Tri Vãn

Chương 7

Thẩm Cố Ngôn khẽ hừ một tiếng:

“Cho dù không phải thật thì em với cậu ta cũng từng dính tin đồn yêu đương. Bất cứ ai tiếp xúc với em, anh đều ghen.”

“Thẩm Cố Ngôn đúng là hũ giấm.”

Hậu quả của việc trêu chọc Thẩm Cố Ngôn chính là mãi đến chiều hôm sau tôi mới tỉnh dậy.

Lúc tỉnh lại, Thẩm Cố Ngôn đang thong thả mặc quần áo.

Mặc dù anh quay lưng về phía tôi, nhưng vẫn khiến tôi nhớ lại sự cuồng nhiệt tối qua.

Hai tai lập tức nóng bừng.

Anh ghé lại gần:

“Tỉnh rồi à? Bà xã giúp anh thắt cà vạt được không?”

Tôi nhận lấy cà vạt, Thẩm Cố Ngôn cúi đầu ghé sát lại.

Tôi nhìn thấy những vết đỏ trên cổ anh.

Vết cũ còn chưa tan hết.

Tối qua lại có thêm mấy vết mới.

Mờ ám vô cùng.

Thẩm Cố Ngôn thấy tôi đỏ mặt.

Lập tức nhận ra tôi đang nghĩ gì.

“Răng của ai đó đúng là khỏe thật.”

Tôi xấu hổ quay mặt đi, không nhìn anh nữa.

“Không được nói nữa.”

“Có gì mà không được nói? Tri Vãn, chúng ta là vợ chồng hợp pháp.”

Anh cúi xuống hôn tôi.

Hơi thở dần trở nên nặng nề.

“Còn là đôi vợ chồng hợp pháp yêu nhau nữa.”

20

Công ty Thẩm Cố Ngôn có việc cần xử lý.

Tôi lại mơ màng ngủ thêm một giấc.

Khi tỉnh dậy, bên ngoài đã gần tối.

Thẩm Cố Ngôn vẫn chưa về.

Tôi tựa vào đầu giường, nghĩ lại tất cả những chuyện xảy ra mấy ngày qua.

Ánh trăng sáng của Thẩm Cố Ngôn chính là tôi.

Anh cưới tôi chưa bao giờ là vì liên hôn thương mại.

Ý nghĩ ấy khiến lòng tôi vui sướng không thôi.

Tôi chợt nhớ tối qua mình vẫn chưa hỏi được chuyện anh và Mục Kinh đ.á.n.h nhau.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi gọi điện cho Mục Kinh.

Chuông đổ rất lâu bên kia mới bắt máy.

“Ồ, nếu Thẩm Cố Ngôn biết cậu gọi điện cho tôi, chắc không ghen đâu nhỉ?”

Giọng điệu châm chọc đến mức không thể châm chọc hơn.

Cách một chiếc điện thoại, tôi trợn mắt thật lớn.

“Mục Kinh, cậu không thích tôi đấy chứ?”

“Cậu thấy với tính cách của tôi, nếu thích một người thì có thể nhịn đến tận bây giờ à? Chuyện đó chỉ có tên Thẩm Cố Ngôn kia mới làm nổi thôi.”

Nghe vậy, tôi hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng rồi chợt nhận ra một chuyện.

“Cậu biết Thẩm Cố Ngôn thích tôi từ bao giờ?”

“Tôi biết từ lâu rồi.”

Cậu ấy thong thả giải thích:

“Cậu ta viết tên cậu trong sổ tay. Có lần tôi mượn vở ghi chép của cậu ta nên nhìn thấy.”

“Thế sao cậu chưa từng nói với tôi?”

“Hồi đó tự dưng cậu ta đ.á.n.h tôi một trận, còn đ.á.n.h ngay trước mặt bạn gái tôi, chẳng chừa cho tôi chút thể diện nào. Tôi không nói xấu cậu ta đã là tốt lắm rồi.”

Nhắc đến chuyện này, Mục Kinh lại tức tối vô cùng.

“Quản cho kỹ người đàn ông nhà cậu đi.”

21

Tôi chợt nhớ lại năm tốt nghiệp cấp ba, Mục Kinh bắt đầu hẹn hò với cô bạn gái đầu tiên.

