Chương 6
Hắn chậm rãi bước tới.
“Lâm Vãn Chi.”
Tôi không đáp.
Hắn khàn giọng:
“Năm năm qua, cô đã chịu khổ rồi.”
Tôi cười nhạt.
“Bây giờ nói những lời này có ích gì?”
Hắn im lặng.
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Hoắc Đình Châu, tôi không cần anh thương hại.”
“Tôi đưa con đến đây chỉ vì muốn vay tiền chữa bệnh.”
“Đợi bệnh khỏi, tôi sẽ dẫn hai đứa đi.”
Hắn lập tức cau mày.
“Đi đâu?”
“Đi đâu cũng được.”
“Không được.”
Tôi bật cười.
“Anh dựa vào đâu mà cấm?”
Hắn nhìn tôi.
“Dựa vào việc Tiểu Bảo là con trai ta.”
“Vậy A Hành thì sao?”
Hắn không do dự.
“Cũng là con ta.”
Tôi sững người.
Hoắc Đình Châu nhìn A Hành đang đứng bên cạnh.
“Đứa trẻ này đã gọi cô là mẹ suốt chín năm.”
“Vậy từ hôm nay, nó cũng có thể gọi ta là cha.”
A Hành lập tức ngẩng đầu.
“Chú nói thật?”
Hắn gật đầu.
“Thật.”
Thằng bé nghiêm túc suy nghĩ.
Sau đó nói:
“Con phải xem biểu hiện của chú đã.”
Tiểu Bảo lập tức chen vào:
“Anh! Cha nhiều tiền lắm!”
A Hành liếc em trai.
“Có tiền chưa chắc là cha tốt.”
Hoắc Đình Châu bật cười.
Lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, tôi nhìn thấy hắn cười thật lòng.
Nhưng niềm vui ấy không kéo dài.
Bởi vì ngay sau đó, nữ hầu đang quỳ dưới đất đột nhiên ngẩng đầu.
Bà ta nhìn tôi, ánh mắt đầy oán độc.
“Lâm Vãn Chi!”
Tôi quay sang.
Bà ta nghiến răng:
“Cô tưởng mình thắng rồi sao?”
“Cô tưởng đưa hai đứa trẻ đến Hoắc phủ là có thể đổi đời?”
Tôi lạnh lùng nhìn bà ta.
“Người sai bà là Tần Nhược Lan?”
Nữ hầu bật cười.
“Phu nhân đã nuôi cô năm năm!”
“Cho cô ăn, cho cô mặc!”
“Vậy mà cô dám phản bội bà ấy!”
Tôi cảm thấy lòng mình lạnh đi.
“Quả nhiên là bà ta.”
Nữ hầu cười lớn.
“Cô biết gì chứ?”
“Cô có biết vì sao năm năm qua bà ấy luôn giữ cô bên cạnh không?”
Tôi siết chặt tay.
“Vì sao?”
Bà ta nhìn tôi, từng chữ đầy ác ý:
“Bởi vì cô chính là chìa khóa cuối cùng để mở kho bạc của Hoắc gia!”
Đêm ấy, tôi không ngủ.
Hoắc Đình Châu cho người đưa hai đứa trẻ đến một căn phòng được canh gác cẩn mật.
A Hành nhất quyết không chịu ngủ riêng với Tiểu Bảo.
Thằng bé nói:
“Em con nhỏ, ban đêm hay đá chăn.”
“Nếu không có con, em sẽ bị lạnh.”
Tôi nghe mà vừa thương vừa buồn cười.
Cuối cùng Hoắc Đình Châu sai người mang thêm một chiếc giường lớn.
Hai anh em nằm cạnh nhau.
Trước khi ngủ, Tiểu Bảo còn kéo tay áo hắn.
“Cha.”
“Ừ?”
“Cha có ngủ với mẹ không?”
Tôi lập tức đỏ mặt.
“Tiểu Bảo!”
Thằng bé chớp mắt.
“Sao ạ?”
“Không được hỏi linh tinh!”
Nó bĩu môi.
“Nhưng trước kia mẹ hay ho vào ban đêm.”
“Con muốn cha chăm mẹ.”
Hoắc Đình Châu im lặng.
Một lúc sau, hắn xoa đầu con.
“Cha biết rồi.”
Đợi hai đứa trẻ ngủ say, hắn mới quay sang tôi.
Có thể bạn thích
“Đi theo ta.”
Tôi cảnh giác.
“Đi đâu?”
“Gặp đại phu.”
Tôi lập tức lắc đầu.
“Không cần.”
Hắn cau mày.
“Cô ho ra máu.”
“Chỉ là bệnh cũ.”
“Bệnh gì?”
Tôi im lặng.
Hắn nhìn tôi.
“Lâm Vãn Chi, đừng bắt ta phải hỏi lần thứ hai.”
Tôi bật cười.
“Anh tưởng mình đang ra lệnh cho binh lính sao?”
Hắn khựng lại.
Tôi nói tiếp:
“Đây là thân thể tôi.”
“Tôi có quyền quyết định.”
Hoắc Đình Châu nhìn tôi rất lâu.
Sau đó bất ngờ hạ giọng.
“Được.”
Tôi ngẩn ra.
Hắn nói:
“Ta không ra lệnh.”
“Ta xin cô.”
Tôi sững sờ.
Người đàn ông quyền lực nhất Bắc Thành.
Người mà chỉ cần cau mày cũng đủ khiến hàng trăm quân nhân im bặt.
Bây giờ lại đứng trước mặt tôi, nói một chữ xin.
Tôi không biết phải đáp thế nào.
Hắn chậm rãi nói tiếp:
“Vãn Chi.”
“Ta đã bỏ lỡ năm năm.”
“Đừng để ta tiếp tục bỏ lỡ cơ hội cứu cô.”
Cuối cùng tôi vẫn đi theo hắn.
Đại phu được mời đến là một ông lão tóc bạc, từng chữa bệnh cho nhiều đời Hoắc gia.
Ông bắt mạch rất lâu.
Sau đó sắc mặt dần trầm xuống.
Hoắc Đình Châu lập tức hỏi:
“Thế nào?”
Ông lão nhìn tôi.
“Lâm cô nương, cô có thường xuyên cảm thấy lạnh vào ban đêm không?”
Tôi gật đầu.
“Có.”
“Có đau ngực, khó thở?”
“Có.”
“Gần đây có ho ra máu?”
Tôi im lặng một lát.
“Có.”
Ông lão thở dài.
“Cô đã bị như vậy bao lâu?”
Tôi đáp:
“Hơn nửa năm.”
Hoắc Đình Châu lập tức quay sang.
“Nửa năm?”
Tôi cúi đầu.
Ông lão tiếp tục hỏi:
“Trong nửa năm ấy, cô có dùng thuốc gì không?”
Tôi gật đầu.
“Có.”
“Ai kê?”
“Tần phu nhân mời đại phu cho tôi.”
Ông lão lập tức cau mày.
“Thuốc đâu?”
Tôi lấy từ trong túi ra một gói thuốc nhỏ.
Đó là số thuốc còn lại mà tôi vẫn mang theo.
Ông lão mở ra, đưa lên mũi ngửi.
Sắc mặt ông lập tức thay đổi.
“Không đúng!”
Hoắc Đình Châu bước tới.
“Có chuyện gì?”
Ông lão nhìn tôi.
“Lâm cô nương, cô uống thứ này bao lâu rồi?”
“Từ khi phát bệnh.”
“Ngày nào cũng uống?”
“Vâng.”
Ông lão đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn.
“Hồ đồ!”
Tôi giật mình.
Ông lão nghiến răng:
“Đây không phải thuốc chữa bệnh!”
“Trong này có một loại dược liệu gây tổn hại phổi nếu dùng lâu dài!”
Tôi đứng sững.
Hoắc Đình Châu lập tức giật lấy gói thuốc.
“Ý ông là…”
Ông lão gật đầu.
“Bệnh của Lâm cô nương có thể đã bị thứ thuốc này làm nặng thêm.”
Tôi cảm thấy trước mắt tối sầm.
Tần Nhược Lan.
Lại là Tần Nhược Lan.
Người đã đưa thuốc cho tôi suốt nửa năm.
Người mỗi lần gặp đều nắm tay tôi, dịu dàng nói:
“Vãn Chi, con phải uống thuốc đúng giờ.”
“Con còn hai đứa trẻ phải nuôi.”
“Nhất định phải sống thật tốt.”
Tôi từng cảm động đến mức rơi nước mắt.
Vậy mà…
Tôi bật cười.
Cười đến mức lồng ngực đau nhói.
Hoắc Đình Châu lập tức đỡ lấy tôi.
“Vãn Chi!”
Tôi đẩy hắn ra.
“Đừng chạm vào tôi.”
Hắn khựng lại.
Tôi cúi đầu, nước mắt từng giọt rơi xuống.
“Năm năm…”
“Tôi gọi bà ta là ân nhân suốt năm năm.”
“Tôi tin bà ta hơn cả người thân.”
“Ngay cả Tiểu Bảo cũng gọi bà ta là bà ngoại.”
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn.
“Hoắc Đình Châu, rốt cuộc tôi đã làm gì sai?”
“Vì sao bọn họ không chịu buông tha cho tôi?”
Hắn không trả lời.
Chỉ chậm rãi ôm tôi vào lòng.
Lần này tôi không đẩy ra.
Tôi khóc đến mức gần như không thở nổi.
Hắn ôm chặt tôi, giọng khàn đặc:
“Cô không làm gì sai.”
“Là bọn chúng nợ cô.”
“Ta sẽ bắt từng người trả lại.”
Sáng hôm sau, Bắc Thành xảy ra một chuyện lớn.
Tần phủ bị quân cảnh bao vây.
Hơn hai trăm binh lính đứng kín cả con phố.
Người dân xung quanh chen chúc xem náo nhiệt.
Ai cũng biết Tần Nhược Lan là quả phụ của một thương nhân giàu có.
Bà ta nổi tiếng làm việc thiện, thường xuyên phát cháo cứu tế, quyên tiền cho cô nhi viện.
Không ai hiểu vì sao Hoắc thiếu soái đột nhiên cho quân bao vây nhà bà.
Nhưng điều khiến tất cả kinh ngạc hơn là người bước xuống chiếc xe đầu tiên.