Chương 3
Trần Dữ đặt thìa trở lại bát.
“Em lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác.”
“Còn anh lúc nào cũng tìm cách nghĩ tốt cho bản thân.”
Anh cau mày.
“Đâu phải anh không giúp em.”
“Anh đã giúp ai?”
“Chẳng phải anh đã bảo em không cần giặt nữa sao?”
“Anh chỉ đợi đến khi mọi chuyện ầm ĩ lên rồi mới bảo em đừng giặt.”
Anh đưa tay day day giữa hai hàng lông mày.
“Chẳng lẽ em muốn anh cãi lại mẹ ngay trước mặt bà ấy?”
“Em chỉ mong trước khi bà ấy giơ tay lên, anh đã nói rõ với bà ấy rằng không được phép làm như vậy.”
Căn phòng chìm vào im lặng.
Trên bậu cửa sổ có một chậu lan chi, đầu lá đã hơi khô.
Một ngày trước đám cưới, Trần Dữ từng nói muốn chuyển nó ra ban công, nhưng tôi bảo không cần, chỉ cần cây còn sống là được.
Tôi nhìn chậu lan chi ấy hồi lâu, cuối cùng vẫn đứng dậy, lấy kéo cắt bỏ những chiếc lá đã úa vàng.
Trần Dữ nhìn động tác của tôi, đột nhiên lên tiếng:
“Lâm Tĩnh, anh cảm thấy từ sau khi kết hôn, em đã thay đổi rất nhiều.”
Tôi không ngẩng đầu.
“Chúng ta mới kết hôn được hai ngày.”
“Nhưng trước đây em đâu có như vậy.”
“Trước đây mẹ anh cũng chưa từng tát em.”
Anh nghẹn lời.
Tôi đặt chiếc kéo xuống, quay người nhìn thẳng vào mắt anh.
“Trần Dữ, em hỏi anh một lần cuối. Hôm qua, khi mẹ anh bảo em phải giặt quần áo cho Trần Hạo, anh có biết bà ấy định làm gì không?”
Anh tránh ánh mắt tôi.
Một lúc lâu sau, anh mới đáp:
“Anh biết mẹ muốn em làm quen với nếp sinh hoạt trong nhà.”
“Làm quen bằng cách nào?”
“Thì… giúp đỡ mọi người một chút.”
“Vậy là anh biết.”
Tôi gật đầu.
“Được rồi.”
Không hiểu sao, hai chữ ấy lại khiến anh bất an hơn cả lúc tôi lớn tiếng chất vấn.
“Em nói được rồi là có ý gì?”
“Có nghĩa là em đã có câu trả lời.”
Tôi lấy điện thoại, mở ứng dụng ghi chú, viết thêm một dòng vào danh sách vừa lập từ đêm qua.
Ngày thứ nhất sau khi kết hôn: Mẹ chồng cố tình giao việc giặt quần áo của em chồng cho con dâu. Chồng biết trước nhưng không ngăn cản. Khi xảy ra mâu thuẫn, mẹ chồng ra tay đánh người.
Ngày thứ hai: Chồng thừa nhận biết trước sự việc.
Trần Dữ nhìn thấy màn hình điện thoại, sắc mặt lập tức thay đổi.
Có thể bạn thích
“Em ghi những thứ này làm gì?”
“Để nhớ.”
“Chuyện trong nhà mà em cũng phải ghi chép như thế sao?”
“Anh không nhớ, mẹ anh không nhận, em đành phải tự ghi lại.”
Anh đưa tay định lấy điện thoại của tôi.
Tôi lập tức lùi lại.
“Anh muốn làm gì?”
“Anh chỉ muốn xem thôi.”
“Điện thoại của em, anh muốn xem thì phải hỏi.”
“Chúng ta là vợ chồng!”
“Vợ chồng thì không có quyền riêng tư à?”
Trần Dữ tức đến bật cười.
“Lâm Tĩnh, em có cần phải đề phòng anh đến mức ấy không?”
Tôi nhìn anh.
“Anh nghĩ sao?”
Anh không trả lời.
Tôi cũng chẳng buồn chờ đợi.
Tôi cầm túi xách, thay giày rồi đi thẳng ra cửa.
Trần Dữ gọi với theo:
“Em đi đâu?”
“Đi làm.”
“Hôm nay là ngày nghỉ mà!”
“Em đến công ty lấy ít tài liệu.”
“Thế còn cơm trưa?”
Tôi dừng tay trên nắm cửa.
Quay đầu lại, tôi hỏi:
“Anh hỏi cơm trưa của ai?”
“Của cả nhà chứ còn ai nữa.”
“Trong nhà có bốn người trưởng thành. Anh, mẹ anh và em trai anh đều có tay chân. Chẳng lẽ em ra ngoài thì cả nhà phải nhịn đói?”
“Anh đâu có ý đó!”
“Vậy anh hỏi làm gì?”
Tôi đóng cửa.
Đến khi thang máy xuống tầng trệt, điện thoại đã nhận được ba tin nhắn.
Tin thứ nhất của Trần Dữ.
“Em đừng có giận dỗi mãi như vậy.”
Tin thứ hai.
“Mẹ lớn tuổi rồi, em nhường bà ấy một chút không được sao?”
Tin thứ ba.
“Trưa nay nhớ về sớm.”
Tôi đọc xong, chặn thông báo cuộc trò chuyện rồi gọi điện cho bạn thân.
Đầu dây bên kia vừa bắt máy đã vang lên giọng ngái ngủ của Tống Vi.
“Lâm Tĩnh? Cậu mới kết hôn được hai ngày mà đã nhớ tớ rồi à?”
“Tống Vi, cậu có thời gian không?”
“Có chuyện gì?”
“Tớ muốn hỏi cậu một số vấn đề liên quan đến tài sản trước hôn nhân.”
Bên kia im lặng hai giây.
Sau đó, tiếng chăn bị hất tung vang lên.
“Cậu đang ở đâu? Tớ đến ngay.”
Tống Vi là luật sư.
Chúng tôi quen nhau từ thời đại học, từng ở chung ký túc xá bốn năm.
Trong số những người bạn của tôi, cô ấy là người phản đối cuộc hôn nhân này quyết liệt nhất.
Lúc ấy, tôi còn trách cô ấy quá đa nghi.
Bây giờ nghĩ lại, người đa nghi hóa ra lại là người tỉnh táo nhất.
Nửa tiếng sau, chúng tôi gặp nhau tại một quán cà phê gần công ty.
Tống Vi vừa nhìn thấy mặt tôi đã khựng lại.
“Má cậu bị sao thế?”
“Bị mẹ chồng tát.”