Số hàng thực tế được đưa vào kho không hoàn toàn trùng khớp với danh mục đã báo cáo.

Bố tôi từng phát hiện sự khác biệt ấy và yêu cầu phải tiến hành đối chiếu.

Ở những dòng ghi chú cuối cùng, ông còn ghi rõ mình đã hẹn gặp Cố Minh vào chiều hôm trước ngày xảy ra vụ cháy.

Một cuộc hẹn mà sau đó không ai trong hai người còn sống để kể lại.

Tạ Minh Châu giúp tôi nộp những tài liệu tìm được thông qua đúng quy trình, đồng thời đề nghị bảo toàn toàn bộ hồ sơ có liên quan để tránh thất lạc hoặc bị thay đổi.

Cố Trạch Ngôn cũng làm việc với gia đình để cung cấp phần tài liệu nhà họ Lục đang giữ.

Anh không tìm cách can thiệp sâu hơn.

Không tự mình điều tra người thân.

Cũng không vì sốt ruột mà vượt qua những bước cần thiết.

Tôi từng nghĩ khi tìm được thêm manh mối, lòng mình sẽ nhẹ đi.

Ít nhất, tôi đã tiến gần sự thật hơn một chút.

Nhưng chiều hôm đó, trên mạng bất ngờ xuất hiện một bài viết.

Tiêu đề rất nổi bật.

“Cô gái nghèo mang thai bước vào hào môn, cha từng gây tai họa khiến nhiều người thiệt mạng.”

Tên của tôi được viết tắt.

Nhưng mọi thông tin còn lại gần như chẳng được che giấu.

Nơi làm việc.

Ảnh căn hộ.

Gương mặt của tôi.

Thậm chí còn có cả ảnh tôi bước vào cơ sở khám thai.

Kiều Nhiễm tức đến mức hai tay run lên.

Còn tôi chỉ ngồi yên trước màn hình.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi như quay trở lại năm mười hai tuổi.

Ngày đó, một người bạn học từng kéo tôi ra một góc rồi hỏi rất nhỏ:

“Có phải bố cậu là người làm cháy cả kho không?”

Mười ba năm trôi qua.

Tôi tưởng mình đã quên cảm giác ấy.

Hóa ra không phải.

Điện thoại lập tức reo lên.

Là Cố Trạch Ngôn.

Vừa bắt máy, tôi đã nghe giọng anh.

“Đừng đọc một mình. Anh đang tới.”

Tôi nhìn màn hình máy tính trước mặt.

“Tôi đọc rồi.”

Anh dừng lại một nhịp.

“Vậy đợi anh đến rồi chúng ta cùng xử lý phần còn lại.”

Bên kia có tiếng xe.

Tôi siết điện thoại trong tay, đột nhiên hỏi:

“Nếu chuyện này ảnh hưởng đến anh…”

“Nhược Nhược.”

Anh ngắt lời tôi.

Giọng nói rõ ràng, không cho tôi tiếp tục tự đẩy trách nhiệm về phía mình.

“Người phát tán thông tin riêng tư mới là người gây ra chuyện.”

Anh dừng lại.

“Em không phải người gây ra chuyện.”

Tôi cúi đầu.

Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.

Đến khi Cố Trạch Ngôn tới, tôi đã không còn khóc nữa.

Chúng tôi cùng nhau lưu lại bằng chứng, ghi lại thời gian đăng tải, nguồn phát tán và những nội dung xâm phạm đời tư.

Sau đó làm việc với nơi đăng bài, với luật sư và cơ quan đang tiếp nhận những tài liệu liên quan đến vụ việc cũ.

Trung tâm lưu trữ nơi tôi làm việc cũng chính thức lên tiếng về công việc của tôi, đồng thời yêu cầu những người đang công kích phải ngừng kéo đồng nghiệp, người đọc và hoạt động của trung tâm vào câu chuyện cá nhân.

Tối hôm đó, ông nội tức giận đến mức muốn dùng các mối quan hệ để khiến toàn bộ những bài viết kia lập tức biến mất.

Tôi ngăn ông lại.

“Những nội dung vi phạm thì phải xử lý theo đúng cách. Nhưng con không muốn dựng thêm một bức tường im lặng rồi lại che tên bố con ở phía sau.”

Ông nội nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng, ông chậm rãi gật đầu.

Gần nửa đêm, người ở cổng đại viện báo có một phong bì được gửi tới.

Không có tên người gửi.

Bên trong chỉ có một bản chụp.

Là một trang trong cuốn sổ công tác đã mất của bố tôi.

Kèm theo một mảnh giấy in chữ.

“Muốn lấy phần còn lại, sáng mai đi một mình. Đừng tin chồng cô.”

Tôi đọc hết dòng chữ.

Sau đó đặt cả phong bì xuống trước mặt Cố Trạch Ngôn.

“Tôi không định đi một mình.”

Anh ngẩng lên nhìn tôi.

Trước mặt cả gia đình, tôi chủ động đưa tay nắm lấy tay anh.

Đây là lần đầu tiên tôi làm như vậy.

Người gửi phong bì tên Từ Khang.

Anh ta là trợ lý riêng của Cố Triệu Dương.

Địa điểm anh ta chọn là một quán cà phê ở tầng trệt của tòa nhà văn phòng.

Khi tôi bước vào cùng Tạ Minh Châu, sắc mặt Từ Khang lập tức thay đổi.

Anh ta nhìn người phụ nữ bên cạnh tôi rồi cau mày.

“Tôi bảo cô tới một mình.”

Tôi kéo ghế ngồi xuống.

“Tôi không đồng ý điều kiện đó.”

Tạ Minh Châu bình thản ngồi bên cạnh.

Tôi nhìn thẳng Từ Khang.

“Nếu anh có thông tin muốn cung cấp, chúng ta nói chuyện ở đây. Nếu mục đích của anh là đe dọa tôi, tôi sẽ đứng dậy ngay.”

Từ Khang đưa mắt nhìn quanh.

Một bàn tay của anh ta giấu dưới gầm bàn, nhưng tôi vẫn nhìn thấy đầu ngón tay khẽ run.

Anh ta còn rất trẻ.

Trẻ hơn tôi tưởng.

Có lẽ chưa đến ba mươi tuổi.

Quầng mắt sẫm màu, cổ áo hơi nhăn. Vẻ bình tĩnh bên ngoài chỉ giống như một lớp vỏ mỏng miễn cưỡng phủ lên sự hoảng loạn phía dưới.

Cuối cùng, anh ta lên tiếng:

“Tôi không muốn hại cô.”

Tôi đáp ngay:

“Vậy bắt đầu bằng việc trả cuốn sổ cho tôi.”

Từ Khang im lặng vài giây rồi mở cặp.

Anh ta lấy ra một túi tài liệu, đặt lên bàn.

Chỉ cần nhìn qua lớp bọc trong suốt, tôi đã nhận ra ngay cuốn sổ ấy.

Góc bìa nâu bị bong.

Sợi dây chun cũ quấn quanh bìa.

Đó là sợi dây mẹ từng dùng.

Bàn tay tôi khẽ siết lại.

Nhưng tôi không lập tức mở sổ.

Thay vào đó, tôi đề nghị ghi nhận việc bàn giao trước sự chứng kiến của luật sư.

Từ Khang nhìn tôi, sau đó cười đầy cay đắng.

“Cô cẩn thận hơn tôi tưởng.”

Tôi nhìn cuốn sổ trước mặt.

“Tôi học hơi muộn.”

Anh ta cúi đầu.

Một lúc sau mới bắt đầu kể.

“Người liên lạc với thím cô là tôi.”

Tôi không chen ngang.

“Triệu Dương bảo tôi tìm mua lại một vài giấy tờ cũ của gia đình cô. Anh ấy nói ông cụ muốn giúp cô thu dọn những kỷ vật còn sót lại.”

Từ Khang nuốt khan.

“Sau đó tôi mới nghe được rằng cuốn sổ này phải bị tiêu hủy.”

