Chương 8
Chỉ có bên cạnh những tập tài liệu được xếp ngay ngắn trên bàn, là một khung ảnh được trang trí rất đáng yêu.
Trông hoàn toàn lạc lõng với mọi thứ xung quanh.
Tôi chợt nhớ ra, đây là món quà sinh nhật tôi từng tặng anh vào một năm nào đó.
Anh lại dùng chính món quà sinh nhật ấy để đặt ảnh của tôi vào.
Cô gái trong bức ảnh cười tươi như hoa, chính là tôi năm 16 tuổi.
Tôi vuốt nhẹ bức ảnh, nhất thời thất thần.
Cửa văn phòng được đẩy ra.
Thẩm Cố Ngôn vừa họp xong, nghe nói tôi tới, liền vội vàng đến gặp tôi.
Tôi lập tức lao vào lòng anh.
Giọng nghẹn ngào:
“Thẩm Cố Ngôn.”
“Sao vậy? Xin lỗi, cuộc họp hơi lâu, để em phải đợi lâu lắm phải không?”
Tôi ôm c.h.ặ.t lấy anh, nhất quyết không buông.
“Thẩm Cố Ngôn, là em đã để anh phải chờ quá lâu rồi.”
23
Anh đã chờ đợi rất lâu.
Nhưng rồi lại nghe tin tôi và Mục Kinh ở bên nhau.
Sau đó, anh tưởng chúng tôi đã chia tay, tôi vì quá đau lòng nên mới lựa chọn ra nước ngoài.
Suốt những năm qua, anh vẫn ôm lấy ảo tưởng viển vông của riêng mình.
Chỉ mong tôi có thể nhìn anh thêm một lần.
Khó khăn lắm mới mượn được cái cớ liên hôn thương mại để kết hôn với tôi.
Vậy mà tôi lại nói muốn kết hôn bí mật.
Khi ấy chắc hẳn anh đã tuyệt vọng lắm.
Nhưng vì tôi, anh vẫn sẵn lòng thỏa hiệp.
“Thẩm Cố Ngôn, em sẽ không rời xa anh nữa.”
“Anh tin rồi.”
Có thể bạn thích
Anh cúi đầu, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.
“Từ Tri Vãn, cho dù sau này em có thích người khác, anh cũng sẽ không nhường chỗ đâu.”
“Thẩm Cố Ngôn, em chỉ thích anh.”
24
Hôn lễ của chúng tôi được tổ chức vô cùng long trọng.
Từ đầu đến cuối, Thẩm Cố Ngôn kết hôn với tôi chưa bao giờ là vì muốn hơn thua hay giận dỗi với bất kỳ ai.
Vì thế, anh nghiêm túc lên kế hoạch cho từng bước một.
Trong lần đầu tiên gặp lại sau nhiều năm xa cách, anh đã đặc biệt chọn một chiếc cà vạt màu xanh da trời.
Đó là màu tôi thích nhất.
Nhưng khi ấy, tôi hoàn toàn không chú ý đến những điều này.
Cũng chẳng nhận ra tình yêu không sao giấu nổi trong mắt anh.
Tất cả bạn bè đều được mời tới tham dự hôn lễ.
Bao gồm cả Mục Kinh.
Hiểu lầm giữa cậu ấy và Thẩm Cố Ngôn cuối cùng cũng được hóa giải.
Chỉ là Mục Kinh vẫn chẳng có sắc mặt tốt đẹp gì với Thẩm Cố Ngôn.
Hỏi đến thì cậu ấy sẽ nói:
“Tôi thật sự chưa từng thích Tri Vãn, cậu có thể đừng hết lần này đến lần khác ‘vô tình’ trượt tay gửi cả bộ ảnh cưới của hai người cho tôi được không?”
Thẩm Cố Ngôn cau mày:
“Cậu gọi cô ấy là Tri Vãn?”
“Từ Tri Vãn, Từ Tri Vãn được chưa? Từ Tri Vãn, quản chồng cậu cho kỹ đi.”
Tôi vội vàng kéo Thẩm Cố Ngôn lại, ra hiệu cho anh đừng nói nữa.
“Thẩm Cố Ngôn, anh đúng là hay ghen thật đấy?”
Anh chẳng hề phủ nhận.
Ngược lại còn cúi người ghé sát tôi:
“Vợ chồng hợp pháp, anh ghen một chút thì làm sao?”
Đúng lúc bên dưới có người đồng thanh hô:
“Hôn một cái đi…”
Thẩm Cố Ngôn cúi xuống, khẽ chạm môi tôi như chuồn chuồn lướt nước.
Sau đó hỏi:
“Vừa rồi em định nói gì?”
Bên dưới là bạn bè, người thân ngồi kín chỗ. Tôi nhìn người đàn ông đang đan c.h.ặ.t mười ngón tay với mình.
Khẽ cười:
“Em nói, em khá thích anh ghen như vậy.”
“Không sao, nếu một ngày nào đó em không thích nữa, anh sẽ thay đổi thành dáng vẻ mà em thích, để em lại thích anh thêm lần nữa.”
Thẩm Cố Ngôn, chỉ cần là anh, em sẽ mãi mãi yêu thích.
Mãi mãi rung động.
(Hết)