Chương 13 : 13
Tiếng pháo plasma xé toạc không gian tĩnh lặng của vành đai tiểu hành tinh, tạo ra những chớp sáng rực rỡ hắt qua lớp kính cường lực dày đặc của chiến hạm chủ lực. Trong phòng chỉ huy chìm trong sắc đỏ cảnh báo, bóng dáng cao lớn của Cố Thời Diễn đứng sững trước màn hình trung tâm. Khoảnh khắc câu nói quen thuộc mang theo chất giọng ngạo mạn nhưng đầy lo lắng ấy truyền qua thiết bị liên lạc, trái tim vốn luôn lạnh lùng và cứng nhắc của vị Nguyên soái đế quốc bỗng chốc lỡ mất một nhịp.
Cậu nhóc cứng đầu đó… thực sự đã tự mình mang theo viện binh chạy đến tận vùng chiến sự nguy hiểm này rồi.
“Nguyên soái! Đội cứu viện đã phá vỡ thành công vòng vây phía Đông, lực lượng phiến quân đang tản ra rút lui về hướng thiên thạch số Bảy!” Giọng nói cấp bách của sĩ quan tham mưu vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
Cố Thời Diễn thu hồi lại ánh mắt chấn động, trên gương mặt góc cạnh khôi phục lại vẻ lạnh lùng sắc bén vốn có của một bậc thống soái chiến trường. Hắn đưa tay siết chặt thành quyền, giọng nói trầm đục vang lên mang theo uy áp tuyệt đối.
“Ra lệnh cho toàn bộ chiến hạm chia làm hai cánh bao vây toàn diện, không để một tên phiến quân nào chạy thoát. Riêng chiến hạm cứu viện từ tổng bộ, mở cửa khoang đón tiếp đặc biệt.”
“Rõ!”
Bên trong chiến hạm cứu viện vừa cập cảng, Lâm Lạc đang bước những bước chân dứt khoát xuống khoang đệm không trọng lực. Khoác trên người chiếc áo khoác dạ dài màu đen, vóc dáng thanh mảnh nhưng thẳng tắp của cậu mang theo một luồng khí thế không hề thua kém bất kỳ sĩ quan kỳ cựu nào. Dù xung quanh các kỹ thuật viên và binh lính vẫn đang tất bật kiểm tra thiết bị sau trận chiến khốc liệt, ánh mắt của Lâm Lạc chỉ dán chặt vào cánh cửa tự động dẫn thẳng sang chiến hạm chủ lực đang đối diện.
Cánh cửa kim loại nặng nề trượt mở sang hai bên.
Đập vào mắt Lâm Lạc là hình ảnh Cố Thời Diễn đang đứng chờ sẵn ở hành lang ngăn cách giữa hai con tàu. Vị Nguyên soái đế quốc vẫn mặc bộ quân phục đặc nhiệm chỉnh tề, dẫu trên vai áo có vài vết xước nhỏ do mảnh đạn văng ra từ cuộc giao tranh trước đó, nhưng toàn thân anh vẫn tỏa ra một thứ khí chất uy nghiêm, bức người khiến người ta không kìm được mà nể sợ.
Thế nhưng, ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau qua khoảng cách chỉ vài bước chân, toàn bộ lớp vỏ bọc lạnh lùng, uy nghiêm ấy của Cố Thời Diễn bỗng chốc tan biến sạch sẽ.
Lâm Lạc hít sâu một hơi, cố gắng duy trì vẻ mặt bình thản và kiêu ngạo thường ngày để che giấu sự chấn động và lo lắng vừa trút bỏ trong lồng ngực. Cậu bước nhanh về phía trước, dừng chân cách Cố Thời Diễn chỉ trong gang tấc, rồi cất giọng mỉa mai.
“Xem ra ngài Nguyên soái đây sống vẫn rất dai nhỉ? Làm tôi cứ tưởng phải tốn tiền thuê người khác đến thu dọn cái tiệm lẩu miễn phí công nhân rửa bát này rồi chứ.”
Cố Thời Diễn không hề đáp lại những lời trêu chọc cay nghiệt ấy. Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh tú, tái nhợt vì mệt mỏi của Lâm Lạc sau một hành trình dài vượt qua vùng từ trường nhiễu loạn. Trong đáy mắt ấy chứa đựng một thứ cảm xúc dâng trào mãnh liệt – sự xót xa, nghẹn ngào và cả sự rung động sâu sắc đến tận xương tủy.
Trước sự chứng kiến của hàng loạt sĩ quan và binh lính đang đứng xung quanh, vị Nguyên soái tối cao của đế quốc đột ngột vươn tay ra, kéo mạnh Lâm Lạc vào một cái ôm siết chặt.
