt khựng lại.
Phía sau cô, tiếng bước chân nhỏ bé, dồn dập và khập khiễng vang lên trên nền đá trơn trượt.
Cầm Linh quay đầu lại.
Cậu bé câm Lục Thanh đang cắm đầu cắm cổ chạy theo. Đầu gối cậu bị đá nhọn rạch một đường dài từ đêm qua vẫn chưa lành hẳn, máu khô quyện với bùn đất khiến mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn. Trên lưng cậu là một chiếc gùi nhỏ rách nát, hai tay ôm khư khư một chiếc túi vải thô gập gọn gàng.
Khi thấy Cầm Linh dừng lại, Lục Thanh giật mình đứng khựng lại cách cô chừng năm bước. Đôi mắt Âm Dương vốn xám xịt u uất của cậu bé giờ đây trong veo, tràn ngập sự rụt rè, lo âu, nhưng sâu thẳm bên trong lại là một sự cố chấp đến tội nghiệp.
“Lục Thanh?” Cầm Linh ôn hòa nhìn cậu: “Thảm án Bộc Phố Quan đã khép lại. Dân trấn đã nhận ra sai lầm của cha ông, họ sẽ không xua đuổi hay đem em đi làm vật tế nữa. Em có thể trở về trấn, sống một cuộc đời bình an rồi.”
Lục Thanh lắc đầu thật mạnh. Hai bàn tay nhỏ bé gầy guộc của cậu cuống quít khua khoắng trong không trung, miệng phát ra những tiếng “úp… ớ…” nghẹn ngào. Cậu bé vội vàng quỳ sụp xuống nền đá lạnh ngắt, dập đầu liên tục ba cái trước mặt Cầm Linh. Trán chạm vào đá vang lên tiếng bộp, bộp đau đớn.
Sau đó, cậu dâng chiếc túi vải thô lên bằng cả hai tay. Bên trong túi là một bộ quần áo sạch sẽ nhất mà cậu có, cùng một nửa cái bánh bao khô cứng mà cậu đã lén cất giấu từ tối qua.
Cậu muốn đi theo cô.
Cầm Linh lặng người nhìn đứa trẻ. Cô hiểu rất rõ sự cô độc của Lục Thanh. Đứa trẻ này sinh ra đã mang đôi mắt Thiên Nhãn, có thể nhìn thấy thế giới mà người thường không thấy. Ở Bộc Phố Quan, cậu bị coi là quái vật, là sao chổi, là vật tế sống. Dù thảm án đã qua, nhưng những ánh mắt kỳ thị và nỗi sợ hãi chìm sâu trong lòng dân trấn sẽ vĩnh viễn không biến mất. Rời khỏi đây, cậu mới thực sự có một con đường sống. Nhưng theo một nữ tu hành khất nay đây mai đó, chịu sương chịu gió, đối mặt với yêu ma quỷ quái… liệu đó có phải là một sự cứu rỗi?
“Đi theo bần ni, em sẽ không có mái nhà che mưa che nắng, không có cơm ngon áo đẹp.” Cầm Linh trầm ngâm nói, giọng nói mang theo chút thử thách: “Nơi bần ni đến là những vùng đất u uất nhất, thứ bần ni đối mặt là oán khí tàn khốc nhất. Đôi mắt của em là một món quà, nhưng cũng là một lời nguyền. Em… không sợ sao?”
Lục Thanh ngẩng đầu lên. Khóe mắt cậu vẫn còn vương vệt máu khô do bộc phát lực lượng đêm qua, nhưng ánh mắt lại kiên định đến lạ kỳ. Cậu bé dùng ngón tay run rẩy, chấm chút nước sương trên tảng đá bên cạnh, cẩn thận viết ra từng nét:
Lục Thanh không sợ. Lục Thanh muốn bảo vệ Sư phụ.
Cầm Linh nhìn hai chữ “Sư phụ” nguệch ngoạc trên đá, trong lòng chợt dâng lên một luồng ấm áp kỳ lạ. Bản thân cô cũng là một cô nhi được sư phụ nhặt về nuôi dưỡng, dạy dỗ từ nhỏ. Vòng xoay nhân quả, hôm nay lại đến lượt cô che chở cho một đứa trẻ khác.
Có thể bạn thích
“Thật là một màn thề nguyện cảm thiên động địa nha~”
Một giọng nói trầm ấm, mị hoặc vang lên từ trên cành cây phong gần đó.
Xoạc.
Tà áo đỏ rực như máu lướt qua không trung. Bạc Nhược Nhai đáp xuống nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi, không phát ra một tiếng động. Tay hắn vẫn cầm chiếc quạt dán hình mẫu đơn đen gõ nhẹ vào lòng bàn tay, gương mặt đẹp đẽ hiện lên nụ cười xảo quyệt.
“Bạc đại nhân ,” Cầm Linh nhướng mày nhìn hắn: “Ngài vẫn chưa đi sao?”
“Đi đâu cơ chứ?” Bạc Nhược Nhai nghiêng đầu, đôi mắt phượng hẹp dài nheo lại nhìn Cầm Linh rồi lướt sang Lục Thanh: “Vụ án Bộc Phố Quan này tuy xong, nhưng độc khí dưới lòng đất xâm nhập vào cơ thể ta không ít. Chẳng hay tiểu sư cô có biết, độc y chúng ta một khi bị thương thì cần nhất là gì không?”
