Chương 5
“Thẩm Cố Ngôn, đúng là vợ chồng son có khác.”
“Bảo sao dạo này chẳng thấy mặt mũi cậu đâu, hóa ra là người đẹp trong lòng.”
“Rốt cuộc chị dâu là ai thế? Răng khỏe thật đấy.”
Tôi xấu hổ cúi gằm mặt xuống.
May mà chúng tôi kết hôn bí mật, họ không biết người đó là tôi.
Nào ngờ ngay giây tiếp theo, Thẩm Cố Ngôn lại thong thả lên tiếng:
“Mọi người đừng hỏi nữa, Tri Vãn không cho tôi công khai chuyện chúng tôi đã kết hôn.”
???
Khoan, khoan đã.
“Kết hôn bí mật” mà tôi nói là kiểu này sao?
Thẩm Cố Ngôn vừa dứt lời, cả đám lập tức nổ tung.
Chẳng mấy chốc, hai chúng tôi đã bị mọi người vây kín.
“Hai người các cậu, chuyện từ bao giờ thế?”
“Giấu kỹ thật đấy.”
Thẩm Cố Ngôn bước tới, một tay ôm c.h.ặ.t tôi vào lòng.
Cử chỉ thân mật vô cùng tự nhiên.
“Mới mấy ngày gần đây thôi. Chưa kịp nói với mọi người.”
Anh đưa tay xoa đầu tôi, rồi nhìn mọi người.
“Có gì mọi người cứ hỏi tôi là được, Tri Vãn nhà tôi mấy hôm nay hơi mệt.”
Mặt tôi đỏ chín như quả cà chua.
Chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống.
Mục Kinh kéo dài giọng trêu chọc:
“Ôi chao chao, ‘Tri Vãn nhà tôi’ cơ đấy…”
Tôi hung dữ trừng cậu ấy một cái cảnh cáo.
Lúc này cậu ấy mới chịu ngậm miệng.
Tôi vừa quay đầu đã chạm phải ánh mắt dò xét của Thẩm Cố Ngôn.
Ánh mắt anh đảo qua đảo lại giữa tôi và Mục Kinh, nhưng chẳng nói gì.
Chỉ đổi thành đan mười ngón tay vào tay tôi, siết c.h.ặ.t không để lại một kẽ hở nào.
15
“Thành thật khai báo đi, tại sao lại giấu bọn tôi?”
“Tri Vãn, cậu kết hôn mà sao lại giấu tớ? Có còn coi tớ là bạn nữa không vậy?”
“Đúng đấy, đúng đấy. Chơi với nhau bao nhiêu năm rồi còn gì.”
Tôi ấp a ấp úng, chẳng biết phải nói gì.
Mọi chuyện thay đổi quá đột ngột.
Tôi còn chưa kịp nghĩ ra lý do.
Thẩm Cố Ngôn nhìn quanh một vòng rồi nói:
“Không phải chúng tôi cố ý giấu mọi người, chỉ là gần đây đang chuẩn bị hôn lễ, khá bận nên chưa kịp báo.”
Hôn lễ?
Chúng tôi định tổ chức hôn lễ từ bao giờ thế?
Nhưng vừa chạm phải ánh mắt Thẩm Cố Ngôn, tôi khẽ nuốt nước bọt.
Có thể bạn thích
Đành thuận theo lời anh:
“Đúng vậy, vốn định đợi chuẩn bị hôn lễ xong xuôi rồi mới mời mọi người. Sau này nhất định sẽ gửi thiệp cưới đến tận tay các cậu.”
“Chọn ngày không bằng gặp ngày.”
Thẩm Cố Ngôn lấy từ trong chiếc túi mang theo bên mình ra một xấp thiệp cưới đỏ rực.
“Trùng hợp hôm nay tôi có mang theo thiệp.”
Anh lấy đâu ra thứ này vậy?
Mặc kệ vẻ nghi hoặc của tôi, Thẩm Cố Ngôn bắt đầu phát thiệp cưới cho mọi người.
Đến lúc đưa thiệp cho Mục Kinh, anh “vô tình” làm rơi cả giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi ra ngoài.
Trong tấm ảnh trên giấy đăng ký kết hôn, tôi và anh cùng nhìn vào ống kính, trông ngọt ngào vô cùng.
Thẩm Cố Ngôn giả vờ ngượng ngùng:
“Xin lỗi, không cẩn thận mang cả giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi theo.”
