Chương 3
Lạ là tôi chẳng khóc nổi.
Tôi cũng không muốn làm ầm ĩ.
Chỉ cảm thấy cơ thể lạnh đi từng chút một.
Cuối cùng, tôi bật cười.
“Được.”
“Em đồng ý l/y h*ôn.”
Tôi đặt bức ảnh xuống.
“Còn một trăm nghìn kia, anh tự giữ đi.”
“Em không lấy.”
Tần Minh Triết nhìn tôi sững sờ.
Có lẽ kịch bản trong đầu anh ta hoàn toàn khác.
Anh ta chờ tôi khóc.
Chờ tôi chất vấn.
Chờ tôi níu kéo cuộc hôn nhân đã mục ruỗng này.
Thậm chí có thể đã chuẩn bị sẵn lời từ chối nếu tôi cầu xin.
Nhưng tôi chẳng làm gì cả.
Tôi chỉ đồng ý.
Chính sự dứt khoát đó lại khiến thái độ của anh ta lạnh đi.
Có lẽ Tần Minh Triết đã cho rằng một người có thể rời đi dễ dàng như tôi vốn chưa từng yêu anh ta thật lòng.
Một lúc lâu sau, anh ta mới lên tiếng.
“Được.”
“Nếu em đã nghĩ kỹ thì anh tôn trọng quyết định của em.”
“Ngày mai luật sư sẽ gửi thỏa thuận tới.”
Văn bản được chuẩn bị nhanh hơn tôi tưởng.
Nội dung cũng chẳng phức tạp.
Tôi không lấy bất cứ thứ gì.
Rời khỏi nhà họ Tần bằng hai bàn tay trắng.
Lúc đặt bút ký, tôi không hề do dự.
Cảm giác giống như vứt một thứ đã không còn giá trị vào thùng rác.
Và hôm nay, mọi thủ tục cuối cùng cũng hoàn thành.
Trước cửa Cục Dân chính, tiếng nói cười vẫn vang lên bên cạnh tôi.
Bốn người đang hào hứng bàn về Tokyo.
Chuyến đi này được chuẩn bị để ăn mừng.
Ăn mừng Tần Minh Triết cuối cùng cũng được tự do.
Ăn mừng nhà họ Tần cuối cùng cũng loại bỏ được cô con dâu mà họ đã chướng mắt suốt ba năm.
Nếu là trước kia, có lẽ tôi sẽ đau lòng.
Nhưng lúc này, bên trong tôi chẳng còn gì để đau nữa.
Mọi cảm xúc dường như đã đông cứng.
Tần Minh Triết quan sát tôi một lúc rồi bất ngờ hỏi:
“Em về thế nào?”
Tôi nhìn anh ta.
“Có người đón.”
“Có cần anh đưa em đến ga tàu điện trước không? Khu này gọi taxi khá khó.”
Có thể bạn thích
“Không cần.”
Anh ta hơi nhíu mày.
“Ai tới đón em?”
Tôi còn chưa trả lời, Tần Mỹ Phượng đã bật cười.
“Chẳng lẽ bố cô từ quê lên?”
Bà ta khoanh tay.
“Hay mẹ cô bỏ sạp ngoài chợ để tới đây?”
“Bảo họ ở nhà đi. Thành phố rộng thế này, người ở quê lên chẳng quen đường, đi lạc rồi lại làm phiền người khác.”
Tôi không tranh luận.
Ánh mắt vượt qua vai bà ta, nhìn sang phía bên kia đường.
Một chiếc sedan đen đang nằm im dưới tán cây ngô đồng.
Không phải xe sang.
Thậm chí đã khá cũ.
Nhãn hiệu phổ thông đến mức chẳng ai buồn nhìn thêm.
Chiếc xe rõ ràng đã chạy rất nhiều năm.
Ngay khi tôi nhìn sang, kính cửa bên ghế lái chậm rãi hạ xuống.
Một người đàn ông hơn năm mươi tuổi xuất hiện sau lớp kính.
Ông mặc quần áo giản dị.
Dung mạo không có gì nổi bật.
Thoạt nhìn chỉ giống một tài xế trung niên bình thường đang chờ khách.
Ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau.
Ông khẽ gật đầu.
Tôi thu lại ánh nhìn.
Sau đó xoay người.
Tôi bước xuống bậc thềm, đi thẳng về phía chiếc xe bên kia đường.
Sau lưng, tiếng cười của Tần Mỹ Phượng vẫn chưa dứt.
“Đúng là bố cô thật à? Sao không bảo ông ấy đổi cái xe khác? Cái xe này chạy ngoài đường có khi còn chẳng bằng xe của nhân viên công ty nhà chúng tôi.”
Tôi không quay đầu.
Người đàn ông trong xe mở cửa bước xuống.
Bố tôi có thói quen đứng rất thẳng.
Dù mặc chiếc áo khoác đã giặt đến bạc màu, ông vẫn khiến người ta có cảm giác không thể tùy tiện đến gần.
Nhưng lúc nhìn thấy tôi, sự nghiêm nghị trên mặt ông lập tức dịu đi.
Ông đón lấy chiếc túi trong tay tôi.
Chẳng hỏi vì sao tôi không khóc.
Cũng chẳng hỏi có hối hận không.
Ông chỉ nhìn tờ giấy tôi đang cầm.
“Xong rồi?”
Tôi gật đầu.
“Bố, con l/y h*ôn rồi.”
Bố nhìn tôi một lúc.
Ánh mắt ông dừng ở cổ tay tôi.
Chỗ ấy vẫn còn một vệt đỏ nhạt.
Buổi sáng, lúc tôi lấy lại chiếc hộp đựng di vật của bà ngoại, Thẩm Gia Hân đã giữ tay tôi, nói rằng đồ trong nhà họ Tần phải được kiểm tra trước khi mang đi.
Tôi giằng ra.
Cô ta lập tức khóc, bảo tôi đẩy mình.
Tần Minh Triết không hỏi đầu đuôi.
Anh ta chỉ kéo tôi sang bên, siết cổ tay tôi đến đau.
“Ngày cuối cùng rồi, em đừng gây chuyện nữa.”
Bố không chạm vào vệt đỏ ấy.
Ông chỉ mở cửa xe.
“Về nhà thôi.”
Tôi ngồi xuống ghế phụ.
Mùi vỏ quýt khô thoang thoảng trong xe.
Đó là mùi tôi đã quen từ nhỏ.
Mẹ thường phơi vỏ quýt, gói vào túi vải rồi treo trong xe của bố.
Bà bảo như thế dễ chịu hơn nước hoa.
Ba năm qua, tôi đã ngồi trong không ít chiếc xe đắt tiền.
Tần Minh Triết thích thay xe.
Tần Mỹ Phượng thích ngồi ghế sau, thích người khác xuống mở cửa, thích nhìn nhân viên bảo vệ cúi đầu gọi mình là phu nhân.
Nhưng chưa từng có chiếc xe nào khiến tôi cảm thấy an toàn như chiếc xe cũ này.
Bố đóng cửa giúp tôi.