Chương 13
Quyền nói không.
Quyền rời đi.
Quyền không giải thích tài sản mình kiếm được với một người không có quyền biết.
Quyền kết thúc một cuộc hôn nhân khi nhận ra nó không còn an toàn.
Quyền bắt đầu lại mà không cần cảm thấy xấu hổ.
Một tháng sau, cô sang Singapore.
Trong khóa đào tạo có giáo viên đến từ nhiều quốc gia.
Ngày cuối cùng, giảng viên yêu cầu mỗi người viết một câu tiếng Anh mình thích nhất lên tấm thẻ rồi dán lên bảng.
Có người viết về ước mơ.
Có người viết về tình yêu.
Có người viết về lòng can đảm.
Lâm Vãn suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng viết:
“My life is mine to manage.”
Cuộc đời của tôi, do tôi tự quản.
Bạn cùng nhóm đọc được liền cười.
“Nghe giống khẩu hiệu tài chính ghê.”
Lâm Vãn cũng cười.
“Có thể xem là vậy.”
Nhưng chỉ cô biết câu đó đáng giá bao nhiêu.
Nó từng là một tài khoản bảy chữ số.
Một bản công chứng.
Một cuộc hôn nhân chưa đầy một tháng.
Một lần trình báo.
Một tập chứng cứ.
Và rất nhiều đêm cô tự hỏi mình có đang quá lạnh lùng hay không.
Bây giờ cô đã có đáp án.
Không.
Giữ lấy thứ thuộc về mình chưa bao giờ là lạnh lùng.
Từ chối bị xâm phạm cũng không phải ích kỷ.
Hôn nhân càng không phải giấy phép cho phép một người, hay cả gia đình người đó, bước qua mọi ranh giới của bạn.
Hai năm sau, trong một lần họp lớp đại học, Lâm Vãn tình cờ nghe người quen nhắc tới Trần Tự.
Nghe nói hắn đã chuyển công ty.
Tăng lương.
Mua một căn hộ nhỏ.
Mẹ hắn từng yêu cầu bán căn đó rồi góp tiền mua nhà lớn để cả hai mẹ con sống chung.
Hắn từ chối.
Hai mẹ con lại cãi nhau.
Sau này mẹ Trần Tự cũng dần bớt can thiệp.
Không phải vì bà đột nhiên thay đổi.
Mà vì cuối cùng con trai bà cũng học được cách nói không.
Người bạn nói xong còn cảm thán:
“Hồi đó hai người ly hôn nhanh thật.”
“Bọn tôi đều tưởng cô nóng tính.”
“Sau mới nghe loáng thoáng chuyện nhà hắn mới thấy…”
Người đó hạ giọng.
“Cô chạy sớm là đúng.”
Có thể bạn thích
Lâm Vãn bật cười.
“Không gọi là chạy.”
“Chỉ là dừng đúng lúc.”
Đúng vậy.
Cô chưa từng thua.
Cũng không cần nhìn Trần Tự sống thảm hại mới thấy hả dạ.
Hả dạ nhất là gì?
Là những người từng muốn cô giao quyền kiểm soát cuộc đời cho họ cuối cùng phải nhìn cô sống tốt hơn khi không có họ.
Là số tiền mẹ chồng từng muốn đưa vào “quỹ gia đình” vẫn nguyên vẹn đứng tên cô.
Là căn nhà cô mua chỉ có tên cô.
Là công việc của cô ngày càng tốt.
Là mẹ cô khỏe mạnh.
Là mỗi tối cô có thể khóa cửa nhà mình rồi ngủ một giấc yên ổn mà không lo có người cầm chìa khóa bước vào kiểm tra ngăn kéo.
Là khi ai đó hỏi:
“Con gái giữ nhiều tiền như vậy để làm gì?”
Cô có thể trả lời rất đơn giản.
“Để lúc không vui, tôi có thể đi.”
“Để lúc bị đối xử không đúng, tôi không cần nhịn.”
“Để khi ai đó dùng cơm áo, nhà cửa hay tình cảm ép tôi cúi đầu, tôi vẫn có quyền nói không.”
“Và để tôi có thể lựa chọn ở lại với một người vì yêu họ.”
“Chứ không phải vì tôi không đủ khả năng rời đi.”
Ba năm sau ngày ly hôn, Lâm Vãn bước vào một mối quan hệ mới.
Người đàn ông tên Giang Nghiêu.
Anh là kiến trúc sư.
Hai người quen nhau qua một người bạn chung.
Hẹn hò hơn một năm, Giang Nghiêu mới cầu hôn.
Tối hôm đó, sau khi Lâm Vãn nhận nhẫn, câu đầu tiên cô nói là:
“Em có tài sản trước hôn nhân.”
Giang Nghiêu hơi bất ngờ.
Sau đó gật đầu.
“Ừ.”
“Em muốn công chứng rõ.”
“Được.”
“Nhà em mua trước đây vẫn thuộc riêng em.”
“Đương nhiên.”
“Tiền của anh cũng vậy.”
Giang Nghiêu suy nghĩ một lát rồi nói:
“Hay tuần sau chúng ta cùng tới luật sư.”
“Liệt kê rõ của ai là của người đó.”
“Sau kết hôn thì lập một tài khoản chung cho chi phí gia đình.”
“Mỗi người nộp theo tỷ lệ thu nhập.”
Lâm Vãn nhìn anh.
“Anh không thấy em không tin anh sao?”
Giang Nghiêu ngẩn người.
“Vì sao lại không tin?”
“Rõ ràng từ đầu thì sau này đỡ cãi nhau.”
“Anh cũng muốn bảo vệ tài sản của anh.”
“Em muốn bảo vệ của em.”
“Rất công bằng.”
Lâm Vãn bỗng bật cười.
Giang Nghiêu khó hiểu.
“Anh nói gì sai à?”
“Không.”
“Rất đúng.”
Trước ngày đăng ký kết hôn, hai người thật sự tới văn phòng luật sư.
Giang Nghiêu tự khai toàn bộ tài sản.
Lâm Vãn cũng vậy.
Không ai yêu cầu xem mật khẩu ngân hàng của người kia.
Không ai hỏi bố mẹ bên kia có bao nhiêu tiền.
Không ai nói:
“Người một nhà rồi còn tính toán.”
Mẹ Giang Nghiêu biết chuyện chỉ nói:
“Các con thấy hợp lý thì làm.”
Sau đó bà hỏi Lâm Vãn thích ăn gì để cuối tuần nấu.
Lâm Vãn về nhà, ngồi trong xe rất lâu.
Giang Nghiêu hỏi:
“Sao thế?”
Cô lắc đầu.
“Không có gì.”