Tri Vãn

Chương 6

Tôi nhìn Thẩm Cố Ngôn, cảm thấy mình đúng là say thật rồi.

Sao từng chữ tôi đều hiểu, mà ghép chúng lại với nhau thì chẳng hiểu anh đang nói gì thế này?

“Thẩm Cố Ngôn, tôi chưa từng thích Mục Kinh.”

17

Từ trước đến giờ, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường.

Chẳng qua hai nhà ở gần nhau, quan hệ giữa bố mẹ hai bên cũng khá tốt nên mới thường xuyên qua lại.

Mục Kinh từ nhỏ đã là một tên bất cần, chẳng sợ trời chẳng sợ đất.

Trèo tường, trốn học, chuyện gì cậu ấy cũng từng làm.

Còn tôi từ nhỏ đã được nuôi dạy thành một cô gái ngoan ngoãn.

Chuyện nổi loạn nhất từng làm cũng chỉ là bỏ nhà ra đi.

Sau đó chạy đến công viên cách khu nhà mình ba trăm mét, ngồi lì ở đó suốt một tiếng đồng hồ.

Nói tôi yêu Chu Nguyệt Ninh còn có khả năng hơn nói tôi yêu Mục Kinh.

Hồi đó Mục Kinh muốn thoát khỏi cô gái đang theo đuổi mình nên mới tung tin rằng cậu ấy và tôi đang yêu nhau. Cũng chỉ vì nhìn mặt tôi giống kiểu người không biết nói dối.

Rất dễ khiến người khác tin tưởng.

Thẩm Cố Ngôn không nói gì.

Rượu vào gan cũng lớn hơn, tôi gác chân lên đùi anh.

Lập tức cảm nhận được cơ thể anh căng cứng.

Tôi xoay mặt anh lại, bắt anh nhìn thẳng vào mình.

“Tôi chỉ từng thích một mình anh.”

Anh lắc đầu, cười khổ.

“Tri Vãn, em say rồi. Em nhận nhầm tôi thành cậu ấy sao? Không sao, tôi sẽ lập tức nhường chỗ, tác thành cho hai người.”

Tôi nhìn đuôi mắt đỏ hoe của anh.

Gằn từng chữ một:

“Không nhận nhầm. Thẩm Cố Ngôn, em chỉ từng thích một mình anh.”

Nghe tôi gọi rõ ràng tên mình, anh sững người mất mấy giây.

Sau đó mới phản ứng lại.

Anh ôm lấy eo tôi, kéo tôi vào lòng.

“Vừa rồi em nói gì?”

“Em chỉ từng thích một mình Thẩm Cố Ngôn.”

Bí mật chôn sâu trong lòng suốt bao năm cuối cùng cũng được nói ra.

Tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Anh muốn ly hôn với tôi vì ánh trăng sáng thì cứ ly hôn đi.

Ít nhất tôi đã không phụ tình cảm mình dành cho anh suốt bao năm qua.

“Vậy nên em muốn kết hôn bí mật với tôi không phải vì Mục Kinh?”

“Đương nhiên không phải. Thẩm Cố Ngôn, chúng ta…”

Tất cả những lời còn lại đều bị anh nuốt trọn trong nụ hôn.

Động tác của Thẩm Cố Ngôn đã dịu dàng hơn rất nhiều.

Nhưng vẫn cuồng nhiệt như cũ.

“Tri Vãn, anh cũng yêu em.”

18

Đầu óc tôi nổ tung một tiếng.

Nhất thời chẳng phân biệt nổi đâu là hiện thực, đâu là giấc mơ.

Tôi hé miệng, vừa định hỏi có phải Thẩm Cố Ngôn đang lừa mình hay không, thì cửa kính xe bị gõ vang.

Gương mặt mất kiên nhẫn của Mục Kinh xuất hiện bên ngoài.

“Hai người về nhà rồi hôn tiếp được không? Đây là gara nhà tôi đấy.”

Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ.

Dù bị cắt ngang, tâm trạng Thẩm Cố Ngôn vẫn tốt đến lạ.

“Được, nhớ đến dự hôn lễ của chúng tôi.”

Suốt dọc đường, Thẩm Cố Ngôn lái xe rất nhanh.

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì đã về đến nhà.

“Về nhà rồi.”

“Thẩm Cố Ngôn, thả em xuống đi, em tự đi được.”

“Không thả. Nhỡ em lại chạy mất thì sao? Khó khăn lắm anh mới cưới được em về.”

Tôi hết cách, chỉ đành mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Thẩm Cố Ngôn nấu canh giải rượu cho tôi.

Tay nghề nấu nướng của anh quả thực rất khá.

Tắm xong bước ra ngoài, không nhìn thấy anh đâu, tôi thoáng hoảng hốt.

Vội vàng chạy xuống tầng dưới thì bắt gặp Thẩm Cố Ngôn đang bận rộn trong bếp.