Có giấy đăng ký kết hôn làm bằng chứng, chẳng còn ai nghi ngờ chuyện chúng tôi kết hôn là giả nữa.
Mục Kinh càng nhìn anh càng thấy chướng mắt.
“Đến giấy đăng ký kết hôn cũng phải mang theo bên mình, Thẩm Cố Ngôn, cậu thiếu cảm giác an toàn đến thế à?”
Thẩm Cố Ngôn khựng lại một giây, lấy một tấm thiệp cưới ra.
“Đây là vị trí đẹp nhất để xem hôn lễ, tôi và Tri Vãn đặc biệt để dành cho cậu. Dù sao cậu cũng là bạn của chúng tôi bao nhiêu năm rồi mà.”
Nhưng ý cười lại chẳng hề chạm tới đáy mắt.
Mục Kinh nhận lấy thiệp cưới rồi nhìn sang tôi.
“Sao cậu lại thích tên này thế?”
“Không cần cậu Mục phải bận tâm, Tri Vãn nhà tôi lại cứ thích tôi đấy.”
Tôi không lên tiếng phản bác.
Nhưng tôi vẫn không hiểu, tất cả những chuyện anh làm tối nay rốt cuộc là vì điều gì?
Chẳng bao lâu sau, tôi đã nghĩ thông.
Thẩm Cố Ngôn muốn tung tin chúng tôi đã kết hôn, dùng cách này ép ánh trăng sáng của anh phải xuất hiện.
Đúng là…
Một chiêu hay.
16
Vì suy nghĩ ấy, tâm trạng tôi càng thêm buồn bực.
Ngay cả khi Chu Nguyệt Ninh ghé sát lại, muốn nghe chuyện tình yêu giữa tôi và Thẩm Cố Ngôn, tôi cũng chỉ qua loa cho xong chuyện.
Giữa chúng tôi làm gì có chuyện tình yêu nào đâu.
Hết ly rượu trắng này đến ly khác trôi xuống bụng.
Đầu óc tôi đã hoàn toàn ngừng hoạt động.
Đến cuối cùng, người ta chúc tôi tân hôn hạnh phúc.
Tôi còn đáp lại một câu: “Cùng vui, cùng vui.”
Lúc buổi tiệc kết thúc, tôi đã say đến mức nằm bẹp trên sofa.
Thẩm Cố Ngôn lay nhẹ cánh tay tôi.
“Về nhà thôi, em còn đi được không?”
Tôi lắc đầu.
Ngay giây tiếp theo, anh cúi xuống bế bổng tôi lên.
“Chúng ta về nhà.”
Gió lạnh bên ngoài thổi vào mặt.
Khiến tôi tỉnh táo lại trong thoáng chốc.
Nhưng trái tim bồn chồn bất an vẫn chẳng thể nào bình tĩnh lại.
Thẩm Cố Ngôn, tôi không muốn trở thành một mắt xích trong trò chơi giữa anh và ánh trăng sáng của anh.
Một chút cũng không muốn.
Thẩm Cố Ngôn đặt tôi vào ghế phụ, nghiêng người giúp tôi thắt dây an toàn.
Anh thoáng thấy nước mắt nơi khóe mắt tôi, chần chừ một lát rồi mới run run đưa tay lau đi.
“Xin lỗi, chuyện tối nay là do tôi quá kích động. Tất cả đều là lỗi của tôi.”
“Thẩm Cố Ngôn, đồ khốn.”
“Được… được… được…tôi là đồ khốn. Em đừng khóc nữa được không? Là tôi không tốt.”
Nước mắt của tôi khiến Thẩm Cố Ngôn luống cuống chẳng biết phải làm sao.
Một lúc lâu sau, anh mới nói:
“Bây giờ tôi có thể đi giải thích với Mục Kinh, sẽ không làm lỡ chuyện của hai người…”
“Giải thích với cậu ấy cái gì?”
“Giải thích rằng chúng ta chỉ liên hôn thương mại, thật ra người em yêu từ đầu đến cuối vẫn luôn là cậu ấy. Bảo cậu ấy không cần phải bận tâm. Tôi… sẽ nhường chỗ.”
Dường như câu nói ấy đã rút cạn toàn bộ sức lực của anh.
Vừa nói xong, hốc mắt anh đã đỏ bừng.