Chương 19
Cô ta im lặng.
Tôi nói tiếp:
“Nếu cô không làm sai, hãy đưa chứng cứ chứng minh.”
“Nếu cô có làm sai, thì phải chịu trách nhiệm tương ứng.”
Mã Tú Cầm bật khóc.
“Chị Quế Lan, em xin chị…”
Tôi nhìn ra cửa sổ.
Cách đây không lâu, cô ta còn ngồi trước mặt tôi, đưa ra hai triệu tệ và bảo tôi đừng tham lam.
Bây giờ, cô ta lại cầu xin tôi bỏ qua.
Tôi hỏi:
“Cô muốn tôi làm gì?”
“Chị rút yêu cầu kiểm tra đi. Em sẽ trả lại tiền!”
“Bao nhiêu?”
Cô ta im lặng.
Tôi hỏi lại:
“Cô định trả bao nhiêu?”
“Em… em cần thời gian.”
“Vậy cô hãy làm việc với luật sư và bộ phận phụ trách.”
“Chị không thể nể tình Đại Dũng sao?”
Tôi bật cười.
“Mã Tú Cầm, cô có biết vì sao chúng ta đi đến ngày hôm nay không?”
Cô ta không đáp.
“Vì suốt nhiều năm, mọi người đều muốn tôi nể tình.”
“Nể tình chồng.”
“Nể tình người quen.”
“Nể tình nhân viên cũ.”
“Nể tình họ hàng.”
“Tôi đã nể tình quá nhiều, đến mức có người tưởng rằng tôi không có nguyên tắc.”
Tôi nói chậm rãi:
“Bây giờ tôi chỉ làm theo pháp luật và quy định của công ty.”
Mã Tú Cầm khóc nức nở.
Tôi không an ủi.
“Cô có thể liên hệ với luật sư của mình.”
Sau đó, tôi cúp máy.
Không phải vì tôi muốn nhìn cô ta đau khổ.
Mà vì tôi đã hiểu một điều.
Lòng tốt không có ranh giới sẽ trở thành cơ hội cho người khác lợi dụng.
26
Những tháng tiếp theo, vụ việc Nam Hải được xử lý qua nhiều thủ tục.
Một số đối tác chấp nhận thương lượng, hoàn trả tiền hoặc cung cấp thiết bị thay thế theo thỏa thuận.
Một số tranh chấp phải đưa ra cơ quan giải quyết có thẩm quyền.
Đối với những giao dịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật, công ty phối hợp cung cấp hồ sơ khi được yêu cầu.
Tôi không can thiệp vào quá trình xác minh.
Cũng không dùng vị trí chủ tịch để yêu cầu ai đó phải nhận kết quả theo ý mình.
Điều tôi cần là sự thật.
Sau một thời gian, cơ quan chức năng xác định có hành vi làm giả một số chứng từ và sử dụng tiền công ty trái quy định trong các giao dịch liên quan.
Những người có trách nhiệm bị xử lý theo mức độ tham gia và quy định pháp luật.
Có thể bạn thích
Mã Tú Cầm cũng phải đối mặt với hậu quả từ những việc mình đã làm.
Cô ta không còn giữ chức vụ tại Đại Thành.
Một số tài sản và khoản tiền liên quan được xử lý để thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn theo quyết định có hiệu lực.
Quách Tiểu Quân, sau khi phối hợp cung cấp thông tin và được xem xét trách nhiệm, cũng rời khỏi công ty.
Trước ngày đi, cậu ta đến gặp tôi.
“Thím, cháu xin lỗi.”
Tôi nhìn cậu ta.
“Cháu đã nói câu này rồi.”
“Nhưng lần này cháu thật lòng.”
Tôi gật đầu.
“Thím biết.”
Quách Tiểu Quân đỏ mắt.
“Cháu không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy.”
Tôi nói:
“Tiểu Quân, người ta thường chỉ nghĩ đến hậu quả khi không còn đường quay lại.”
Cậu ta cúi đầu.
“Sau này cháu phải làm sao?”
Tôi nhìn cậu ta.
“Làm lại từ đầu.”
“Nhưng cháu đã mất việc.”
“Vậy tìm việc khác.”
“Cháu sợ không ai nhận.”
“Vậy học thêm kỹ năng, chấp nhận bắt đầu từ vị trí thấp hơn.”
Tôi dừng một chút.
“Cháu còn trẻ. Mất một công việc không có nghĩa mất cả cuộc đời.”
Quách Tiểu Quân ngẩng đầu.
“Thím không hận cháu sao?”
Tôi lắc đầu.
“Thím không có thời gian để hận cháu.”
Cậu ta sững người.
Tôi nói tiếp:
“Nhưng thím cũng không thể giữ cháu lại chỉ vì cháu là người nhà họ Quách.”
“Đại Thành không thể tiếp tục vận hành bằng quan hệ họ hàng.”
Quách Tiểu Quân im lặng rất lâu.
Cuối cùng, cậu ta cúi đầu thật sâu.
“Cháu hiểu rồi.”
Tôi nhìn cậu ta rời đi.
Trong lòng không có cảm giác hả hê.
Chỉ có một chút tiếc nuối.
Nếu bảy năm trước, cậu ta chịu học cách làm việc tử tế, có lẽ hôm nay đã khác.
Nhưng cuộc đời không có nhiều chữ “nếu” đến vậy.
27
Một buổi chiều cuối thu, Trương Mỹ Phượng lại đến tìm tôi.
Lần này, bà ta không dẫn người quay video.
Cũng không ngồi giữa sảnh khóc lóc.
Bà ta đứng ngoài cổng công ty, mặc chiếc áo khoác cũ, sắc mặt tiều tụy.
Nhân viên an ninh gọi điện hỏi tôi có muốn gặp không.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.
Chúng tôi gặp nhau trong phòng tiếp khách tầng một.
Trương Mỹ Phượng vừa ngồi xuống đã cúi đầu.
“Quế Lan…”
Tôi nhìn bà ta.
“Bà có chuyện gì?”
Bà ta lấy khăn giấy lau mắt.
“Tú Cầm bây giờ khổ lắm.”
Tôi không đáp.
“Con bé mất việc, còn phải giải quyết bao nhiêu khoản tiền. Nhà cửa cũng chẳng còn yên ổn.”
Tôi hỏi:
“Vậy bà muốn tôi làm gì?”
Trương Mỹ Phượng ngẩng đầu.
“Cô có thể giúp nó một lần không?”
Tôi nhìn bà ta.
“Giúp thế nào?”
“Cô có nhiều tiền như vậy, công ty cũng đã thuộc về cô rồi. Cô có thể bỏ qua một phần yêu cầu bồi thường được không?”
Tôi im lặng.
Bà ta vội nói tiếp:
“Tôi biết trước đây mình quá đáng. Tôi xin lỗi cô.”