Chương 6
“Ồ, cuối cùng thái tử gia cũng biết mình sắp làm cha rồi?”
“Trả đây.”
“Không.”
Cô ấy đọc tin nhắn rồi trợn mắt.
“‘Tôi muốn nói chuyện với cô.
’ Hắn tưởng đang triệu tập nhân viên à?”
Tôi giật điện thoại lại.
“Đừng để ý.”
“Cậu định thế nào?”
“Không thế nào cả.”
“Cho hắn nhận con không?”
Tôi im lặng.
Đây mới là vấn đề tôi không thể trốn tránh.
Tống Nghiễn có thể là một người chồng tệ.
Nhưng điều đó không có nghĩa tôi có quyền tự ý tước bỏ quan hệ giữa anh và đứa bé.
“Tớ chưa biết.”
Lâm Duyệt ngồi xuống cạnh tôi.
“Từ Từ.”
“Hửm?”
“Cậu còn yêu hắn không?”
Tôi nhìn màn hình điện thoại.
Rất lâu.
“Không biết.”
“Không biết tức là còn.”
Tôi không phản bác.
Tình cảm đâu phải công tắc.
Không thể hôm qua yêu, hôm nay ly hôn rồi lập tức sạch sẽ.
Nhưng còn yêu không có nghĩa phải quay lại.
Tôi hiểu điều đó hơn bất kỳ lúc nào.
Sáng hôm sau, tôi vừa đến công ty đã nhìn thấy Tống Nghiễn.
Anh đứng cạnh chiếc xe dưới tầng.
Không biết đã đợi bao lâu.
Tôi đi thẳng qua.
Anh theo sau.
“Ăn sáng chưa?”
Tôi khựng lại.
Quay đầu nhìn anh như nhìn sinh vật lạ.
Có lẽ chính anh cũng nhận ra câu hỏi này không giống mình.
Gương mặt hơi cứng.
“Trợ lý mua.”
Anh đưa túi giấy cho tôi.
“Không cần.”
“Tôi tra rồi.
Phụ nữ mang thai không nên để bụng đói.”
“Tống tổng.”
Tôi nhìn túi giấy.
“Anh tra cả cái này?”
Anh không đổi sắc mặt.
“Ừ.”
Tôi bỗng không biết nên nói gì.
Cuối cùng Hạ Lam từ trong tòa nhà đi ra cứu tôi.
Chị nhìn Tống Nghiễn, rồi nhìn tôi.
“Tô Từ?”
“Em lên ngay.”
Tôi quay người.
Tống Nghiễn gọi:
“Chiều tôi đón cô đi khám.”
Tôi lập tức quay lại.
“Anh theo dõi lịch khám của tôi?”
“Không.”
“Vậy sao biết?”
Anh im hai giây.
“Đoán.”
Tôi không tin.
Nhưng hôm nay đúng là lịch khám.
“Không cần anh đón.”
“Tôi là cha.”
“Anh mới làm cha được chưa đến hai mươi bốn tiếng.”
“Vẫn là cha.”
Tôi nghẹn lời.
Hạ Lam đứng bên cạnh suýt bật cười.
Tôi trừng Tống Nghiễn.
“Ba giờ.”
Anh nói.
“Tôi chờ dưới này.”
“Tôi không đồng ý.”
“Không sao.”
Anh bình thản.
“Tôi vẫn chờ.”
Đúng ba giờ chiều, chiếc Bentley xuất hiện.
Tôi cố tình trì hoãn đến ba giờ hai mươi.
Xe vẫn ở đó.
Ba giờ bốn mươi.
Vẫn ở đó.
Hạ Lam khoanh tay.
“Cô định ở lại công ty đến sáng à?”
Tôi thở dài.
“Em về đây.”
Có thể bạn thích
Xuống tầng, Tống Nghiễn đang đứng cạnh xe.
Nhìn thấy tôi, anh mở cửa.
Tôi đi ngang.
“Bệnh viện cách đây mười phút.”
“Biết.”
“Tôi đi bộ.”
“Trời nóng.”
“Tôi thích.”
Anh nhìn tôi.
Sau đó đóng cửa xe.
Rồi đi theo.
Tôi quay lại.
“Anh làm gì?”
“Đi bộ.”
“…”
Thế là đường phố xuất hiện một cảnh tượng cực kỳ kỳ quái.
Tôi đi phía trước.
Tống Nghiễn mặc vest đi phía sau nửa bước.
Chiếc Bentley chạy chậm như rùa bên cạnh.
Tài xế có lẽ cũng muốn biến mất khỏi thế giới.
Đến bệnh viện, y tá hỏi:
“Chồng chị à?”
Tôi đáp:
“Chồng cũ.”
Cùng lúc, Tống Nghiễn nói:
“Cha đứa bé.”
Y tá: “…”
Tôi: “…”
Tống Nghiễn mặt không đổi sắc.
Lúc siêu âm, bác sĩ cho phép người nhà vào.
Tôi vốn định từ chối.
Nhưng Tống Nghiễn đã đứng phía sau.
Trên màn hình là hình ảnh nhỏ bé tôi đã nhìn thấy nhiều lần.
Bác sĩ chỉ từng vị trí.
“Thai phát triển ổn.”
“Tim thai tốt.”
“Các chỉ số hiện tại không có gì đáng lo.”
Tôi thở phào.
Tống Nghiễn từ đầu đến cuối không nói gì.
Tôi quay sang.
Mới phát hiện anh nhìn màn hình đến thất thần.
Một người luôn bình tĩnh như thể mọi thứ đều nằm trong tính toán, lúc này lại đứng bất động.
“Đây…”
Anh mở miệng.
Giọng hiếm khi có chút không chắc chắn.
“Là đầu?”
Bác sĩ cười.
“Đúng.”
“Còn đây?”
“Tay.”
Anh im lặng.
Một lát sau lại hỏi:
“Nhỏ vậy sao?”
Bác sĩ bật cười.
“Tống tiên sinh, thai mới hơn mười lăm tuần.”
Tôi quay mặt sang bên.
Không hiểu sao khóe mắt bỗng nóng lên.
Rời khỏi phòng khám, Tống Nghiễn cầm toàn bộ giấy tờ.
Tôi chìa tay.
“Đưa tôi.”
Anh không đưa.
“Tôi giữ.”
“Tại sao?”
“Tôi muốn giữ.”
“Tống Nghiễn.”
Anh nhìn tờ siêu âm.
“Cho tôi một bản.”
Tôi sững lại.
Cuối cùng không giành nữa.
Anh lấy điện thoại chụp lại rất cẩn thận.
Sau đó mới trả bản gốc.
Trên đường về, anh hỏi:
“Cô muốn ăn gì?”
“Tôi tự ăn.”
“Bác sĩ bảo phải ăn đủ.”
“Bác sĩ nói với tôi.”
“Tôi cũng nghe.”
“Tống Nghiễn, anh không cần làm thế.”
Anh im lặng.
Một lúc sau mới nói:
“Tôi biết.”
“Vậy…”
“Nhưng tôi muốn.”
Tôi nhìn anh.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe Tống Nghiễn dùng ba chữ ấy.
Không phải cần.
Không phải nên.
Không phải trách nhiệm.
Mà là muốn.
Tôi quay mặt nhìn ra cửa kính.
“Tùy anh.”
________________________________________
Từ hôm đó, cuộc sống của tôi bắt đầu xuất hiện thêm một cái đuôi.
Tống Nghiễn.
Tôi khám thai, anh đến.
Tôi tăng ca, anh cho người mang đồ ăn.
Tôi không nhận, ngày hôm sau đồ ăn đổi thành phần của cả phòng thiết kế.
Hạ Lam ăn rất vui vẻ.
“Tống tổng khá biết điều.”
Tôi nghiến răng.
“Chị bị mua chuộc rồi.”
“Cơm nhà hàng sáu sao.”
Chị gắp thêm miếng thịt.
“Chị rất rẻ.”
Tôi hết nói nổi.
Tôi nhắn cho Tống Nghiễn:
【Đừng gửi nữa. 】
Anh trả lời:
【Được. 】
Ngày hôm sau không có đồ ăn.
Tôi vừa thở phào thì lễ tân gọi.
“Tô Từ, có người giao trái cây.”
Tôi xuống nhìn.
Ba thùng.
Tôi gọi thẳng.
“Tống Nghiễn!”
“Ừ.”
“Anh có hiểu tiếng người không?”
“Cô bảo đừng gửi đồ ăn.”
“Trái cây không phải đồ ăn?”
Đầu dây bên kia im hai giây.
“Lần sau tôi chú ý.”
“Tôi không cần lần sau!”
“Được.”
Hôm sau là sữa.
Tôi suýt phát điên.
Nhưng kỳ lạ là anh chưa từng dùng đứa bé ép tôi quay lại.
Không nhắc tái hôn.
Không yêu cầu tôi chuyển về.