“Là thuốc?” Cầm Linh thản nhiên hỏi.
“Không, là tâm tình tốt.” Bạc Nhược Nhai cười tít mắt, thong thả bước lại gần: “Ở cạnh một vị tiểu sư cô thú vị như cô, tâm tình ta tốt lên rất nhiều, độc tố tự khắc tiêu tan. Hơn nữa…” Hắn liếc nhìn Lục Thanh: “Đứa trẻ này bị tổn thương linh hồn do mở Thiên Nhãn quá mức. Nếu không có y thuật tuyệt đỉnh của Bạc Nhược Nhai ta châm cứu điều lý mỗi ngày, e là chưa đi hết ngọn núi tiếp theo, nó đã biến thành một đứa trẻ ngốc rồi.”
Lục Thanh giật mình, hoảng sợ lùi lại nửa bước sau lưng Cầm Linh, nhưng vẫn lén giương đôi mắt cảnh giác nhìn gã nam nhân mặc áo đỏ sặc sỡ này.
Cầm Linh trầm ngâm suy nghĩ. Lời Bạc Nhược Nhai nói tuy nghe có vẻ cợt nhả, nhưng lại là sự thật. Linh hồn Lục Thanh còn quá yếu ớt để gánh vác đôi mắt Âm Dương. Có một độc y kiêm dược sư cao cường đi cùng, quả thực là sự đảm bảo lớn cho tính mạng của đứa trẻ này.
“Bạc đại nhân lòng mang thiên hạ như vậy, bần ni thật sự bất ngờ.” Cầm Linh mỉm cười nhẹ chát.
“Đừng dát vàng lên mặt ta,” Bạc Nhược Nhai xòe quạt che nửa mặt, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái: “Ta chỉ là muốn xem, một kẻ tu hành khất ôm bát đi khắp thiên hạ như cô, rốt cuộc có thể đi được bao xa. Tiền trọ, tiền ăn của ta, ta tự lo. Cô chỉ cần không đuổi ta đi là được.”
Cầm Linh thở dài một tiếng, biết rõ có đuổi thì gã đuôi trĩ sặc sỡ này cũng sẽ lén lút bám theo. Cô quay sang nhìn Lục Thanh, vẫy tay nhẹ: “Lục Thanh, lại đây.”
Lục Thanh ngoan ngoãn tiến lên hai bước.
Cầm Linh đỡ lấy chiếc túi vải thô trong tay cậu, rồi lấy ra thanh Trúc Địch Hạ Phong bên hông. Cô dùng đuôi thanh trúc địch khẽ điểm lên trán Lục Thanh một cái. Một đốm sáng màu vàng kim mỏng dánh chìm vào giữa hai lông mày cậu bé, hóa thành một nốt ấn hình búp sen mờ nhạt rồi biến mất.
“Từ hôm nay, em là đệ tử nhập môn của Cầm Linh.” Cầm Linh nghiêm giọng nói: “Ta truyền cho em thuật tĩnh tâm, dạy em cách dùng Thiên Nhãn để nhìn thấu nhân quả chứ không phải để gieo rắc nỗi sợ. Em có làm được không?”
Lục Thanh vui mừng đến mức nước mắt trào ra, gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Cậu bé quỳ xuống, kính cẩn dập đầu bái sư ba cái thật kêu.
Cầm Linh đỡ cậu dậy, lấy chiếc bát đồng trong túi ra đưa cho Lục Thanh cầm giúp, rồi mỉm cười: “Đi thôi. Bữa sáng hôm nay của chúng ta là hai cái bánh bao chay phân làm ba phần.”
“Cái gì? Ba phần?” Bạc Nhược Nhai đứng bên cạnh bĩu môi đầy vẻ chê bai: “Tiểu sư cô, cô để một vị đại danh y như ta ăn bánh bao chay nguội ngắt sao? Ta đây có ngân lượng, ta có thể mời hai thầy trò cô ăn sơn hào hải vị…”
“Tu hành khất không ăn vô căn cứ,” Cầm Linh thản nhiên cắt lời hắn, sảo bước đi trước: “Bạc đại nhân nếu muốn ăn sơn hào hải vị thì xin mời rẻ sang hướng khác. Bộc Phố Quan này chỉ có bánh bao chay thôi.”
Lục Thanh ôm chặt lấy chiếc bát đồng đen tuyền, vội vàng rảo bước đi sát bên cạnh Cầm Linh. Cậu quay đầu lại, làm một nét mặt tinh nghịch với Bạc Nhược Nhai rồi nhanh chân chạy biến theo sư phụ.
“Hừ, hai thầy trò nhà này đúng là cứng đầu như nhau…” Bạc Nhược Nhai lắc đầu cười chua chát, nhưng bước chân lại vô cùng tự giác rảo bước đi theo sau.
Ánh nắng bình minh trải dài trên con đường núi uốn lượn.
Một nữ tu hành khất áo xám mang trúc địch, một cậu đệ tử nhỏ ôm bát đồng, và một gã độc y áo đỏ cầm quạt xếp. Bóng của ba người đổ dài trên mặt đá, hướng về phía con đường vô định phía trước.