Tôi lặng lẽ tiến lại gần, vòng tay ôm anh từ phía sau.

“Ngoan, canh giải rượu sắp xong rồi. Em đi nghỉ trước đi.”

“Ừm.”

Uống xong canh giải rượu, đầu óc mơ màng của tôi đã dễ chịu hơn nhiều.

Thấy Thẩm Cố Ngôn định rời đi, tôi dùng sức kéo anh lại.

Hai người cùng ngã xuống sofa.

Tôi nghe rõ tiếng tim đập của cả hai.

Anh khẽ cười:

“Không nỡ rời xa anh đến thế à?”

“Thẩm Cố Ngôn, tại sao anh không còn thích ánh trăng sáng của anh nữa? Anh bắt đầu thích em từ khi nào?”

Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi phán quyết cuối cùng.

Thẩm Cố Ngôn khó hiểu hỏi:

“Ánh trăng sáng chính là em mà, Từ Tri Vãn. Anh chưa từng thích người khác.”

“Nhưng em nhớ hồi đó anh nói ánh trăng sáng của anh là người mà bọn em đều không quen.”

Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện hồi cấp ba năm ấy.

Thẩm Cố Ngôn cũng cau mày:

“Lúc đó anh tưởng em và Mục Kinh đang yêu nhau. Không thì anh phải nói thế nào? Nói rằng ánh trăng sáng của tôi chính là bạn gái của anh em mình à?”

Khi nói những lời này, giọng anh vẫn không giấu nổi vẻ buồn bã.

Anh cúi xuống hôn lên xương quai xanh của tôi.

“Từ Tri Vãn, hồi đó anh ghen với Mục Kinh đến phát điên.”

“Thẩm Cố Ngôn, em chưa từng thích Mục Kinh, em chỉ từng thích anh thôi. Khi đó cậu ấy chỉ không muốn bị hoa khôi lớp hai đeo bám nên mới nói dối rằng đang yêu em.”

19

Tôi sốt ruột muốn bày tỏ rõ lòng mình.

Hoàn toàn không chú ý đến bàn tay chẳng chịu yên phận của Thẩm Cố Ngôn.

Thấy Thẩm Cố Ngôn mãi không lên tiếng, tôi còn tưởng anh không tin.

Bèn lặp lại một lần nữa:

“Thẩm Cố Ngôn, anh tin em đi, em chỉ từng thích một mình anh.”

Ngay giây tiếp theo, áo sơ mi của Thẩm Cố Ngôn rơi xuống đất.

Tôi nhìn cơ bụng săn chắc cùng vòng eo thon gọn của anh.

Ánh mắt cứ dính c.h.ặ.t lấy, chẳng tài nào dời đi được.

“Anh biết mà.”

Thẩm Cố Ngôn nghịch tóc tôi.

“Anh đã bảo mắt nhìn người của em đâu thể tệ đến thế.”

Đến lúc tình cảm dâng trào, tôi chợt nhớ tới lần anh và Mục Kinh đ.á.n.h nhau.

Bèn hỏi:

“Thẩm Cố Ngôn, hồi đó anh đ.á.n.h nhau với Mục Kinh là vì em à?”

“Xem ra vẫn chưa mệt, còn sức nhắc đến người đàn ông khác.”

“Thẩm Cố Ngôn, đã bảo em không thích cậu ấy rồi, sao anh vẫn còn ghen thế?”

Đúng là dễ ghen quá đi mất.

Truyện Mới

Diên Vĩ Nở Hoa

Diên Vĩ Nở Hoa

Đau Đớn Lâu Như Vậy

Đau Đớn Lâu Như Vậy

Chồng mua về 3 chiếc vòng vàng

Chồng mua về 3 chiếc vòng vàng

Sau Một Tin Nhắn Gửi Nhầm, Ba Căn Nhà Đều Thuộc Về Mẹ

Sau Một Tin Nhắn Gửi Nhầm, Ba Căn Nhà Đều Thuộc Về Mẹ

Quyết định của người vợ

Quyết định của người vợ

MỘT THÁNG NỮA TÔI SẼ ĐI

MỘT THÁNG NỮA TÔI SẼ ĐI

6,6 Tệ Cuối Cùng Của Một Cuộc Hôn Nhân

6,6 Tệ Cuối Cùng Của Một Cuộc Hôn Nhân

Năm Năm Tù Tội, Một Đời Không Tha Thứ

Năm Năm Tù Tội, Một Đời Không Tha Thứ

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Bát Lựu Cuối Cùng

Bát Lựu Cuối Cùng

Cơn Mưa Lớn Ở Nhà Ga

Cơn Mưa Lớn Ở Nhà Ga

Ngày Đi Xem Mắt, Anh Kê Cho Tôi Giấy Nhập Viện

Ngày Đi Xem Mắt, Anh Kê Cho Tôi Giấy Nhập Viện