Chương 5 : 5
Thấy nam nhân say rượu vẫn không chịu buông tha đứa trẻ, ta đành lấy bạc trong túi ra, bước đến trước mặt hắn.
“Vị đại ca này, trẻ nhỏ không hiểu chuyện, vô tình đụng phải ngươi cũng không phải cố ý. Chỗ bạc này coi như ta thay nó bồi thường, mong ngươi đừng so đo nữa.”
Ta đặt mấy thỏi bạc vào tay hắn, vốn tưởng chỉ cần có tiền là có thể giải quyết chuyện này. Nào ngờ nam nhân kia cúi đầu nhìn bạc, chẳng những không chịu rời đi, ngược lại còn nhếch miệng cười khẩy.
“Chỉ có chút bạc này mà muốn đuổi ta đi sao? Ngươi nghĩ ta là kẻ ăn mày à?”
Ta khẽ nhíu mày, kiên nhẫn giải thích: “Vị đại ca, số bạc này đã đủ để bồi thường cho chiếc áo của ngươi. Huống hồ, ngươi uống say rồi mới va phải đứa trẻ, chuyện này vốn chẳng thể đổ hết lên đầu nó.”
“Ngươi đang dạy đời ta đấy à?”
Hắn đột nhiên cao giọng, khiến những vị khách đứng gần đó đều quay sang nhìn. Ta vẫn giữ bình tĩnh, không muốn gây chuyện giữa chốn đông người, nhưng đối phương hiển nhiên chẳng có ý định giảng đạo lý.
“Ta nói cho ngươi biết, hôm nay nếu không đưa thêm bạc, đừng hòng rời khỏi đây!”
Ta nhìn vẻ mặt hung hăng của hắn, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn.
“Ta đã nói rõ ràng, nếu ngươi còn cố tình gây sự, chi bằng gọi quan phủ đến phân xử. Đến lúc ấy, ai đúng ai sai tự nhiên sẽ có người làm rõ.”
Nghe ta nhắc đến quan phủ, hắn không những không sợ mà còn nổi giận, đột ngột vươn tay xô mạnh vào vai ta.
Ta không kịp đề phòng, cả người loạng choạng lùi về sau, gót giày vấp phải bậc cửa, ngã ngồi xuống đất. Cơn đau lập tức truyền từ lòng bàn tay lên cánh tay, khiến ta phải hít vào một hơi lạnh.
“Tiểu thư!”
Thanh Chi hốt hoảng chạy đến đỡ ta, còn đứa trẻ kia cũng vội vàng bước tới, đôi mắt đỏ hoe nhìn ta đầy áy náy.
Ta chống tay xuống đất, vừa định đứng dậy thì một giọng nam nhân lạnh lẽo bỗng vang lên phía sau.
“Ngươi muốn sống nữa không?”
Giọng nói ấy không lớn, nhưng lại khiến tiếng ồn ào trong tửu lâu lập tức lắng xuống.
Ta ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy một nam nhân mặc áo bào màu sẫm đang bước đến. Hắn có dáng người cao lớn, đường nét khuôn mặt tuấn tú mà sắc bén, giữa hàng mày mang theo vẻ lạnh lùng khiến người khác không dám tùy tiện đến gần. Bên hông hắn đeo một thanh trường kiếm, bước chân vừa dừng lại, lưỡi kiếm đã rời khỏi vỏ.
Ánh kiếm lóe lên trước mắt.
Chẳng biết hắn ra tay từ lúc nào, thanh kiếm lạnh buốt đã đặt ngay bên cổ nam nhân say rượu.
Sắc mặt tên kia lập tức trắng bệch, men rượu dường như cũng tan đi quá nửa. Hắn cứng đờ đứng tại chỗ, hai chân run lên, ngay cả lời mắng chửi vừa rồi cũng chẳng dám nói tiếp.
Nam nhân áo sẫm nhìn hắn, ánh mắt lạnh đến mức khiến người ta sởn gai ốc.
“Vừa rồi ngươi dùng tay nào đẩy nàng?”
“Ta… ta chỉ nhất thời hồ đồ, công tử tha mạng!”
Tên say rượu run rẩy, liên tục cúi đầu xin lỗi. Hắn vốn tưởng nữ tử trước mặt chỉ là một cô nương bình thường, không ngờ lại có người lập tức đứng ra bảo vệ nàng, hơn nữa còn mang theo kiếm.
Có thể bạn thích
“Cút.”
Chỉ một chữ lạnh nhạt, nam nhân kia đã vội vàng lùi lại, chẳng kịp nhặt túi bạc rơi dưới đất, nhanh chân chạy khỏi tửu lâu.
Đám đông xung quanh thấy chuyện đã kết thúc, lúc này mới dần tản đi. Ta vẫn ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn nam nhân vừa ra tay cứu giúp mình.
Hắn thu kiếm vào vỏ, sau đó cúi người đưa tay về phía ta.
“Cô nương, đứng dậy được chứ?”
Ta nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt, hơi ngẩn người rồi mới đặt tay mình lên đó. Hắn dùng sức kéo ta đứng dậy, động tác dứt khoát nhưng không hề thô bạo. Khi ta đứng vững, hắn còn cẩn thận nhìn qua lòng bàn tay bị trầy xước của ta.
“Bị thương rồi.”
Ta cúi đầu nhìn thử, quả nhiên lòng bàn tay đã rướm máu, trên váy cũng dính chút bụi bẩn. Chỉ là vết thương không nghiêm trọng, so với việc bị đưa vào cung rồi chết trong cô độc ở kiếp trước, chút đau đớn này chẳng đáng là gì.
“Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Đa tạ công tử ra tay giúp đỡ.”
Ta ngẩng đầu, định nhìn rõ dung mạo đối phương để ghi nhớ ân tình hôm nay, nhưng vừa chạm phải ánh mắt ấy, trong lòng ta bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Khuôn mặt này… hình như ta đã từng gặp ở đâu rồi.
Đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, cùng khí chất cao quý khó che giấu ấy khiến ta cảm thấy quen thuộc đến lạ. Ta cố gắng lục tìm ký ức, nhưng nhất thời chẳng thể nhớ ra người này là ai.
Đúng lúc ấy, đứa trẻ đứng bên cạnh bỗng tiến lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay áo nam nhân.
“Huynh trưởng, là tỷ ấy giúp đệ.”
Giọng nói non nớt vang lên, mang theo chút tủi thân chưa tan. Nam nhân cúi đầu nhìn đứa trẻ, vẻ lạnh lùng trong mắt cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Hắn đưa tay xoa đầu nó, sau đó mới quay sang nhìn ta.
“Thì ra là vậy.”
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua vết thương trên tay ta, giọng nói vẫn bình thản nhưng đã bớt lạnh lùng hơn ban nãy.
“Đa tạ cô nương đã giúp đệ đệ ta. Nếu không chê, ta sẽ cho người đưa cô nương đến y quán.”
Ta vội xua tay.
“Không cần phiền phức như vậy. Chỉ là chút thương tích ngoài da, về phủ bôi thuốc là được.”
Đứa trẻ nghe vậy lại càng áy náy, ngẩng đầu nhìn ta rồi nhỏ giọng nói: “Tỷ tỷ, nếu không có tỷ, hôm nay đệ nhất định sẽ bị hắn bắt nạt mãi. Tỷ đừng từ chối, để huynh trưởng đưa tỷ đi xem thương nhé.”
Ta nhìn gương mặt nhỏ nhắn ấy, nhớ đến hôm trước nó cũng đứng một mình giữa phố, trong lòng không khỏi mềm xuống. Ta còn chưa kịp trả lời, nam nhân bên cạnh đã lên tiếng.
“Cô nương đã giúp đệ đệ ta, chút chuyện này không đáng để từ chối.”
Hắn nói rất bình thản, nhưng trong giọng điệu lại có một sự kiên quyết khiến người khác khó lòng phản bác.
Ta đành gật đầu, sau đó chợt nhớ ra mình vẫn chưa biết tên hắn. Đang định mở miệng hỏi, Thanh Chi đứng bên cạnh bỗng kéo nhẹ tay áo ta, nhỏ giọng nhắc rằng sắc trời đã muộn, nếu còn không trở về, e rằng người trong phủ sẽ lo lắng.
Ta nhìn nam nhân trước mặt lần nữa, cảm giác quen thuộc kia vẫn quanh quẩn trong lòng.
Rốt cuộc ta đã gặp hắn ở đâu?
Nam nhân dường như nhận ra sự dò xét của ta, hơi nghiêng đầu nhìn lại. Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc, ta bỗng có cảm giác mình đã từng nhìn thấy đôi mắt ấy ở một nơi vô cùng xa xôi.
Nhưng ký ức vẫn mờ mịt, chẳng thể ghép thành hình.
Ta chỉ đành tạm gác nghi hoặc sang một bên, cúi người hành lễ.
“Đa tạ công tử hôm nay đã giúp đỡ. Nếu sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp.”
Hắn không đáp ngay, chỉ nhìn ta thêm một lát rồi mới nhàn nhạt nói:
“Cô nương không cần để tâm. Chúng ta sẽ còn gặp lại.”
Ta hơi ngẩn ra, còn chưa hiểu ý hắn thì nam nhân đã dắt đứa trẻ rời khỏi tửu lâu. Ta đứng yên nhìn theo bóng lưng hai người, mãi đến khi họ khuất sau cánh cửa mới thu hồi ánh mắt.
Không biết vì sao, ta luôn cảm thấy cuộc gặp gỡ hôm nay sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy.