Bố gật đầu.

“Tiếp đi.”

“Đợt xét duyệt sắp tới rất quan trọng. Nếu để phát sinh vấn đề liên quan đến tình trạng gia đình, sự nghiệp của con sẽ bị ảnh hưởng.”

“Cho nên?”

Cố Trạch Viễn nhìn tôi.

“Con đành phải lựa chọn.”

Bố hỏi:

“Lựa chọn cái gì?”

Anh ta im lặng một chút.

“Hy sinh đứa bé chưa chào đời để bảo vệ những người đang sống.”

Căn phòng yên lặng.

Tôi nhìn bố.

Gương mặt ông không có biểu cảm.

Nhưng bàn tay đặt trên đầu gối đã siết chặt đến mức nổi gân xanh.

“Cố Trạch Viễn.”

Ông chậm rãi hỏi:

“Năm cậu mười sáu tuổi, ai đưa cậu về nhà?”

Cố Trạch Viễn hơi ngẩn ra.

“Là bố.”

“Ai đóng học phí cho cậu?”

“Bố.”

“Ai chăm sóc cậu khi cậu bị viêm phổi, nằm viện hơn nửa tháng?”

“Cũng là bố.”

“Ai đưa cậu đi nhập ngũ?”

Cố Trạch Viễn cúi đầu.

“Bố.”

“Ai đứng ra bảo lãnh khi cậu gặp rắc rối trong lần đánh giá đầu tiên?”

“Bố.”

Bố bật cười.

Tiếng cười khô khốc.

“Cậu nhớ rất rõ.”

Cố Trạch Viễn vội nói:

“Con chưa từng quên ơn bố.”

“Chưa từng quên?”

Bố đứng bật dậy.

“Vậy mà cậu dám cùng người khác ép con gái tôi lên bàn mổ?”

Cố Trạch Viễn cứng người.

“Bố, con…”

“Cậu có biết nó mang thai khó khăn thế nào không?”

Bố chỉ về phía tôi.

“Ba tháng đầu, nó nghén đến mức không ăn nổi. Tôi bảo nó về nhà, nó nói cậu bận công việc, không muốn làm phiền cậu.”

“Tháng thứ năm, nó bị ngã trong nhà tắm. Tôi muốn đến chăm, nó lại nói cậu đã sắp xếp người giúp việc.”

“Tháng thứ bảy, chân nó phù đến mức không đi giày được. Tôi gọi điện hỏi thăm, nó vẫn nói cậu đối xử với nó rất tốt.”

Giọng bố ngày càng run.

“Con gái tôi sợ tôi lo lắng nên chuyện gì cũng giấu.”

Ông nhìn Cố Trạch Viễn.

“Còn cậu thì sao?”

“Trong lúc nó chịu khổ để sinh con cho cậu, cậu lại lên giường với chị gái nó!”

Tống Nhã Phương lập tức khóc.

“Bố, bố đừng nói khó nghe như vậy. Con với Trạch Viễn thật sự chỉ là ngoài ý muốn.”

Bố quay sang chị ta.

“Cô im miệng.”

Tống Nhã Phương sững sờ.

Từ nhỏ đến lớn, bố chưa từng nặng lời với chị ta như vậy.

Chị ta ôm con, nước mắt lập tức rơi xuống.

“Bố, con biết bố thương em. Nhưng con cũng là con gái bố mà!”

Bố nhìn chị ta.

“Cô còn nhớ mình là chị gái của Thanh Hạ?”

“Con…”

“Ngày nhỏ, Thanh Hạ có món gì ngon đều chia cho cô. Khi cô thi trượt đại học, nó còn thức đêm giúp cô ôn bài. Khi cô thất nghiệp, nó nhờ bạn bè tìm việc cho cô.”

Ông bước tới một bước.

“Cô đã trả ơn em gái mình bằng cách nào?”

Tống Nhã Phương cúi đầu khóc.

“Con không cố ý…”

“Không cố ý mang thai?”

Bố hỏi.

“Hay không cố ý đòi lấy mạng cháu ruột mình?”

Mẹ tôi lập tức bước lên chắn trước mặt Tống Nhã Phương.

“Ông đủ rồi!”

Bố nhìn bà.

Mẹ tôi tức giận nói:

“Nhã Phương vừa sinh xong, ông muốn ép nó đến mức nào? Chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ trách móc có ích gì?”

Bố nhìn bà như nhìn một người xa lạ.

“Tống Minh Lan, bà có biết Thanh Hạ vừa trải qua chuyện gì không?”

“Tôi là bác sĩ, đương nhiên tôi biết!”

“Vậy bà có biết nó không đồng ý phẫu thuật không?”

Mẹ tôi khựng lại.

Sau đó bà lạnh lùng đáp:

“Nó quá kích động, không thể đưa ra quyết định sáng suốt.”

Bố hỏi:

“Ai kết luận như vậy?”

“Tôi.”

“Dựa vào đâu?”

“Tôi là bác sĩ điều trị!”

Bố bật cười.

“Hay lắm.”

Ông lấy điện thoại ra.

“Vậy chúng ta để cơ quan có thẩm quyền đánh giá xem bà đã làm đúng trách nhiệm của một bác sĩ hay chưa.”

Mẹ tôi biến sắc.

“Ông định làm gì?”

“Báo cáo sự việc.”

Cố Trạch Viễn lập tức tiến lên.

“Bố!”

Bố quay sang.

Anh ta nghiêm giọng:

“Đây là chuyện gia đình. Nếu làm lớn lên, danh dự của tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng.”

Bố nhìn anh ta.

“Danh dự?”

Ông nhắc lại hai chữ ấy.

“Cậu còn có thứ đó sao?”

Cố Trạch Viễn đỏ mặt.

“Bố, con không muốn bất kính. Nhưng bố phải hiểu, con đang ở vị trí nào.”

Bố gật đầu.

“Tôi hiểu.”

Ông nhìn quân hàm trên vai anh ta.

“Cậu nghĩ mặc bộ quân phục ấy thì có thể quyết định sống chết của con gái tôi?”

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan