Nhưng tôi không định quay lại lấy ngay.

Bảy năm bên Sở Hoài An, đồ của tôi đã lấp đầy từng góc trong căn nhà ấy.

Từ cốc uống nước trong bếp, dép đi trong nhà, mỹ phẩm trên bàn trang điểm cho đến chiếc gối quen dùng trên giường.

Trước đây tôi từng nghĩ, một người phải mất bao lâu mới thật sự bước vào cuộc sống của một người khác?

Bây giờ tôi mới phát hiện—

Bước vào rất lâu.

Nhưng quyết định bước ra đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc.

Điện thoại lại rung.

Lần này không phải Khương Oánh Oánh.

Là tin nhắn trả lời cho lời mời tôi gửi ban nãy.

Chỉ có một câu.

【Cô chắc chứ? 】

Tôi nhìn ba chữ ấy hồi lâu.

Sau đó gõ:

【Chắc. 】

Bên kia không trả lời ngay.

Khoảng hai phút sau, màn hình mới sáng lên lần nữa.

【Được. Ireland gặp. 】

Tôi khóa điện thoại.

Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, tôi cảm thấy mình có thể thở bình thường.

…

Đến sân bay, tôi làm thủ tục rồi ngồi trong phòng chờ.

Chuyến bay còn hơn một tiếng nữa mới khởi hành.

Tôi mua một cốc cà phê nóng, chọn vị trí sát cửa kính.

Ngoài kia, những chiếc máy bay nối nhau cất cánh.

Tôi đang nhìn đến thất thần thì điện thoại bắt đầu rung liên tục.

Sở Hoài An gọi.

Cuộc đầu tiên tôi không nghe.

Cuộc thứ hai tiếp tục tới.

Rồi cuộc thứ ba.

Tôi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.

Chưa đầy một phút sau, tin nhắn của anh xuất hiện.

【Em đi đâu? 】

【Kiều Y Y, đừng nói với anh em thật sự bỏ đi đấy nhé. 】

【Tiệc bên này sắp kết thúc rồi, anh về nói chuyện với em. 】

Tôi không trả lời.

Tin nhắn thứ tư đến sau vài phút.

【Đừng giận nữa. Anh bảo Oánh Oánh trả nhẫn cho em. 】

Tôi nhìn câu đó, đột nhiên bật cười.

Đến bây giờ Sở Hoài An vẫn cho rằng vấn đề nằm ở chiếc nhẫn.

Có lẽ trong suy nghĩ của anh, tôi chỉ đang ghen.

Ghen vì Khương Oánh Oánh mặc váy cưới tôi chọn.

Ghen vì cô ta đeo vòng ngọc của nhà họ Sở.

Ghen vì cô ta được dùng ảnh chụp chung với anh làm ảnh đón khách.

Ghen vì anh tháo nhẫn khỏi tay tôi cho cô ta làm phần thưởng.

Chỉ cần cô ta trả lại những thứ ấy, tôi sẽ nguôi giận.

Rồi giống như những lần trước, tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị hôn lễ, tiếp tục làm cô dâu của anh.

Tôi không giải thích.

Có những chuyện, khi còn muốn giữ một người, người ta mới cần giải thích.

Đến lúc không muốn nữa, ngay cả tranh cãi cũng trở nên dư thừa.

Điện thoại tiếp tục rung.

Tôi úp màn hình xuống bàn.

Cho đến khi loa phát thanh thông báo bắt đầu lên máy bay, tôi mới mở lại.

Mười ba cuộc gọi nhỡ.

Tin nhắn cuối cùng của Sở Hoài An gửi cách đây hai phút.

【Y Y, đừng làm quá lên. 】

Tôi nhìn nó vài giây.

Sau đó kéo số của anh vào danh sách chặn.

…

Mười tiếng sau.

Khi máy bay hạ cánh xuống Ireland, trời đang mưa.

Tôi kéo vali bước ra khỏi sân bay.

Không khí lạnh ẩm lập tức ùa tới.

Một người đàn ông đứng cách cửa ra không xa.

Áo khoác dài màu đen, tay cầm ô.

Thấy tôi, anh nhìn đồng hồ.

“Muộn mười bảy phút.”

Tôi dừng trước mặt anh.

“Máy bay trễ, đâu phải tôi.”

Anh nhận lấy vali trong tay tôi.

“Bảy năm không gặp, tính khí vẫn vậy.”

Tôi nhìn anh.

“Anh cũng chẳng thay đổi bao nhiêu.”

Anh bật cười.

“Ít nhất còn nhận ra nhau.”

Tôi không đáp.

Bảy năm trước, trước khi quen Sở Hoài An, người trước mặt từng xuất hiện trong một đoạn rất ngắn của cuộc đời tôi.

Ngắn đến mức sau này chúng tôi gần như không còn liên lạc.

Tin nhắn nằm sâu trong hộp thư kia cũng đã tồn tại nhiều năm.

Ngày ấy anh từng nói, nếu một ngày tôi muốn tới Ireland, có thể tìm anh.

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thật sự dùng đến lời hứa ấy.

Càng không nghĩ lần gặp lại sẽ là để hỏi anh một chuyện hoang đường đến vậy.

Anh đặt vali vào cốp xe.

Lúc đóng cửa lại mới quay sang tôi.

“Bây giờ có thể nói chưa?”

“Nói gì?”

“Cô gọi tôi tới dự đám cưới, sau đó bảo chú rể đổi người.”

Anh nhướng mày.

“Kiều Y Y, cô định bắt đại một người kết hôn thật à?”

Tôi kéo cửa xe.

“Không phải anh đã đồng ý rồi sao?”

“Đồng ý tới Ireland gặp cô.”

Anh nhấn mạnh.

“Chưa đồng ý bán thân.”

Tôi phì cười.

Đó là lần đầu tiên tôi cười thật sự kể từ khi biết địa điểm hôn lễ bị đổi.

Anh nhìn tôi một cái nhưng không hỏi thêm.

Xe chạy khỏi sân bay.

Mưa Ireland phủ một lớp nước mỏng trên cửa kính.

Tôi dựa đầu vào ghế, nhắm mắt.

Mệt mỏi tích tụ suốt mấy ngày cuối cùng cũng ập tới.

Trước khi ngủ, tôi chỉ nhớ mình đã nói một câu.

“Không cần cưới thật.”

“Chỉ cần giúp tôi hoàn thành một chuyện.”

…

Cùng lúc đó.

Sở Hoài An trở về căn nhà đã tối đèn.

Anh mở cửa.

“Y Y?”

Không ai trả lời.

Phòng khách vẫn giữ nguyên dáng vẻ trước khi anh rời đi.

Chỉ có chiếc bánh matcha rơi dưới đất đã méo mó hoàn toàn.

Sở Hoài An cau mày.

Anh đi thẳng vào phòng ngủ.

Tủ quần áo mở hé.

Bên trong thiếu vài bộ đồ.

Chiếc vali nhỏ của tôi cũng biến mất.

Anh đứng trước tủ vài giây, lấy điện thoại gọi cho tôi.

Không kết nối được.

Gọi lại.

Vẫn vậy.

Đến cuộc thứ ba, sắc mặt anh mới dần thay đổi.

Khương Oánh Oánh theo sau bước vào.

“Y Y vẫn chưa về sao?”

Sở Hoài An không trả lời.

Anh đi tới bàn làm việc.

Bản kế hoạch hôn lễ vẫn nằm ở đó.

Anh nhớ trước khi đi, tôi từng nói một câu.

“Tên chú rể sai rồi, sửa lại một chút.”

Lúc ấy anh định xem.

Truyện Mới

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Cuộc Đời Của Mẹ

Cuộc Đời Của Mẹ

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Đòi Lại Tiền Của Bố

Đòi Lại Tiền Của Bố

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử