Tần Mỹ Phượng nhìn chồng.

Ông ta không nhìn lại.

“Những việc này để bộ phận tài chính giải thích…”

“Bộ phận tài chính đã giải thích ba lần.”

Giọng bố không cao.

“Cả ba lần đều khác nhau.”

Tần Đức Thành nuốt khan.

Cuối cùng, ông ta quay sang tôi.

“Khê Khê, bố biết con chịu ấm ức.”

Tôi ngẩng lên.

“Ông không phải bố tôi nữa.”

Ông ta sững lại.

“Dù sao cũng từng là người một nhà. Minh Triết còn trẻ, có lúc hồ đồ. Nhưng công ty có hàng nghìn nhân viên, có nhiều dự án, không thể vì chuyện tình cảm mà…”

“Ông đang nhầm.”

Tôi ngắt lời.

“Chuyện tình cảm của tôi kết thúc hôm qua. Chuyện sử dụng vốn của công ty ông bắt đầu từ tám tháng trước. Đừng lấy cuộc hôn nhân của tôi để giải thích những khoản tiền ông chuyển đi.”

Tần Đức Thành nhìn tôi như chưa từng gặp.

Trong ba năm, tôi hiếm khi nói chen vào những cuộc trò chuyện của ông ta.

Mỗi lần ông ta nói chuyện kinh doanh, Tần Mỹ Phượng đều sai tôi đi pha trà, gọt hoa quả hoặc chuẩn bị bữa tối.

Bà ta bảo phụ nữ không hiểu thì đừng ngồi đó làm vướng mắt.

Tôi từng nghe lời.

Bây giờ thì không.

Tần Minh Triết đặt hoa xuống.

“A Khê, chúng ta nói riêng được không?”

“Có chuyện gì nói ở đây.”

“Anh nghĩ giữa chúng ta vẫn còn tình cảm.”

Tôi nhìn anh ta.

Rồi tôi bật cười.

Tiếng cười khiến anh ta đỏ mặt.

“Hôm qua anh nói trước khi gặp Thẩm Gia Hân, anh chưa từng biết yêu thật sự là gì.”

“Đó là lời Gia Hân nói…”

“Anh có phủ nhận không?”

Anh ta im lặng.

Tôi lấy điện thoại, bật một đoạn ghi âm.

Giọng Tần Minh Triết vang lên trong phòng khách.

“Anh yêu Gia Hân.”

“Chúng ta l/y h*ôn đi.”

Âm thanh rất rõ.

Tần Mỹ Phượng ngồi cứng đờ.

Tôi tắt đoạn ghi âm.

“Đây là lời anh tự nói.”

Tần Minh Triết cúi đầu.

Một lúc sau, anh ta nói:

“Anh có thể chấm dứt với cô ấy.”

Tôi nhìn bó hoa trên bàn.

“Hóa ra tình yêu thật sự của anh cũng có thể chấm dứt khi công ty gặp khó khăn.”

________________

Họ ở lại thêm hai mươi phút.

Hai mươi phút ấy, Tần Mỹ Phượng khóc.

Tần Đức Thành hứa sẽ kiểm tra nội bộ.

Tần Minh Triết nói mình bị nhất thời mê muội.

Không ai hỏi tôi đã sống thế nào trong ba năm.

Họ chỉ liên tục nhắc đến việc khôi phục giải ngân.

Cuối cùng, bố đứng dậy.

“Bộ phận pháp lý sẽ gửi danh mục tài liệu cần bổ sung. Nếu các anh hợp tác, chúng tôi sẽ xử lý theo hợp đồng.”

Tần Đức Thành vội hỏi:

“Vậy nguồn vốn…”

“Chưa có kết quả rà soát thì không có nguồn vốn mới.”

“Lâm tổng, không thể châm chước sao?”

Bố nhìn ông ta.

“Anh đang đề nghị tôi dùng tiền của nhà đầu tư để châm chước việc anh chuyển vốn sang tài sản cá nhân?”

Tần Đức Thành không nói nữa.

Tần Mỹ Phượng vẫn nhìn tôi.

“Khê Khê, con nỡ nhìn nhà họ Tần thành ra như vậy sao?”

Tôi đứng dậy mở cửa.

“Hôm qua bà rất vui khi tôi rời khỏi nhà bà.”

“Đó là…”

“Hôm nay tôi cũng rất vui.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ta.

“Bà nên hiểu cảm giác ấy.”

________________

Sau khi họ đi, tôi ngồi trước tập hồ sơ rất lâu.

Bố không thúc giục.

Ông chỉ hỏi tôi muốn nghỉ bao nhiêu ngày.

Tôi đáp:

“Ba ngày.”

“Ba ngày đủ không?”

“Con không muốn dành thêm nhiều thời gian cho họ.”

Bố gật đầu.

Tôi nhìn ông.

“Con muốn đến Viễn Sơn.”

Ông không tỏ ra ngạc nhiên.

“Với tư cách gì?”

Tôi hiểu câu hỏi ấy.

Bố không muốn tôi bước vào công ty bằng danh nghĩa một cô con gái vừa chịu tổn thương, cần một vị trí để lấy lại thể diện.

Tôi cũng không muốn.

“Con đã học tài chính, từng làm phân tích dự án trước khi kết hôn. Ba năm vừa rồi, con vẫn nhận công việc kiểm tra hồ sơ và lập mô hình cho công ty tư vấn.”

Tôi dừng một chút.

“Con không xin ngồi ghế quản lý. Con xin tham gia nhóm rà soát dự án của Tần Thị, bắt đầu từ việc con làm được.”

Bố nhìn tôi.

“Con có thể giữ bình tĩnh không?”

“Có.”

“Nhìn thấy Minh Triết thì sao?”

“Tần Minh Triết không còn là chồng con. Anh ta là một người ký vào những hồ sơ cần kiểm tra.”

“Nhìn thấy mẹ nó thì sao?”

“Bà ấy không phải đối tượng công việc của con.”

Bố im lặng vài giây.

“Bố sẽ để trưởng nhóm phỏng vấn con. Nếu họ đồng ý, con vào.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Ba năm trước, tôi rời công việc ổn định vì Tần Minh Triết bảo không muốn vợ quá bận.

Sau đó, tôi nhận việc tại một công ty nhỏ, lương thấp hơn, giờ linh hoạt hơn.

Tần Mỹ Phượng vừa hài lòng vì có người làm việc nhà, vừa chê tôi không có sự nghiệp.

Tôi đã tự bước vào một cái vòng.

Cố gắng ở nhà thì bị xem thường vì không kiếm tiền.

Cố gắng kiếm tiền thì bị trách không chăm sóc gia đình.

Bây giờ, cái vòng ấy đã đứt.

Tôi không còn phải chứng minh mình là một người vợ đủ tốt.

Tôi chỉ cần chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.

________________

Ngày thứ tư, tôi đến Viễn Sơn.

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo