Trước Sau

Ta và Thẩm Uyên từ bé đã không hợp nhau, cứ gặp mặt là chẳng ai chịu nhường ai.

Hắn chê ta tính tình nóng nảy, hành sự lỗ mãng, còn ta thấy hắn suốt ngày mang bộ dạng đạo mạo, rõ ràng trong bụng chẳng biết đang tính toán chuyện gì mà cứ thích giả vờ đứng đắn.

Nói đi cũng phải nói lại, Thẩm Uyên quả thực có bản lĩnh.

Ta cảm thấy hắn cũng chỉ hơn ta một chút xíu, cùng lắm là võ nghệ cao cường hơn đôi phần, vậy mà người trong kinh thành cứ nhắc đến hắn là lại không tiếc lời khen ngợi, nào là thiếu niên thiên tài, nào là văn võ song toàn, hiếm có khó tìm.

Thẩm Uyên vốn là quan văn, ngày thường cầm bút luận chính sự, thế nhưng một khi cầm kiếm lên, bản lĩnh lại chẳng thua kém những võ tướng quanh năm chinh chiến.

Điều khiến ta tức giận nhất chính là, rõ ràng ta cũng luyện võ từ nhỏ, chưa từng lười biếng ngày nào, vậy mà mỗi lần nhắc đến chuyện ấy, người khác đều chỉ nhớ đến Thẩm Uyên, dường như ta chẳng qua chỉ là kẻ đứng bên cạnh làm nền cho hắn.

Ta không phục, đương nhiên là không phục!

Năm ta và Thẩm Uyên tròn mười lăm tuổi, Hoàng đế mở yến tiệc chiêu đãi bá quan trong cung. Phụ thân ta là võ tướng, lập được không ít chiến công nơi biên quan, bởi vậy ta cũng theo người vào cung dự tiệc.

Hôm ấy, trong điện đèn đuốc sáng trưng, tiếng đàn sáo hòa cùng tiếng chén rượu va nhau, các vị đại nhân ngồi quanh bàn tiệc chuyện trò vui vẻ, còn đám con cháu thế gia chúng ta thì nhân cơ hội tụ tập một chỗ.

Đang lúc mọi người nâng chén trò chuyện, có người đề nghị Thẩm Uyên biểu diễn kiếm thuật. Hắn vốn đã nổi danh trong kinh thành, lời vừa dứt, lập tức có không ít người hưởng ứng, ngay cả Hoàng đế cũng cười, bảo hắn đừng khiến mọi người thất vọng.

Thẩm Uyên đứng dậy lĩnh mệnh, thong thả nhận lấy thanh kiếm được dâng lên. Hắn mặc trường bào màu xanh sẫm, dáng người cao thẳng, giữa tiếng nhạc chậm rãi rút kiếm khỏi vỏ, động tác tao nhã mà dứt khoát. Ánh kiếm lướt qua ánh đèn, khi nhanh khi chậm, lúc tựa dòng nước chảy, lúc lại sắc bén như gió cuốn, khiến cả sảnh đường dần yên tĩnh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn.

Ta ngồi bên cạnh phụ thân, nhìn đám người không ngừng gật gù tán thưởng, suýt nữa bóp nát chiếc bánh trong tay.

Có gì ghê gớm đâu chứ? Chẳng qua là múa kiếm đẹp mắt hơn một chút thôi!

Đợi đến khi Thẩm Uyên thu kiếm, cả điện lập tức vang lên tiếng vỗ tay. Hoàng đế cũng khen hắn vài câu, mấy vị đại thần ngồi gần đó càng không ngớt lời ca ngợi, nói hắn tuổi trẻ tài cao, sau này nhất định tiền đồ vô lượng.

Ta nghe đến mức hai tai sắp mọc kén, cuối cùng không nhịn được, ghé sát phụ thân thì thầm: “Phụ thân, người nói xem, nếu con lên múa một đoạn, liệu có được bệ hạ khen ngợi như hắn không?”

Phụ thân liếc ta một cái, bình thản nhấp ngụm rượu: “Con mà lên múa kiếm ở đây, chỉ e ngày mai cả kinh thành đều biết Khương gia có một nữ nhi thích gây chuyện.”

Ta nghẹn lời, tức tối quay đầu đi, vừa khéo bắt gặp Thẩm Uyên đang nhìn về phía mình. Hắn vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên ấy, khóe môi hơi cong lên, ánh mắt rõ ràng mang theo ý cười trêu chọc, như thể đã đoán được ta đang tức giận vì chuyện gì.

Ta nghiến răng, âm thầm ghi món nợ này vào lòng.

Thẩm Uyên, cứ chờ đấy!

Không lâu sau, ta theo phụ thân rời kinh đến biên quan.

Phụ thân quanh năm chinh chiến, lần này có việc quân cần xử lý ở Tây Bắc, vừa hay mang ta theo bên cạnh. Người nói ta đã học võ nhiều năm, nhưng phần lớn thời gian chỉ luyện trong phủ, chiêu thức có thừa mà kinh nghiệm thực chiến lại thiếu, chi bằng theo người ra ngoài rèn luyện một phen.

Ta vốn chẳng sợ gian khổ, vừa nghe có thể rời khỏi kinh thành, lập tức thu dọn hành lý, hận không thể lên đường ngay trong ngày. Khi ấy, ta còn nghĩ cuối cùng cũng thoát khỏi đám người suốt ngày đem Thẩm Uyên ra so sánh với mình, từ nay trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá lội, chẳng ai có thể khiến ta bực bội nữa.

Ai ngờ ta đã đánh giá thấp độ đáng ghét của hắn.

Tháng đầu tiên đến biên quan, ta nhận được thư của Thẩm Uyên. Trong thư, hắn hỏi thăm qua loa vài câu, sau đó chẳng biết vô tình hay cố ý mà nhắc đến chuyện Tây Bắc gió cát lớn, đường sá xa xôi, ngay cả một quán trà ngon cũng khó tìm, nào có thể so sánh với sự phồn hoa của kinh thành.

Ta đọc xong, tức đến bật cười, lập tức cầm bút hồi âm, kể cho hắn nghe cảnh sắc biên quan rộng lớn, ngựa tốt chạy trên thảo nguyên, chim ưng bay giữa trời xanh, còn thuận tiện châm chọc hắn quanh năm chỉ biết ngồi trong kinh thành, e rằng ngay cả gió thổi từ hướng nào cũng chẳng phân biệt được.

Ta vốn tưởng viết như vậy là đủ khiến hắn tức giận, nào ngờ tháng sau thư lại đến, lời lẽ vẫn đáng ghét như cũ. Hắn nói ta ở biên quan lâu ngày, chắc hẳn đã quen với cát bụi, sau này trở về kinh thành e rằng sẽ không thích nghi nổi với cuộc sống tinh tế của các tiểu thư khuê các.

Ta tức giận viết thư mắng hắn một trận, hắn lại thản nhiên gửi thư hồi đáp, còn cố ý hỏi ta đã học được bao nhiêu chiêu mới, nếu có dịp trở về, nhất định phải biểu diễn cho hắn mở rộng tầm mắt.

Cứ thế, hết tháng này đến tháng khác, thư từ giữa ta và Thẩm Uyên chẳng khác nào chiến trường thu nhỏ. Hắn châm chọc ta một câu, ta nhất định phải trả lại mười câu; hắn nói kinh thành tốt hơn biên quan, ta liền kể cho hắn nghe những chuyện thú vị nơi sa trường. Có khi ta tức đến mức vò nát thư của hắn, nhưng hôm sau vẫn không quên sai người mang thư hồi âm, quyết không chịu thua dù chỉ nửa phần.

Thoáng cái đã qua mấy năm.

Ngày ta trở về kinh thành, xe ngựa vừa qua cổng thành, nhìn những con phố quen thuộc cùng dòng người qua lại tấp nập, ta liền cảm thấy chuyến đi này quả thực không uổng phí. Võ nghệ của ta tiến bộ không ít, tính tình cũng được phụ thân rèn giũa đôi phần, chỉ có một chuyện vẫn khiến ta canh cánh trong lòng.

Đó chính là Thẩm Uyên.

Ta vừa nghĩ đến những lá thư châm chọc suốt mấy năm qua, khóe môi đã không nhịn được mà cong lên.

Hắn chẳng phải luôn tự cho mình là người phong nhã, đến một con chim cũng được chăm sóc cẩn thận hay sao? Ta nghe nói hắn nuôi một con chim nhỏ, bụng đỏ trán xanh, quý nó chẳng khác nào bảo bối, ngày thường còn sai người chăm nom chu đáo.

Tốt lắm!

Ta vừa trở về, đương nhiên phải đến thăm hỏi vị oan gia này một phen. Chỉ là trước khi gặp mặt, ta quyết định tặng hắn một món quà nhỏ, xem như đáp lễ những lá thư ân cần hỏi thăm suốt mấy năm qua.

Trước Sau

Truyện Mới

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Khi Lời Nói Thành Sự Thật

Khi Lời Nói Thành Sự Thật

Gói Biểu Cảm Bắt Trà Xanh

Gói Biểu Cảm Bắt Trà Xanh

Mẹ Lười Ôm Tiền Chạy

Mẹ Lười Ôm Tiền Chạy

Mẹ Kế Muốn Chiếm Nhà

Mẹ Kế Muốn Chiếm Nhà

Đừng Đụng Đến Con Gái Tôi

Đừng Đụng Đến Con Gái Tôi

Đừng Kéo Tôi Xuống Bùn

Đừng Kéo Tôi Xuống Bùn

Khi Ân Tình Hóa Xiềng Xích

Khi Ân Tình Hóa Xiềng Xích

Phế Hậu Cả Nhà Bãi Công

Phế Hậu Cả Nhà Bãi Công

Trưởng tỷ xưng bá vương

Trưởng tỷ xưng bá vương