Tôi nhìn anh ta.

“Vậy tại sao anh không làm?”

Ánh mắt Từ Khang dừng trên chiếc túi tài liệu.

“Vì tôi đã nhìn thấy tên của bố mình.”

Tôi chậm rãi mở cuốn sổ theo phần anh ta chỉ.

Danh sách ca trực có một cái tên khoanh tròn: Từ Kiến Quốc.

“Bố tôi bị thương trong vụ cháy, sau đó làm bảo vệ cho công ty khác. Ông mất hai năm trước. Cả đời ông tin kế toán Hạ say rượu nên mọi người mới gặp nạn.”

Giọng anh ta nghẹn lại.

“Tôi xin vào công ty của Triệu Dương vì nghĩ nhà họ Lục đã giúp bố mình. Sau này mới biết khoản hỗ trợ ấy vốn không chỉ có từng đó.”

Tôi nhìn anh ta.

Từ Khang đưa thêm một bản sao bảng chi trả sau tai nạn. Có những khoản lớn được đánh dấu đã nhận, nhưng người đứng tên không hề cầm tiền.

Tên mẹ tôi cũng ở đó.

Tôi nhớ những đêm bà ngồi may đến sáng, nhớ phiếu viện phí phải chia thành nhiều lần đóng.

Con số trên giấy lớn đến mức khiến tất cả những ký ức ấy đau thêm một lần nữa.

“Anh nói đừng tin chồng tôi là vì sao?”

Từ Khang tránh mắt.

“Bảng tổng hợp này có chữ ký phê duyệt của ông nội anh ấy. Tôi nghĩ… người nhà sẽ bảo vệ nhau.”

Tôi nhìn trang cuối.

Chữ ký Cố Bách Niên rõ ràng dưới dấu mộc.

Không phải giả thuyết. Không phải một lời đồn trên mạng.

Một chữ ký thật, trên bản danh sách nói mẹ tôi đã nhận được số tiền mà cả đời bà chưa từng nhìn thấy.

Cố Trạch Ngôn đợi tôi ở sảnh.

Anh không vào cuộc gặp vì tôi đã nói muốn tự hỏi trước. Khi thấy tôi đi ra, anh đứng dậy, ánh mắt lập tức dừng ở túi tài liệu trong tay tôi.

“Từ Khang đã đồng ý cung cấp thông tin chính thức,” chị Tạ Minh Châu nói. “Phần xác minh sẽ do phía tiếp nhận thực hiện. Hai người đừng tự liên lạc đối chất với bên còn lại.”

Tôi gật đầu.

Cả đường về, tôi không nói gì.

Trạch Ngôn cũng không thúc giục.

Đến cổng đại viện, tôi bỗng hỏi:

“Anh biết bảng chi trả này chưa?”

Anh nhìn bản chụp tôi đưa, im lặng hai giây.

Chỉ hai giây thôi.

Nhưng đủ để tôi hiểu.

“Anh biết.”

“Luật sư của ông tìm thấy tối hôm qua. Anh định chờ đối chiếu…”

Truyện Mới

Vạch Trần Vợ Ngoại Tình

Vạch Trần Vợ Ngoại Tình

Bài học cho em dâu tham lam

Bài học cho em dâu tham lam

Thẩm Đường

Thẩm Đường

Lấy lão Vương hàng xóm

Lấy lão Vương hàng xóm

Sếp Tổng Là Bạn Trai

Sếp Tổng Là Bạn Trai

Trâm Vàng Làm D-ao

Trâm Vàng Làm D-ao

Bữa Tiệc Mừng Thọ Sóng Gió

Bữa Tiệc Mừng Thọ Sóng Gió

Tạ Thanh Hàn Và Vân Đường

Tạ Thanh Hàn Và Vân Đường

Bài học thực tập sinh

Bài học thực tập sinh

Xếp Hàng Chờ Yêu Em

Xếp Hàng Chờ Yêu Em

Quán cơm từ thiện giả

Quán cơm từ thiện giả

Bức di thư muộn của bố

Bức di thư muộn của bố