Khi ấy Thẩm Cố Ngôn từng đến tìm tôi.

Mùa hè nóng nực vô cùng, tôi đang đứng trên sân thượng hóng gió.

Lúc đó anh hoảng hốt lắm.

Còn cầu xin tôi đừng nghĩ quẩn.

Nhưng tôi có định nhảy lầu đâu.

Thẩm Cố Ngôn nói với tôi:

“Không có chuyện gì là không thể vượt qua.”

Tôi cứ tưởng anh biết chuyện tôi thi đại học không như ý.

Bèn gật đầu:

“Không sao, tôi biết mà, đường đời vẫn còn rất dài.”

Gia đình cũng đã sắp xếp chuyện du học cho tôi rồi.

Đó là lần đầu tiên chúng tôi chính thức ôm nhau.

Giọng Thẩm Cố Ngôn khàn khàn:

“Tôi sẽ mãi ở bên em.”

Sau đó, tình bạn nhiều năm giữa Thẩm Cố Ngôn và Mục Kinh đột nhiên tan vỡ.

Ngay trong buổi tiệc tốt nghiệp hôm ấy.

Ban đầu Thẩm Cố Ngôn vẫn im lặng không nói gì.

Nhưng khi nhìn thấy Mục Kinh và bạn gái thân mật với nhau, anh không thể nhịn nổi nữa.

Anh xông tới đ.á.n.h Mục Kinh một trận.

Còn chất vấn cậu ấy:

“Tại sao cậu lại phụ lòng cô ấy?”

Thẩm Cố Ngôn vẫn luôn hiểu lầm rằng tôi và Mục Kinh đang yêu nhau.

Bây giờ Mục Kinh công khai mối tình mới, anh lại tưởng Mục Kinh ng/o/ại tì/n/h, làm chuyện có lỗi với tôi.

Thế nên mới xảy ra màn hiểu lầm dở khóc dở cười này.

Sau khi nghe tôi giải thích rõ đầu đuôi, Mục Kinh vẫn không phục:

“Vậy nên hồi đó cậu ta đ.á.n.h tôi một trận, hoàn toàn là tôi bị oan à?”

“Xin lỗi, tôi thay Thẩm Cố Ngôn xin lỗi cậu.”

Mục Kinh khẽ hừ một tiếng:

“Thôi bỏ đi, hồi đó cũng tại tôi nói dối rằng đang yêu cậu nên cậu ta mới hiểu lầm. Nhưng tên đó đúng là chẳng chịu nghe tôi giải thích lấy một câu. Hai người sống tốt với nhau là được, coi như mối tình đơn phương hơn 10 năm của Thẩm Cố Ngôn cuối cùng cũng có kết quả. Bảo cậu ta sau này đừng có vô duyên vô cớ đ.á.n.h tôi nữa là được.”

Sau khi giải thích rõ tất cả hiểu lầm, tôi nhìn sắc trời bên ngoài.

Rồi tự tay nấu một bữa cơm, chuẩn bị mang đến cho Thẩm Cố Ngôn.

22

Thẩm Cố Ngôn đang họp.

Trợ lý đặc biệt của anh ra tiếp tôi.

Vừa nhìn thấy tôi, cậu ấy lập tức chào:

“Chào chị dâu.”

Xem ra Thẩm Cố Ngôn đã thông báo chuyện chúng tôi kết hôn cho rất nhiều người rồi.

Niềm vui âm thầm lan khắp lòng tôi.

Tôi khẽ gật đầu:

“Chào cậu, tôi đến tìm Thẩm Cố Ngôn.”

“Anh Thẩm đang họp, chị có thể vào văn phòng đợi anh ấy trước.”

“Được, cảm ơn cậu.”

“Không cần cảm ơn đâu. Chị dâu, hồi đại học em thường xuyên nghe anh Thẩm nhắc đến chị. Chị ở ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh gấp trăm lần.”

“Hồi đại học?”

“Em với anh Thẩm là bạn học đại học.”

Thì ra là vậy.

Mãi đến khi bước vào văn phòng của Thẩm Cố Ngôn, tôi mới biết bức ảnh mà trợ lý nhắc đến là gì.

Văn phòng của Thẩm Cố Ngôn được bài trí vô cùng đơn giản.

Giống hệt con người anh, trầm ổn, kín đáo.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan