Trước khi vòng sang ghế lái, ông nhìn về phía những người đang đứng trước Cục Dân chính.

Tần Mỹ Phượng vẫn đang nói gì đó.

Thẩm Gia Hân cười đến cong mắt.

Tần Minh Triết cúi đầu xem điện thoại, một tay đặt trên eo cô ta.

Bố lấy điện thoại ra.

Ông chờ đầu dây bên kia kết nối, rồi nói đúng một chữ.

“Rút.”

Sau đó, ông cất điện thoại.

Tôi quay sang.

“Bố rút cái gì?”

Ông cài dây an toàn cho mình.

“Những thứ không nên đặt ở đó nữa.”

Tôi không hỏi tiếp.

Khi xe rời đi, Tần Minh Triết vừa ngẩng đầu.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau qua cửa kính.

Anh ta nhìn tôi.

Tôi nhìn con đường phía trước.

Đó là lần đầu tiên sau ba năm, tôi không còn cần đoán xem vẻ mặt của anh ta có ý nghĩa gì.

________________

Mẹ đang chờ trước cửa nhà.

Bà vẫn đeo chiếc tạp dề màu xanh, trên tay còn dính bột.

Thấy xe dừng lại, bà bước nhanh xuống bậc thềm.

Tôi vừa mở cửa đã bị ôm chặt.

“Về là tốt rồi.”

Mẹ nói rất khẽ.

“Về là tốt rồi.”

Tôi vốn tưởng mình đã không còn muốn khóc.

Nhưng nghe câu ấy, cổ họng lập tức nghẹn lại.

Ba năm trước, lúc tôi kiên quyết lấy Tần Minh Triết, bố đã phản đối.

Ông không chê gia đình anh ta.

Cũng không yêu cầu tôi phải chọn người giàu hơn.

Ông chỉ nói một câu.

“Khê Khê, người tử tế sẽ không khiến con phải liên tục giải thích vì sao mình đáng được tôn trọng.”

Khi ấy, tôi không hiểu.

Tôi cho rằng bố quá nghiêm khắc.

Tôi còn nói tình yêu không phải một bản báo cáo để ông phân tích rủi ro.

Bố nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng, ông bảo:

“Được, con tự chọn.”

Tôi đã mang sự kiêu ngạo của một người tưởng mình hiểu cuộc đời bước vào nhà họ Tần.

Sau đó dùng ba năm để nhận ra, có những lời khuyên không phải xiềng xích.

Chúng là bàn tay đưa ra trước khi mình ngã.

Mẹ kéo tôi vào nhà.

Trên bàn có canh sườn củ sen, cá hấp, một đĩa rau xào và bánh hành mới làm.

Không có ai đứng bên cạnh chê món này thiếu muối.

Không có ai yêu cầu tôi bỏ bữa để đi đón khách.

Cũng không có ai vừa ăn vừa nhắc rằng tôi đang sống nhờ.

Mẹ đặt bát cơm trước mặt tôi.

“Ăn trước đi. Muốn ngủ thì ngủ. Muốn nói thì nói. Không muốn nói cũng không sao.”

Tôi cúi đầu ăn một miếng.

Nước mắt rơi thẳng vào bát.

Mẹ không hỏi.

Bố cũng không hỏi.

Hai người chỉ ngồi cạnh tôi.

Chiếc điện thoại trong túi bố rung lên liên tục.

Ông liếc nhìn màn hình, tắt tiếng rồi úp xuống bàn.

Tôi nhìn động tác ấy.

“Bố có việc thì cứ làm đi.”

“Không gấp.”

“Điện thoại reo mãi.”

Bố gắp cho tôi một miếng cá.

“Có những người đang gấp. Bố thì không.”

________________

Người đầu tiên phát hiện chuyện bất thường là giám đốc tài chính của Tần Thị.

Khi ấy, nhà họ Tần vừa vào phòng chờ VIP.

Tần Mỹ Phượng đang chụp ảnh ly cà phê.

Thẩm Gia Hân ngồi cạnh Tần Minh Triết, nghiên cứu cửa hàng trang sức ở Ginza.

Tần Đức Thành, bố Tần Minh Triết, đang khoe với bố cô ta về dự án mới.

“Chỉ cần đợt vốn này về, chúng tôi sẽ lấy thêm hai khu đất. Thị trường đang khó, nhưng khó mới có cơ hội.”

Bố Thẩm Gia Hân, Thẩm Quốc Lương, gật đầu.

“Thông gia cứ yên tâm. Quan hệ giữa hai nhà rồi sẽ còn chặt chẽ hơn.”

Hai chữ thông gia khiến Tần Mỹ Phượng cười không khép miệng.

Bà ta lập tức nhắc đến chuyện cưới.

“Lần này về là chọn ngày luôn. Gia Hân xứng đáng có một hôn lễ thật lớn.”

Đúng lúc đó, điện thoại của Tần Đức Thành đổ chuông.

Ông ta nhìn tên người gọi rồi nhíu mày.

“Có chuyện gì?”

Giọng giám đốc tài chính bên kia run đến mức không giấu nổi.

“Tần tổng, bên Viễn Sơn gửi thông báo chấm dứt các cam kết giải ngân chưa thực hiện.”

Tần Đức Thành ngồi thẳng dậy.

“Cậu nói gì?”

“Không chỉ khoản tuần này. Toàn bộ hạn mức bổ sung, thư hỗ trợ tín dụng và bảo đảm cho dự án liên doanh đều bị đưa vào diện rà soát.”

“Không thể nào.”

“Tôi đã gọi ba lần. Họ nói thông báo có hiệu lực ngay.”

Tần Đức Thành đứng bật dậy.

Ly cà phê trên bàn bị khuỷu tay ông ta va đổ.

Tần Mỹ Phượng giật mình.

“Ông làm cái gì vậy?”

Ông ta không trả lời.

Giám đốc tài chính vẫn đang nói.

“Các ngân hàng nhận được thông báo rồi. Hai khoản vay cầu nối đang chờ duyệt bị dừng. Tài khoản dự án do bên liên doanh đồng quản lý cũng đã hạn chế giao dịch.”

“Bao nhiêu?”

“Phần cam kết và nghĩa vụ liên quan cộng lại hơn ba mươi tỷ.”

Tần Đức Thành cảm thấy tai mình ù đi.

Ba mươi tỷ không phải số tiền mặt Tần Thị đang có.

Đó là cái khung chống đỡ toàn bộ những dự án họ đã mở rộng trong ba năm qua.

Không có cái khung ấy, những con số đẹp trên báo cáo sẽ lập tức biến thành những khoản phải trả.

Ông ta cúp máy rồi gọi một số khác.

Không ai nghe.

Gọi lần thứ hai.

Vẫn không ai nghe.

Đến lần thứ ba, đầu dây bên kia cuối cùng cũng có người nhận.

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo