Chu Minh đến khách sạn tìm tôi.

Tôi đặt bảng sao kê trước mặt anh.

“Giải thích.”

Anh nhìn một cái.

Mặt lập tức trắng bệch.

“Anh định nói với em.”

Tôi bật cười.

“Câu này nghe quen quá.”

“Lâm Duyệt.”

“Hơn hai trăm nghìn.”

“Anh sẽ trả.”

“Đây không phải chuyện trả hay không.”

Tôi nhìn anh.

“Đây là tài sản chung.”

“Anh lấy tiền chung để chi cho anh trai mà không nói với em.”

“Anh biết mình sai.”

“Không.”

Tôi lắc đầu.

“Anh vẫn chưa hiểu.”

“Anh nghĩ sai lầm của mình là giấu em.”

“Nhưng vấn đề thật sự là cả nhà anh đều xem quyền được biết và quyền quyết định của em chẳng đáng một xu.”

Chu Minh im lặng.

“Anh trai anh cần chữa bệnh, em không phản đối.”

“Nếu bảy năm trước anh nói với em rằng anh có một người anh như vậy, nếu anh nói gia đình anh cần cùng nhau chịu trách nhiệm, em chưa chắc đã bỏ đi.”

“Nhưng anh không cho em lựa chọn.”

“Anh lừa em bước vào cuộc hôn nhân này.”

“Sau đó lại dùng tiền của cả hai để duy trì bí mật.”

Tôi đẩy một tờ giấy về phía anh.

Đơn ly hôn.

Anh nhìn nó.

Môi lập tức mất hết màu.

“Em thật sự muốn ly hôn?”

“Ừ.”

“Chỉ vì chuyện này?”

Tôi nhìn anh.

Câu hỏi đó khiến chút do dự cuối cùng trong tôi biến mất.

“Chỉ?”

Tôi lặp lại.

Anh lập tức nhận ra mình nói sai.

“Anh không có ý đó.”

“Nhưng em nghe rất rõ.”

Tôi cất hồ sơ.

“Chu Minh, anh vẫn cho rằng chuyện này không lớn.”

“Anh nghĩ anh không ngoại tình, không đánh vợ, không cờ bạc, đi làm đúng giờ, cuối tuần tưới cây, thế là một người chồng tốt.”

“Nhưng hôn nhân không phải bảng chấm công.”

Tôi nhìn anh.

“Em cần một người có thể nói thật với em.”

“Anh không làm được.”

Anh đỏ mắt.

“Anh có thể sửa.”

“Có những thứ sửa được.”

“Có những thứ không.”

Tôi đứng dậy.

“Chúng ta kết thúc đi.”

Chu Minh không đồng ý.

Bố mẹ anh cũng không.

Ba ngày sau, mẹ chồng đến công ty tìm tôi.

Bà đứng ngay dưới sảnh.

Vừa thấy tôi liền kéo tay.

“Duyệt, vợ chồng có chuyện gì thì về nhà nói.”

Tôi rút tay lại.

“Mẹ đến đây làm gì?”

“Con không nghe điện thoại.”

“Vì con không muốn nói.”

Bà đỏ mắt.

“Chu Minh mấy hôm nay không ăn không ngủ.”

“Đó là lựa chọn của anh ấy.”

“Con thật sự nhẫn tâm thế sao?”

Tôi nhìn bà.

“Nếu hôm nay con giấu Chu Minh một người thân từng có hành vi nguy hiểm, lấy hơn hai trăm nghìn tiền chung đi xử lý chuyện nhà mình suốt bốn năm, mẹ có bảo con trai mẹ đừng nhẫn tâm không?”

Bà nghẹn lời.

Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên phía sau.

“Chị dâu.”

Tôi quay đầu.

Máu trong người gần như đông lại.

Một người đàn ông đứng cách chúng tôi chưa đến mười mét.

Gương mặt giống Chu Minh như đúc.

Nhưng gầy hơn.

Tóc hơi dài.

Anh ta mặc áo khoác đen.

Đang cười với tôi.

Chu Dương.

Mẹ chồng hét lên.

“A Dương!”

Tôi lập tức lùi lại.

Chu Dương nghiêng đầu.

“Cuối cùng cũng gặp chị rồi.”

Bảo vệ chạy tới.

Nhưng anh ta không làm gì.

Chỉ đứng đó nhìn tôi.

“Chu Minh nói chị muốn ly hôn.”

Tôi lạnh người.

“Anh ra ngoài bằng cách nào?”

Anh ta cười.

“Em trai tôi không nói à?”

Tôi nhìn mẹ chồng.

Mặt bà trắng bệch.

Chu Dương nói:

“Tôi xuất viện rồi.”

Tôi quay sang bà.

“Mẹ biết?”

Bà lắp bắp.

“Bác sĩ nói tình trạng nó ổn định.”

Tôi gần như bật cười.

“Vậy tại sao không ai nói với con?”

Không ai trả lời.

Lại là như vậy.

Họ biết.

Tôi không biết.

Họ quyết định.

Tôi gánh hậu quả.

Chu Dương tiến lên một bước.

Bảo vệ lập tức chắn trước mặt tôi.

Anh ta dừng lại.

“Chị dâu sợ tôi à?”

Tôi nhìn thẳng anh ta.

“Đúng.”

Nụ cười của anh ta hơi cứng.

Có lẽ anh ta không ngờ tôi thừa nhận thẳng như vậy.

Tôi tiếp tục.

“Tôi không biết anh.”

“Tôi chỉ biết những thông tin về tiền sử của anh.”

“Vì vậy tôi sẽ giữ khoảng cách.”

“Anh tiến thêm một bước, tôi sẽ báo cảnh sát.”

Mẹ chồng vội nói:

“Duyệt, nó chỉ muốn nói chuyện.”

“Tôi không muốn.”

“Nhưng…”

“Mẹ.”

Tôi nhìn bà.

“Đây chính là lý do con phải ly hôn.”

Bà sững người.

Tôi chỉ Chu Dương.

“Anh ấy xuất viện.”

“Chuyện lớn như vậy, cả nhà lại một lần nữa quyết định giấu con.”

“Các người chưa từng thay đổi.”

“Chỉ muốn con tiếp tục nhắm mắt.”

Tôi quay người đi.

Chu Dương gọi phía sau.

“Lâm Duyệt.”

Tôi không quay đầu.

Ngày hôm ấy tôi lập tức báo cho luật sư.

Đồng thời đổi khách sạn.

Sau đó tôi yêu cầu công ty không tiết lộ lịch trình của mình cho bất kỳ ai.

Tôi cũng gửi tin nhắn cho Chu Minh.

“Chu Dương xuất hiện ở công ty em. Từ giờ mọi liên hệ giữa chúng ta chỉ thông qua luật sư.”

Truyện Mới

Suốt mười hai năm kết h/ô/n, Tống Hoài Châu chưa từng để tôi

Suốt mười hai năm kết h/ô/n, Tống Hoài Châu chưa từng để tôi

TÔI BỊ NHÀ CHỒNG ÉP ĐẾN ĐƯỜNG CÙNG,TÔI GỌI ANH TRAI TỚI ĐÓN

TÔI BỊ NHÀ CHỒNG ÉP ĐẾN ĐƯỜNG CÙNG,TÔI GỌI ANH TRAI TỚI ĐÓN

Năm thứ sáu yêu Thẩm Cảnh Hoài, tôi hỏi anh lần cuối

Năm thứ sáu yêu Thẩm Cảnh Hoài, tôi hỏi anh lần cuối

CHỒNG MUỐN CHIA ĐÔI CHI PHÍ, TÔI CÓ NHÀ NGOẠI CHỐNG LƯNG

CHỒNG MUỐN CHIA ĐÔI CHI PHÍ, TÔI CÓ NHÀ NGOẠI CHỐNG LƯNG

Ngày tôi phát hiện mình

Ngày tôi phát hiện mình

Vị Hôn Phu Bỗng Dưng Mất Kiểm Soát

Vị Hôn Phu Bỗng Dưng Mất Kiểm Soát

Tôi từng tưởng tượng

Tôi từng tưởng tượng

MẸ CHỒNG MANG CÁ TÔI MUA CHO EM CHỒNG, TÔI CHO CẢ NHÀ ĂN ĐẬU PHỤ

MẸ CHỒNG MANG CÁ TÔI MUA CHO EM CHỒNG, TÔI CHO CẢ NHÀ ĂN ĐẬU PHỤ

Tôi từng nghĩ

Tôi từng nghĩ

Cuối Tuần Bị Sa Thải, Tôi Khiến Hợp Đồng 3,9 Tỷ Tệ Thành Giấy Vụn

Cuối Tuần Bị Sa Thải, Tôi Khiến Hợp Đồng 3,9 Tỷ Tệ Thành Giấy Vụn

Đáng nói hơn

Đáng nói hơn

SAU KHI CHỒNG NỘP TIỀN THƯỞNG, TÔI ÔM HẾT TIỀN RỜI KHỎI NHÀ CHỒNG

SAU KHI CHỒNG NỘP TIỀN THƯỞNG, TÔI ÔM HẾT TIỀN RỜI KHỎI NHÀ CHỒNG