Ngay lúc chân tôi vừa vượt qua cổng nhà họ Tạ—

Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hét kinh hoàng.

“Cảnh Hành!”

Tôi dừng lại.

Nhưng không quay đầu.

Trong phòng khách, Tạ Cảnh Hành đang đứng yên bỗng ph/un ra một ngụm m/áu.

Sau đó ngã xuống.

Trên cổ anh—

Một dấu tay tím đen chậm rãi hiện lên.

Giống hệt dấu tay từng xuất hiện trên cổ tôi suốt mười hai năm.

Từng ngón.

Từng ngón một.

Siết chặt.

Đạo trưởng Trương nhìn thấy cảnh ấy, cả người mềm nhũn ngã xuống ghế.

Ông ta chỉ nói được một câu.

“Không phải kiếp đã hết…”

“Là suốt mười hai năm qua…”

“Có người thay cậu ấy giữ nó lại.”

Tôi ngồi vào xe.

Người đàn ông ở ghế lái nghiêng đầu nhìn tôi.

Gương mặt anh vẫn giống năm hai mươi tuổi.

Chỉ hơi tái.

Tôi nhìn anh rất lâu.

Lâm Trạch giơ tay búng nhẹ trán tôi.

“Nhìn gì?”

Tôi đỏ mắt.

“Xem anh có thật không.”

Anh im lặng.

Sau đó chìa tay ra.

“Vậy sờ thử.”

Tôi nắm lấy.

Lạnh.

Nhưng có mạch đập.

Rất yếu.

Từng nhịp.

Từng nhịp.

Lại là thật.

Tôi cúi đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay anh.

Anh trai tôi đã trở về.

Còn phía sau—

Tiếng còi xe c/ấp c/ứu vang lên chói tai.

Tôi không quay đầu.

Bởi tôi biết.

Từ hôm nay trở đi—

Tạ Cảnh Hành mới bắt đầu sống cuộc đời vốn thuộc về anh ta.

Chương 1: Món nợ bắt đầu đòi

Tạ Cảnh Hành được đưa vào phòng cấp cứu lúc chín giờ mười bảy phút sáng.

Mười một phút sau, tim anh ngừng đập lần thứ nhất.

Các bác sĩ mất gần bốn phút mới khiến nhịp tim trở lại bình thường.

Nhưng điều khiến toàn bộ ê kíp y tế kinh ngạc không phải là tình trạng nguy kịch của anh.

Mà là những dấu vết xuất hiện trên cơ thể.

Một vòng bầm tím quanh cổ.

Hai cổ tay có vết siết sâu.

Bụng dưới xuất hiện những mảng xuất huyết.

Trên ngực còn có một vết thương dài gần mười centimet, trông như đã hình thành từ nhiều năm trước.

Điều kỳ lạ nhất là tất cả những dấu vết ấy đều không có nguyên nhân rõ ràng.

Không có ngoại lực tác động.

Không có dấu hiệu bị tấn công.

Thế nhưng chúng vẫn không ngừng xuất hiện.

Cứ như có một bàn tay vô hình đang lật lại từng trang sổ nợ cũ, lần lượt khắc những món nợ ấy lên cơ thể anh.

Mẹ Tạ đứng bên ngoài phòng cấp cứu, sắc mặt trắng bệch.

Bà túm chặt tay áo đạo trưởng Trương.

“Không phải ông nói Cảnh Hành đã vượt qua tử kiếp rồi sao?”

“Không phải ông bảo chỉ cần qua sinh nhật ba mươi tuổi, con trai tôi sẽ bình an cả đời sao?”

“Vậy bây giờ là thế nào?”

Đạo trưởng Trương không trả lời.

Ông ta đứng trước cửa phòng cấp cứu, hai tay run rẩy lần chuỗi hạt.

Mỗi lần lần qua một hạt, sắc mặt lại khó coi thêm một phần.

Cuối cùng, sợi dây chuỗi đột nhiên đứt.

Những hạt gỗ rơi lả tả xuống nền gạch.

Ông ta ngồi phịch xuống ghế.

“Không đúng.”

“Không thể như vậy được.”

Cha Tạ lạnh giọng:

“Rốt cuộc ông đang nói gì?”

Đạo trưởng Trương ngẩng đầu.

Trong đôi mắt già nua hiện lên vẻ sợ hãi mà trước đây chưa ai từng thấy.

“Các người có biết tại sao mười hai năm qua Lâm Vãn chưa từng rời khỏi nhà họ Tạ quá ba ngày không?”

Mẹ Tạ cau mày.

“Bởi vì cô ta muốn bám lấy con trai tôi.”

“Không.”

Đạo trưởng Trương lắc đầu.

“Bởi vì khế đồng mệnh có một điều cấm kỵ.”

“Nếu người gánh kiếp rời khỏi phạm vi của người mượn mệnh quá ba ngày, những tai họa chưa được hóa giải sẽ lập tức quay về.”

Cha Tạ biến sắc.

“Ông chưa từng nói chuyện này.”

“Tôi tưởng các người biết.”

“Biết cái gì?”

Đạo trưởng Trương nhìn ông.

“Khế đồng mệnh không phải phép tiêu tai.”

“Nó chỉ chuyển tai họa từ người này sang người khác.”

“Muốn tai họa thực sự biến mất, người gánh kiếp phải tự nguyện chịu đủ mười hai năm, sau đó tiếp tục duy trì khế ước cho đến khi toàn bộ âm nợ tiêu tán.”

Mẹ Tạ ngẩn người.

“Ý ông là… Lâm Vãn không được tháo dây?”

Đạo trưởng Trương nhắm mắt.

“Đúng.”

“Vậy tại sao ông không ngăn cô ta?”

“Tôi đã ngăn!”

Ông ta đột nhiên gào lên.

“Nhưng các người có ai nghe tôi không?”

Cả hành lang lập tức im bặt.

Hứa Minh Châu đứng cạnh Tạ phu nhân, sắc mặt cũng hơi thay đổi.

Cô ta nhìn cánh cửa phòng cấp cứu.

Sau đó nhỏ giọng hỏi:

“Đạo trưởng, nếu bây giờ tìm Lâm Vãn trở về, bắt cô ấy đeo lại sợi dây, có phải Cảnh Hành sẽ không sao nữa không?”

Đạo trưởng Trương nhìn cô ta.

Ánh mắt ấy khiến Hứa Minh Châu bất giác lùi lại.

“Cô nghĩ khế đồng mệnh là thứ muốn tháo thì tháo, muốn buộc thì buộc sao?”

“Khế đã mãn.”

“Người gánh kiếp đã trả đủ.”

“Bây giờ muốn lập lại khế, chỉ có một cách.”

Mẹ Tạ lập tức hỏi:

“Cách gì?”

Đạo trưởng Trương nhìn về phía phòng cấp cứu.

“Phải có một người khác tự nguyện lấy tuổi thọ của mình để đổi.”

Hứa Minh Châu im lặng.

Mẹ Tạ quay phắt sang nhìn cô ta.

“Minh Châu…”

Hứa Minh Châu lập tức cúi đầu.

“Dì à, cháu…”

Cô ta chưa nói hết, cửa phòng cấp cứu đã mở.

Một bác sĩ bước ra.

“Người nhà bệnh nhân Tạ Cảnh Hành?”

Truyện Mới

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