Lực ôm mạnh mẽ đến mức khiến Lâm Lạc hơi ngộp thở, lồng ngực cậu áp sát vào tấm ngực rắn chắc của đối phương, nơi trái tim đang đập những nhịp dồn dập, mạnh mẽ. Pheromone băng sơn cấp S vốn dĩ luôn lạnh lẽo và sắc bén lúc này lại như một dòng suối ấm áp bao trùm lấy toàn bộ cơ thể cậu, hoàn toàn hòa quyện và xoa dịu đi thứ pheromone quế chi đang có phần bất ổn bên trong tuyến thể của Lâm Lạc.
“Cậu thật to gan.” Giọng nói trầm khàn của Cố Thời Diễn vang lên sát bên vành tai cậu, mang theo một sự run rẩy hiếm thấy. “Ai cho phép cậu tự ý xông vào vùng chiến sự nguy hiểm này hả, Lâm Lạc?”
Lâm Lạc cứng người trong giây lát, vòng tay định đẩy đối phương ra nhưng cuối cùng lại chần chừ buông thõng xuống. Cảm nhận được sự lo lắng chân thật ẩn giấu sau lớp vỏ bọc bá đạo ấy, khóe môi cậu khẽ cong lên một nụ cười bất lực, đoạn đưa tay vỗ nhẹ lưng Cố Thời Diễn.
Có thể bạn thích
“Nếu tôi không tự mình xông đến đây, làm sao biết được ngài Nguyên soái oai phong lẫm liệt lại có lúc chật vật đến mức bị phiến quân dồn vào chân tường thế này?” Lâm Lạc thì thầm đáp trả, giọng nói dịu đi đôi chút. “Hơn nữa… ai bảo công nhân rửa bát của tôi nợ lương chưa trả, tôi đành phải tự thân vận động đến đòi lại thôi.”
Nghe câu nói đùa tếu táo nhưng mang đầy sự quan tâm ấy, Cố Thời Diễn khẽ bật cười trầm đục. Anh cúi đầu, chôn vùi gương mặt vào hõm cổ Lâm Lạc, hít hà mùi hương quế chi quen thuộc để xác nhận rằng người trước mặt thực sự đang đứng đây, an toàn và nguyên vẹn trong vòng tay mình.
Những sĩ quan và binh lính xung quanh nhìn thấy cảnh tượng kinh thiên động địa này đều vô cùng ăn ý, lập tức quay mặt đi nơi khác hoặc giả vờ bận rộn kiểm tra thiết bị, không ai dám lên tiếng làm phiền giây phút đoàn tụ đầy cẩu lương của hai vị đại nhân vật.
Vài giờ sau, tại phòng chỉ huy tạm thời của chiến hạm chủ lực, chiến dịch vây quét phiến quân đã chính thức đi đến hồi kết hoàn hảo. Lực lượng phiến quân cấu kết phản loạn đã bị tiêu diệt và bắt giữ gần hết, phần lãnh thổ biên giới phía Đông nhanh chóng được tái lập trật tự an toàn.
Lâm Lạc ngồi trên chiếc ghế bành lớn bên cửa sổ sát ngầm, thong thả nhâm nhi ly trà ấm mà Cố Thời Diễn vừa tự tay pha cho mình. Qua lớp kính cường lực trong suốt, khung cảnh vũ trụ mênh mông với những vì sao lấp lánh hiện ra trước mắt, hoàn toàn xóa nhòa đi bầu không khí chết chóc của trận chiến hồi chiều.
Cố Thời Diễn bước đến, đặt một đĩa bánh ngọt nhỏ lên bàn bên cạnh Lâm Lạc, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện.
“Thẩm Tri Lễ đâu rồi?” Lâm Lạc nhấp một ngụm trà, đột nhiên nhớ đến nguyên nhân gián tiếp khiến tình hình trở nên phức tạp những ngày qua, bèn ngước mắt lên hỏi.
Sắc mặt Cố Thời Diễn hơi trầm xuống, trong đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lùng sắc bén. “Hắn ta tự ý tách khỏi đội hình hỗ trợ, xông vào khu vực trung tâm giao tranh vì muốn lập công cá nhân, kết quả bị phiến quân bắn hạ chiến hạm và bị thương nặng ở chân. Hiện tại đã bị quân cảnh bắt giữ, tống giam vào nhà giam quân sự chờ ngày xét xử vì tội phản kháng lệnh cấp trên và gây nguy hiểm cho đồng đội.”
Nghe đến kết cục của Thẩm Tri Lễ, Lâm Lạc không hề cảm thấy bất ngờ hay thương xót chút nào. Kẻ tự phụ, ích kỷ và luôn mang dã tâm bẩn thỉu sớm muộn gì cũng sẽ tự đào hố chôn mình. Trong nguyên tác, nguyên chủ vì quấn lấy kẻ tra nam này mà chuốc lấy cái chết thảm khốc; còn bây giờ, khi tự tay cắt đứt mọi liên hệ và để cốt truyện tự vận hành theo hướng đi mới, Thẩm Tri Lễ cuối cùng cũng phải trả giá đắt cho những gì hắn đã gây ra.
“Xem như hắn tự làm tự chịu.” Lâm Lạc nhạt giọng đánh giá, đoạn ngước mắt nhìn Cố Thời Diễn, khóe môi nhếch lên một nụ cười mang đầy vẻ trêu chọc. “Nhưng mà, vị Nguyên soái đại nhân đây định giải thích thế nào về việc để lọt một kẻ phiền phức như vậy tham gia vào chiến dịch dưới quyền quản lý của mình thế?”
Cố Thời Diễn bất lực bật cười trước thái độ truy vấn sắc sảo ấy. Anh vươn tay qua bàn, nắm lấy bàn tay thon dài của Lâm Lạc, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cậu.
“Là lỗi của tôi, quản giáo đại nhân.” Cố Thời Diễn trầm giọng nói, ánh mắt thâm trầm tràn ngập sự sủng nịnh không đáy. “Lần sau tôi nhất định sẽ kiểm tra kỹ lưỡng danh sách nhân sự, tuyệt đối không để bất kỳ kẻ ngốc nào xuất hiện làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của cậu nữa.”
Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, cố tình rút tay lại nhưng không thành vì bị đối phương siết chặt lấy. “Ai là quản giáo của ngài chứ? Đừng có nhận vơ.”
“Cậu.” Cố Thời Diễn trả lời ngắn gọn nhưng đầy quả quyết. “Từ lúc cậu bước chân vào tiệm lẩu đó cho đến tận bây giờ, và cả sau này nữa, vị trí duy nhất trong cuộc đời tôi từ đầu đến cuối chỉ thuộc về một mình cậu.”
Lời thổ lộ trực diện và đầy thâm tình ấy khiến lồng ngực Lâm Lạc lại một lần nữa lỡ mất một nhịp. Cậu cúi đầu nhìn ly trà trong tay, gò má trắng trẻo không kìm được mà hơi ửng đỏ lên một chút. Dù trải qua biết bao nhiêu sóng gió từ thế giới cũ đến thế giới ABO cẩu huyết này, cậu chưa từng nghĩ bản thân lại có thể tìm được một điểm tựa vững chắc và chân thành đến thế.
“Được rồi, nể tình ngài vừa lập công lớn trong chiến dịch lần này, tôi miễn cưỡng chấp nhận lời tỏ lộ đó vậy.” Lâm Lạc ngẩng đầu lên, nở một nụ cười rạng rỡ như ánh dương, đôi mắt lấp lánh ánh nước.
Cố Thời Diễn sững người trong giây phút trước nụ cười đẹp đến nao lòng ấy. Hắn đứng dậy khỏi ghế, bước vòng qua bàn, trực tiếp cúi người ôm trọn lấy Lâm Lạc từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu, giọng nói trầm khàn vang lên thì thầm bên tai.
“Chiến dịch đã kết thúc, ngày mai chúng ta sẽ lập tức trở về.”
“Về đâu?” Lâm Lạc vô thức hỏi.
“Về tiệm lẩu Cay Xè Mắt của cậu.” Cố Thời Diễn khẽ cười, hơi thở nóng rực phả vào vành tai khiến Lâm Lạc hơi co rúm người lại. “Và tôi sẽ chính thức bắt đầu ‘thời hạn thử việc’ dài đằng đẵng của một nhân viên rửa bát mẫn cán.”
Lâm Lạc bật cười khẽ, nghiêng đầu tựa nhẹ vào bờ vai vững chãi của người đàn ông.
Bên ngoài khung cửa sổ chiến hạm, dải ngân hà rộng lớn vẫn miên man trôi chảy trong không gian tĩnh lặng của vũ trụ. Nhưng ở nơi góc nhỏ này, hành trình của hai con người tưởng chừng như thuộc về hai thế giới khác biệt cuối cùng đã thực sự hòa quyện vào làm một, mở ra một chương hoàn toàn bình yên và hạnh phúc cho những ngày tháng sau này.