Trước Sau

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình.

Cái bóng ấy sẽ lớn lên cùng anh.

Mỗi năm lấy của anh một phần dương thọ.

Đến đêm anh tròn ba mươi tuổi, nó sẽ hoàn toàn thay thế anh sống tiếp trên đời.

Muốn phá số mệnh này, chỉ có một cách.

Tìm một người con gái có bát tự “âm sinh dương dưỡng”, kết khế đồng mệnh với anh trước năm mười tám tuổi.

Từ đó về sau, tai họa của anh, cô ấy chịu.

Ác mộng của anh, cô ấy gánh.

Thứ muốn lấy m/ạng anh, trước tiên phải bước qua x/ác cô ấy.

Năm ấy, nhà họ Tạ tìm được tôi.

Tôi vừa tròn mười tám.

Còn Tạ Cảnh Hành cũng mười tám.

Một tờ khế ước buộc chúng tôi lại với nhau suốt mười hai năm.

Mười hai năm ấy, anh sống bình an.

Còn tôi chưa từng có một đêm ngon giấc.

Anh gặp t/ai n/ạn xe, trên người không có lấy một vết th/ương.

Tôi nằm v/iện ba ngày vì nội tạng x/uất h/uyết không rõ nguyên nhân.

Anh bị người ta hạ thứ gì đó trong rượu, b/ác s/ĩ kiểm tra lại nói cơ thể anh hoàn toàn bình thường.

Đêm ấy, tôi s/ốt đến bốn mươi hai độ, n/ôn ra m/áu ngay trong phòng tắm.

Năm hai mươi sáu tuổi, Tạ Cảnh Hành bị b/ắt c/óc.

Người ta tìm thấy anh sau hai ngày.

Anh chỉ mất nước nhẹ.

Còn tôi ở cách anh hơn một nghìn cây số, hai cổ tay lại xuất hiện những vết dây siết tím đen.

Tất cả mọi người đều biết chuyện đó.

Nhưng chẳng ai thương hại tôi.

Bọn họ chỉ nói:

“Đó là số của cô ta.”

“Không có nhà họ Tạ, một đứa trẻ mồ côi như cô ta đã ch/ết từ lâu rồi.”

“Được ở bên Cảnh Hành mười hai năm, cô ta còn muốn gì nữa?”

Ngay cả Tạ Cảnh Hành cũng từng hỏi tôi như vậy.

Năm hai mươi bảy tuổi, anh đứng trước cửa phòng b/ệnh của tôi, lạnh nhạt nhìn túi m/áu đang truyền vào cánh tay tôi.

“Lâm Vãn.”

“Rốt cuộc cô muốn gì?”

Tôi nhìn anh.

“Anh nghĩ tôi muốn gì?”

Anh im lặng vài giây.

Sau đó đáp:

“Danh phận?”

Tôi bật cười.

Tạ Cảnh Hành nhíu mày.

“Tôi đã nói từ đầu, giữa chúng ta chỉ có khế ước.”

“Người tôi muốn cưới chưa bao giờ là cô.”

Tôi biết.

Người anh muốn cưới tên Hứa Minh Châu.

Thanh mai trúc mã của anh.

Cũng là người đã ra nước ngoài đúng năm tôi bước chân vào nhà họ Tạ.

Suốt mười hai năm, cô ta chưa từng xuất hiện.

Nhưng chỉ một tháng trước sinh nhật ba mươi tuổi của Tạ Cảnh Hành, cô ta trở về.

Và vào đúng đêm anh vượt qua t/ử k/iếp—

Anh cầu hôn cô ta.

Trước mặt tất cả mọi người.

Còn tôi đứng cách đó chưa đầy mười mét.

Trên cổ vẫn còn nguyên một vòng bầm tím do thứ kia để lại đêm hôm trước.

Tạ Cảnh Hành quỳ xuống.

Chiếc nhẫn kim cương được đeo vào tay Hứa Minh Châu.

Pháo hoa sáng rực cả bầu trời.

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

Mẹ anh khóc vì vui mừng.

Cha anh nâng ly nói nhà họ Tạ cuối cùng cũng thoát khỏi vận rủi đeo bám ba mươi năm.

Không một ai nhìn tôi.

Cho đến khi Hứa Minh Châu bước xuống sân khấu.

Cô ta dừng trước mặt tôi.

Ánh mắt rơi xuống sợi dây đỏ đã bạc màu trên cổ tay tôi.

Đó là vật dùng để duy trì khế ước giữa tôi và Tạ Cảnh Hành.

Hứa Minh Châu mỉm cười.

“Vãn Vãn.”

“Cảm ơn cô nhé.”

“Từ giờ Cảnh Hành không cần cô nữa.”

Cô ta giơ bàn tay đeo nhẫn lên, cố tình vuốt tóc.

“Cô có thể đi rồi.”

Tôi nhìn cô ta một lúc.

Sau đó cũng cười.

“Được.”

Chỉ một chữ.

Tạ Cảnh Hành ở cách đó không xa bỗng quay đầu nhìn tôi.

Có lẽ anh không ngờ tôi lại đồng ý dễ dàng như vậy.

Bởi tất cả mọi người đều nghĩ tôi yêu anh.

Yêu đến mức không tiếc m/ạng.

Yêu đến mức biết anh ghét mình vẫn cam tâm chịu thay anh từng lần đau đớn.

Yêu đến mức mười hai năm không rời khỏi nhà họ Tạ nửa bước.

Nhưng bọn họ đều nhầm.

Tôi chưa từng ở lại vì Tạ Cảnh Hành.

Từ đầu đến cuối, người tôi muốn cứu…

Là một người khác.

Đêm đó, tôi rời khỏi tiệc cầu hôn lúc mười một giờ năm mươi.

Mười phút nữa là qua ngày mới.

Cũng là lúc khế đồng mệnh đủ đúng mười hai năm.

Tôi lái xe đến nghĩa trang phía Tây thành phố.

Mưa bắt đầu rơi.

Tôi không mang ô.

Giày giẫm lên bùn, từng bước đi đến ngôi mộ nằm sâu nhất trong nghĩa trang.

Trên bia không có ảnh.

Chỉ có một cái tên.

Lâm Trạch.

Anh trai tôi.

Người đã ch/ết năm tôi mười sáu tuổi.

Tôi ngồi xuống trước bia mộ, lấy trong túi ra một chiếc hộp gỗ.

Bên trong là mười hai đồng tiền cổ.

Mười một đồng đã chuyển thành màu đen.

Đồng cuối cùng vẫn còn ánh đồng nhàn nhạt.

Tôi nhìn đồng hồ.

23:59.

Điện thoại rung lên.

Tin nhắn của Tạ Cảnh Hành.

【Ngày mai về nhà cũ một chuyến.】

Ngay sau đó là tin thứ hai.

【Chúng ta nên giải quyết quan hệ giữa hai bên.】

Tôi không trả lời.

Kim giây nhích qua con số mười hai.

0:00.

Trong khoảnh khắc ấy—

“Rắc.”

Đồng tiền cuối cùng nứt làm đôi.

Gió trong nghĩa trang đột nhiên ngừng lại.

Mưa cũng dừng.

Tất cả âm thanh biến mất.

Tôi nghe thấy phía sau mình có tiếng bước chân.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Rất chậm.

Trước Sau

Truyện Mới

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm

Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm