Tri Vãn

Chương 3

Khoảnh khắc bị anh ném xuống giường, tôi vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Vừa định mở miệng hỏi, một nụ hôn gấp gáp đã phủ xuống.

“Từ Tri Vãn, chúng ta kết hôn rồi.”

Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, không cần nói cũng hiểu.

7

Mãi đến khi quần áo trên người đã bị cởi ra, tôi mới hoảng hốt nhớ ra phải đẩy anh ra.

“Thẩm Cố Ngôn, không được.”

Anh vẫn còn tỉnh táo đấy chứ?

Chẳng phải đã nói sẽ giữ mình như ngọc vì ánh trăng sáng của anh sao?

Đôi mắt Thẩm Cố Ngôn đã nhuốm đầy d/ục v/ọ/n/g.

Anh chống người dậy nhìn tôi.

“Đừng từ chối tôi, được không? Tôi đã đồng ý kết hôn bí mật rồi mà.”

Ánh mắt anh đầy vẻ cầu xin.

Lý trí của tôi cũng đã gần đến bờ vực sụp đổ.

Tôi khẽ nói:

“Tôi không phải cô ấy.”

Tôi không biết Thẩm Cố Ngôn có nghe rõ câu này hay không.

Bầu không khí quanh người anh chợt trầm xuống.

“Đúng, không phải cậu ấy. Tại sao lại không phải cậu ấy?”

Không đợi tôi nói thêm, anh lại cúi xuống hôn tôi.

Cùng rơi xuống còn có cả nước mắt của anh.

“Em cứ coi tôi là cậu ấy, được không?”

Đèn đầu giường hoàn toàn tắt ngấm.

Động tác của Thẩm Cố Ngôn cuồng nhiệt.

Tựa như một trận cuồng phong quét qua.

Không một phút ngơi nghỉ.

Tôi cũng không nhịn được mà bật khóc.

Thẩm Cố Ngôn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.

“Ngoan, nếu đau thì cứ c.ắ.n tôi.”

Anh vừa dứt lời, tôi thật sự há miệng c.ắ.n mạnh lên vai anh.

Để lại một dấu răng rất sâu.

Thẩm Cố Ngôn khẽ hít vào một hơi.

Ánh mắt càng thêm sâu thẳm.

“Tôi sẽ không buông tay đâu.”

Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy giọng Thẩm Cố Ngôn.

“Nhường chỗ ư? Kiếp sau cũng đừng hòng.”

Tôi chẳng còn sức để hỏi anh câu ấy có ý gì.

Cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ.

8

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, đã gần trưa.

Bên cạnh không còn ai.

Trên người tôi đã được thay một bộ đồ ngủ mới.

Ga giường cũng đã được thay sạch sẽ.

Cứ như sự cuồng nhiệt tối qua chỉ là một giấc mộng dài.

Nhưng vừa bước xuống giường, chân tôi đã mềm nhũn, suýt nữa ngã sấp xuống đất.

Ch//ết tiệt, không phải mơ.

Tên cuồng công việc Thẩm Cố Ngôn kia chắc đã đến công ty rồi.

Tôi tức mà chẳng biết làm gì, chỉ có thể ngồi trên giường đ.ấ.m đá loạn xạ vào không khí.

Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Đáng đời ánh trăng sáng không cần anh.

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên.

Tôi liếc nhìn tên người gọi.

Rồi nhấn nghe máy.

Giọng đàn ông cà lơ phất phơ truyền tới.

“Từ Tri Vãn, đoán xem bây giờ tôi đang ở đâu?”

Mục Kinh là một cậu ấm nhà giàu chính hiệu, chẳng chịu học hành làm ăn gì.

Sau khi bị đưa ra nước ngoài du học, cậu ấy lại càng như chim sổ l.ồ.ng.

“Ồ, cậu Mục nhà chúng ta lại qua đêm ở quán bar nào thế?”

Tôi vừa dứt lời, bỗng nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa.

Nhưng rất nhanh đã im bặt.

Tôi còn tưởng mình nghe nhầm.

Ở đầu dây bên kia, Mục Kinh nói:

“Bây giờ tôi đang ở sân bay. Sắp về nước rồi.”

“Về nước?”

Giọng tôi lập tức cao v.út lên.

Bất ngờ quá.

“Này, tôi chỉ đi du học thôi, có phải bị lưu đày đâu. Tôi về nước là chuyện khó chấp nhận đến thế à?”

“Thì cũng không đến mức đó.”

“Tối nay tôi về tới nơi. Tôi gọi để báo với cậu một tiếng, tối nay mở party ở nhà tôi, mọi người đều đến. Không gặp không về nhé?”

Nói xong, cậu ấy lập tức cúp máy.

Hoàn toàn không cho tôi cơ hội từ chối.

Tôi không nhịn được bật cười.

Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra.

Bàn tay đang bưng bát của Thẩm Cố Ngôn khẽ run lên.

Thấy tôi nhìn mình chằm chằm, anh cúi đầu nói:

“Ừm… em đói chưa? Tôi nấu cháo trứng bắc thảo thịt nạc.”

Trùng hợp thật, món tôi thích nhất chính là cháo trứng bắc thảo thịt nạc.

Mấy năm ở nước ngoài, tôi thèm món này mãi.

9

Tay nghề nấu nướng của Thẩm Cố Ngôn thật sự rất khá.

Tôi vừa ăn cháo vừa xem điện thoại.

Đúng lúc Mục Kinh gửi thông tin chuyến bay của cậu ấy tới.

Tên này tận 10 giờ tối mới hạ cánh mà còn đòi tổ chức tiệc.

Đúng là thừa năng lượng.

Thẩm Cố Ngôn thấy tôi nhìn màn hình điện thoại đến ngẩn người.

Anh hỏi:

“Mục Kinh sắp về rồi à?”

“Đúng thế. Ơ, sao anh biết?”

Vừa rồi tôi có nhắc đến chuyện này sao?

Hay Mục Kinh cũng gửi lời mời cho Thẩm Cố Ngôn?

Không thể nào.

Năm 18 tuổi, chẳng hiểu vì lý do gì mà hai người họ đ.á.n.h nhau một trận ra trò, từ đó hoàn toàn cạch mặt nhau.

Nghe được câu trả lời khẳng định của tôi, hơi thở Thẩm Cố Ngôn khựng lại trong giây lát.

“Cũng tốt, trở về là tốt.”

“Cậu ấy vốn nghĩ gì làm nấy. Biết đâu ngày mai lại đi rồi.”

“Em hiểu cậu ta thật đấy?”

Không hiểu sao tôi lại nghe ra chút chua chát trong giọng anh.

Tôi ngẩng đầu nhìn Thẩm Cố Ngôn đang đứng trước mặt.

Anh quay lưng về phía tôi nên không nhìn rõ vẻ mặt.

Nhưng cả người toát ra một luồng khí áp thấp đến đáng sợ.

Anh chỉ nói:

“Công ty tôi còn có việc. Tối nay không cần đợi tôi về ăn cơm.”

Nói xong, anh nhấc chân đi về phía cửa.

Lúc bàn tay chạm vào tay nắm cửa, Thẩm Cố Ngôn lại khẽ nói một câu:

“Dù sao cậu ta cũng về rồi, em cũng chẳng muốn ăn cơm cùng tôi nữa.”

Sau khi Thẩm Cố Ngôn rời đi, chỉ còn mình tôi hết nhìn ra cửa lại cúi xuống nhìn bát cháo.

Mặc dù không biết tại sao anh lại giận, nhưng chắc không liên quan gì đến tôi đâu nhỉ?

Tôi có làm gì đâu.

10

Ăn xong, tôi lại ngủ bù thêm một giấc.

Sau đó mới sửa soạn rồi đi tìm cô bạn thân Chu Nguyệt Ninh, cùng cô ấy đến nhà Mục Kinh.

“Mau thành thật khai báo, tối qua đang nói chuyện giữa chừng thì cậu biến mất tăm. Nói đi, làm gì rồi? Có phải đi nói chuyện với trai đẹp không?”

Không nói chuyện với trai đẹp.

Chỉ là cùng trai đẹp “giao lưu” sâu hơn một chút thôi.

Truyện Mới

Tôi cầm bút lên, ký tên mình vào

Tôi cầm bút lên, ký tên mình vào

Đoàn xe rước dâu liên tỉnh của tôi và Hoắc Diễn Châu

Đoàn xe rước dâu liên tỉnh của tôi và Hoắc Diễn Châu

Thẩm Nghiễn Châu không thích người ngoài bước chân vào nhà

Thẩm Nghiễn Châu không thích người ngoài bước chân vào nhà

Mà là yêu cầu Thẩm Tri Dao ký một giấy ủy quyền

Mà là yêu cầu Thẩm Tri Dao ký một giấy ủy quyền

Bảy năm kết hôn

Bảy năm kết hôn

Bảy năm kết hôn, trong mắt người ngoài

Bảy năm kết hôn, trong mắt người ngoài

Lời cảnh cáo của Phó Cảnh Thâmm

Lời cảnh cáo của Phó Cảnh Thâmm

Bảy năm kết hôn, trong mắt người ngoàiiiii

Bảy năm kết hôn, trong mắt người ngoàiiiii

Sau vụ

Sau vụ

Ngày tôi sống lại, vị hôn phu đã yêu tôi suốt sáu năm

Ngày tôi sống lại, vị hôn phu đã yêu tôi suốt sáu năm

Ngày Phó Cảnh Hoài tuyên bố đính hôn với chị gái tôi

Ngày Phó Cảnh Hoài tuyên bố đính hôn với chị gái tôi

Bữa Tiệc Nghỉ Hưu Và Chiếc Còng Tay Bạc

Bữa Tiệc Nghỉ Hưu Và Chiếc Còng Tay Bạc