“Anh đã kết hôn với tôi ba năm.”

“Anh đang hỏi nghiêm túc.”

“Tôi cũng đang trả lời nghiêm túc.”

Đầu dây bên kia có tiếng giấy lật.

Rồi giọng Tần Mỹ Phượng vang lên xa xa.

“Hỏi nó xem có quen người nào bên Viễn Sơn không.”

Tần Minh Triết hạ giọng.

“Hôm nay người đón em là bố ruột của em à?”

Tôi bật cười.

“Không thì anh nghĩ là ai?”

“Lâm Khê, anh không có ý khác. Chỉ là công ty xảy ra chút chuyện, bố anh muốn xác nhận…”

“Bố tôi tên Lâm Chính Viễn.”

Đầu dây bên kia im bặt.

Rất lâu sau, anh ta mới nói:

“Lâm nào?”

“Lâm trong tên tôi.”

“Chính Viễn nào?”

Tôi nhìn chiếc đồng hồ trên bàn.

“Anh có thể tự tìm.”

Rồi tôi cúp máy.

Chưa đầy một phút, điện thoại lại rung.

Lần này là Tần Đức Thành.

Tôi không nghe.

Tiếp theo là Tần Mỹ Phượng.

Sau đó lại đến Tần Minh Triết.

Những số điện thoại nối nhau sáng lên.

Ba năm trong nhà họ Tần, tôi từng chờ một cuộc gọi của chồng đến tận hai giờ sáng.

Tôi từng ngồi ngoài phòng cấp cứu một mình, nhìn điện thoại hết pin trong khi anh ta đang dự tiệc với Thẩm Gia Hân.

Tôi từng nhắn rằng mình sốt, anh ta trả lời:

“Uống thuốc đi. Anh bận.”

Bây giờ, họ bỗng dưng đều rảnh.

Tôi tắt máy.

Ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ.

Bố đứng đó, trên tay cầm một cốc sữa ấm.

“Muốn bố xử lý điện thoại của họ không?”

Tôi nhận cốc.

“Không cần. Con tự làm được.”

Ông gật đầu.

“Vậy ngủ đi.”

Tôi nhìn bố quay lưng.

“Bố.”

Ông dừng lại.

“Con xin lỗi.”

Bố đứng yên vài giây rồi quay lại.

“Khê Khê, chọn sai một người không phải lỗi cần xin bố mẹ tha thứ.”

Ông bước đến, xoa đầu tôi như khi tôi còn nhỏ.

“Sau này đừng vì đã đi sai một đoạn mà cố đi hết con đường.”

________________

Sáng hôm sau, nhà họ Tần đến.

Không thiếu một người.

Tần Đức Thành đứng trước cổng.

Tần Mỹ Phượng ôm một hộp quà.

Tần Minh Triết cầm bó hoa.

Thẩm Gia Hân không đi cùng.

Tôi nhìn họ qua màn hình chuông cửa.

Mẹ đang lặt rau trong bếp.

Bà liếc một cái rồi hỏi:

“Con muốn gặp không?”

“Muốn.”

Mẹ không ngăn.

“Vậy mẹ pha trà.”

Tôi mở cổng.

Tần Mỹ Phượng lập tức bước lên.

“Khê Khê.”

Tôi nhìn bà ta.

Ba năm qua, bà ta chỉ gọi tôi bằng tên đầy đủ khi sai việc.

Nếu cần giữ thể diện trước người ngoài, bà ta gọi tôi là con bé nhà chúng tôi.

Đây là lần đầu tiên bà ta gọi thân mật như vậy.

Bà ta mỉm cười.

“Dì mang ít đồ bổ đến. Hôm qua vội quá, có mấy lời nói chưa được…”

“Vào đi.”

Tôi nghiêng người.

Tần Đức Thành nhìn căn nhà.

Đó là một ngôi nhà không quá lớn, có khoảng sân trồng cây, cửa gỗ và những viên gạch đã bạc màu.

Nhà họ Tần từng gọi nơi này là nhà quê.

Thực tế, bố mẹ tôi thích sống ở đây vì yên tĩnh.

Tôi không giải thích.

Trong phòng khách, bố đang đọc báo.

Ông không đứng dậy.

Tần Đức Thành bước đến, cúi người chìa tay.

“Lâm tổng, tôi thật sự không biết…”

Bố đặt tờ báo xuống.

“Anh không biết cái gì?”

Tần Đức Thành cứng người.

“Không biết Khê Khê là con gái ngài.”

Bố nhìn bàn tay ông ta.

Không bắt.

“Nếu biết thì sao?”

Câu hỏi rất nhẹ.

Nhưng không ai trả lời được.

Tần Mỹ Phượng vội đặt hộp quà lên bàn.

“Đều là người một nhà, trước đây có chỗ hiểu lầm…”

Mẹ mang khay trà từ bếp ra.

Bà mặc áo len đơn giản.

Tần Mỹ Phượng vừa nhìn thấy bà đã đứng dậy.

“Chị thông gia.”

Mẹ đặt khay xuống.

“Tôi nhớ hôm qua bà vừa dặn con gái tôi đừng liên lạc với con trai bà nữa.”

Mặt Tần Mỹ Phượng đỏ lên.

“Lúc đó tôi sốt ruột, nói không suy nghĩ.”

“Bà còn bảo tôi bỏ sạp ngoài chợ lên thành phố sẽ đi lạc.”

Mẹ đẩy một chén trà về phía bà ta.

“Sạp rau của tôi bán khá tốt. Khách quen cũng nhiều. Tôi chưa từng thấy công việc ấy có gì đáng xấu hổ.”

Tần Mỹ Phượng há miệng.

Mẹ không cho bà ta cơ hội nói tiếp.

“Nhưng hôm nay bà tìm đến tận nhà một người bán rau, chắc là công việc của gia đình bà không được thuận lợi lắm.”

Căn phòng im phăng phắc.

Tôi ngồi xuống cạnh mẹ.

Tần Minh Triết đưa bó hoa đến.

“A Khê, hoa em thích.”

Tôi nhìn những bông hồng đỏ.

“Đó là hoa Thẩm Gia Hân thích.”

Tay anh ta khựng lại.

Tôi thích cẩm tú cầu.

Tôi từng nói với anh ta.

Không chỉ một lần.

________________

Tần Đức Thành nhanh chóng vào chuyện chính.

Ông ta không còn thời gian quanh co.

“Lâm tổng, việc ở Viễn Sơn chắc có hiểu lầm. Những khoản điều chuyển vốn chỉ là xử lý ngắn hạn, không phải chúng tôi cố ý vi phạm.”

Bố hỏi:

“Ngắn hạn bao lâu?”

“Chúng tôi đang thu xếp…”

“Khoản đầu tiên chuyển đi đã tám tháng.”

Tần Đức Thành im lặng.

“Đến ngày hôm qua, anh vẫn ký thêm một hợp đồng tư vấn với doanh nghiệp do em vợ anh đứng tên.”

Bố đặt một bản sao lên bàn.

“Dịch vụ gì trị giá ba mươi sáu triệu, thanh toán một lần, không có sản phẩm bàn giao?”

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo