Chương 20
Tôi nhìn người phụ nữ từng đứng giữa nhà tôi, bảo tôi không có con cái thì giữ nhà làm gì.
Bây giờ bà ta ngồi trước mặt tôi, cúi đầu xin giúp đỡ.
Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã mềm lòng.
Nhưng hôm nay, tôi chỉ hỏi:
“Bà Trương, bà có biết những khoản tiền ấy là tiền gì không?”
Bà ta ngẩn người.
“Tiền công ty…”
“Đúng.”
Tôi gật đầu.
“Đó là tiền dùng để mua nguyên liệu, trả lương, bảo trì máy móc và thực hiện hợp đồng.”
“Không phải tiền riêng của tôi.”
Trương Mỹ Phượng im lặng.
Tôi nói tiếp:
“Bà muốn tôi lấy quyền gì để tùy tiện bỏ qua nghĩa vụ bồi hoàn?”
“Nhưng Tú Cầm…”
“Con gái bà có quyền được bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Nếu gặp khó khăn, cô ấy có thể trình bày với cơ quan có thẩm quyền.”
Tôi nhìn bà ta.
“Nhưng khó khăn không thể biến việc sai thành đúng.”
Trương Mỹ Phượng bật khóc.
“Cô thật sự không còn chút tình nghĩa nào sao?”
Tôi mỉm cười.
“Bà Trương, giữa tôi và bà vốn có tình nghĩa gì?”
Bà ta cứng họng.
Tôi đứng dậy.
“Ngày trước bà nói tôi không có con cái, không cần giữ nhà lớn.”
“Bây giờ tôi muốn nói với bà một câu.”
Trương Mỹ Phượng ngẩng đầu.
Tôi nói rất nhẹ:
“Không có con không có nghĩa là không có cuộc đời riêng.”
“Không có người chống lưng không có nghĩa là ai cũng có thể bắt nạt.”
“Và sống tử tế không có nghĩa phải trả giá thay cho lỗi lầm của người khác.”
Bà ta nhìn tôi, không nói được lời nào.
Tôi gọi nhân viên đưa bà ta ra ngoài.
Lần này, Trương Mỹ Phượng không gây rối.
Bà ta lặng lẽ rời đi.
Tôi nhìn qua cửa kính.
Một lúc sau, tôi quay người lên tầng.
Chuyện của nhà họ Mã, từ đây không còn liên quan đến cuộc sống của tôi nữa.
28
Mùa đông năm ấy, Đại Thành công bố kết quả kinh doanh sau giai đoạn cải tổ.
Nhờ xử lý những hợp đồng kém hiệu quả, kiểm soát chi phí và ổn định khách hàng, tình hình tài chính dần được cải thiện.
Một số khoản tiền được thu hồi.
Một số nghĩa vụ hợp đồng được thương lượng lại.
Có thể bạn thích
Dây chuyền Nam Hải sau khi được đánh giá và điều chỉnh cũng bắt đầu vận hành ổn định hơn.
Tôi không coi đó là kỳ tích.
Đó là kết quả của rất nhiều người làm việc nghiêm túc.
Ngô Hữu Phúc gần như ngày nào cũng có mặt ở xưởng.
La Tú Anh cùng phòng tài chính rà soát từng khoản chi.
Bộ phận kỹ thuật liên tục cải tiến quy trình.
Nhân viên kinh doanh đi gặp lại những khách hàng từng mất niềm tin.
Tôi chỉ cố gắng làm một việc.
Để những người có năng lực được làm đúng công việc của mình.
Cuối năm, công ty tổ chức buổi tổng kết.
Tôi yêu cầu không tổ chức quá xa hoa.
Thay vào đó, dành ngân sách hợp lý để khen thưởng các tập thể có thành tích và cải thiện một số hạng mục phúc lợi.
Khi danh sách thưởng được công bố, nhiều công nhân rất bất ngờ.
Một người đàn ông lớn tuổi tên Vương Đức Sơn được nhận giải thưởng cải tiến kỹ thuật.
Ông ấy đã làm việc tại Đại Thành hai mươi sáu năm.
Đề xuất của ông giúp giảm đáng kể tỷ lệ sản phẩm lỗi ở một công đoạn.
Khi lên nhận thưởng, ông ấy xúc động đến mức nói không thành câu.
“Chị Hứa, tôi chỉ làm việc của mình thôi.”
Tôi trao giấy khen cho ông ấy.
“Làm tốt công việc của mình cũng xứng đáng được ghi nhận.”
Ông ấy đỏ mắt.
“Trước đây tôi từng gửi đề xuất này nhiều lần.”
“Tôi biết.”
Tôi cúi đầu.
“Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu như vậy.”
Cả hội trường im lặng.
Sau đó, tiếng vỗ tay vang lên.
Vương Đức Sơn liên tục xua tay.
“Không, không, chị đừng nói vậy…”
Tôi mỉm cười.
“Chúng ta đều có lúc làm chưa tốt.”
“Quan trọng là sau này phải làm tốt hơn.”
Buổi tổng kết hôm ấy không có những lời phát biểu hào nhoáng.
Nhưng khi tôi nhìn xuống hội trường, thấy hàng trăm gương mặt đang cười, tôi biết mình đã đi đúng hướng.
29
Sau buổi tổng kết, Ngô Hữu Phúc kéo tôi ra một góc.
“Quế Lan, chú có chuyện muốn nói.”
Tôi cười.
“Chú Ngô, sao nghiêm túc thế?”
Ông ấy lấy từ túi áo ra một phong bì.
“Đây là đơn xin nghỉ hưu của chú.”
Tôi sững người.
“Chú định nghỉ thật sao?”
Ngô Hữu Phúc gật đầu.
“Chú già rồi. Cũng đến lúc nghỉ ngơi.”
Tôi nhìn mái tóc bạc của ông ấy.
Ba mươi năm trước, ông ấy là người thợ đầu tiên đồng ý đến làm việc trong xưởng nhỏ của chúng tôi.
Ngày ấy, ông ấy còn trẻ, khỏe mạnh, có thể khiêng cả bộ máy nặng cùng mấy người khác.
Bây giờ lưng đã hơi còng.
Tôi nhận phong bì.
“Chú muốn nghỉ lúc nào?”
“Sau Tết.”
“Được.”
Ngô Hữu Phúc ngạc nhiên.
“Cháu không giữ chú à?”
Tôi bật cười.
“Cháu muốn giữ chứ.”
“Vậy sao…”
“Nhưng chú đã làm việc cả đời rồi. Cháu không thể vì mình cần mà bắt chú tiếp tục vất vả.”
Ngô Hữu Phúc nhìn tôi.
Tôi nói tiếp:
“Nếu chú muốn, sau này có thể làm cố vấn kỹ thuật bán thời gian. Nhưng phải do chú tự quyết định.”