Đêm ấy, tôi nằm rất lâu mà không ngủ.

Không phải vì buồn.

Mà vì tôi đang nghĩ đến những năm tháng trước đây.

Tôi từng tự hào vì mình là người phụ nữ có thể cân bằng công việc và gia đình.

Tôi từng nghĩ chỉ cần mình cố gắng thêm một chút, nhường nhịn thêm một chút, cuộc hôn nhân sẽ ngày càng tốt đẹp.

Nhưng hóa ra có những cuộc hôn nhân giống như một chiếc thuyền thủng đáy.

Một người ra sức tát nước.

Người còn lại đứng trên bờ, trách người trong thuyền không biết chèo.

Tôi không muốn tiếp tục tát nước nữa.

Tôi muốn lên bờ.

08

Ngày thứ mười, một chuyện bất ngờ xảy ra.

Bác Lý gọi điện cho tôi.

Giọng bác có chút lo lắng.

“Uyển Ninh, cháu đang ở đâu?”

“Cháu ở nhà bố mẹ ạ.”

“Thế thì tốt.”

Tôi nghe ra điều bất thường.

“Có chuyện gì vậy bác?”

Bác hạ thấp giọng.

“Sáng nay Minh Triết đưa một người phụ nữ đến căn hộ.”

Tay tôi khựng lại.

“Phụ nữ?”

“Ừ. Trẻ lắm. Ăn mặc rất đẹp.”

Tôi không lập tức nói gì.

Bác Lý tiếp tục:

“Bác nghe cô ta gọi Minh Triết là anh Triết. Hai người vào nhà khoảng nửa tiếng rồi đi.”

Tôi nhìn con gái.

Một lúc sau, tôi hỏi:

“Bác có nhìn rõ mặt cô ấy không?”

“Có. Bác còn gặp ở thang máy.”

“Bác có thể mô tả giúp cháu không?”

Bác kể vài đặc điểm.

Tóc dài ngang lưng.

Áo khoác màu kem.

Túi xách màu trắng.

Trên cổ có một sợi dây chuyền hình giọt nước.

Tôi nghe xong, lập tức nhớ đến một người.

Tô Mạn Kỳ.

Nhân viên kinh doanh mới được tuyển vào công ty Minh Triết tám tháng trước.

Tôi từng gặp cô ta trong một buổi tiệc cuối năm.

Khi ấy, cô ta đứng cạnh Minh Triết, liên tục gọi hắn là “anh Triết”.

Tôi không để tâm.

Bởi tôi chưa từng cho rằng cứ có một người phụ nữ xuất hiện cạnh chồng mình thì nhất định sẽ xảy ra chuyện.

Nhưng bây giờ, tôi không thể không nghi ngờ.

Tôi cảm ơn bác Lý rồi cúp máy.

Sau đó, tôi nhắn cho Thanh Lam.

“Minh Triết vừa đưa một phụ nữ đến căn hộ. Tớ muốn biết liệu có cần ghi nhận chuyện này không.”

Thanh Lam trả lời:

“Cứ lưu lại thông tin, nhưng đừng vội kết luận. Nếu có chứng cứ hợp pháp thì mới sử dụng. Trước mắt tập trung vào quyền lợi của cậu và con.”

Tôi đồng ý.

Tối hôm ấy, Minh Triết đăng một dòng trạng thái.

“Có những người chỉ biết đòi hỏi. Cũng có những người chẳng cần nói nhiều vẫn hiểu mình.”

Bên dưới là bức ảnh hai ly cà phê.

Không có mặt người.

Nhưng ở góc ảnh, một bàn tay phụ nữ đeo chiếc vòng bạc hiện ra rõ ràng.

Tôi nhìn bức ảnh.

Không thấy đau lòng như mình từng tưởng.

Tôi chỉ cảm thấy buồn cười.

Hắn còn chưa hoàn thành trách nhiệm với đứa con vừa sinh.

Vậy mà đã có tâm trạng đăng những lời bóng gió về người phụ nữ khác.

Tôi chụp màn hình.

Sau đó, tôi tắt điện thoại.

Sáng hôm sau, một số điện thoại lạ gọi đến.

Tôi nghe máy.

Giọng phụ nữ trẻ vang lên.

“Chị là Trần Uyển Ninh phải không?”

“Đúng.”

“Em là Tô Mạn Kỳ.”

Tôi không ngạc nhiên.

“Có chuyện gì?”

Cô ta cười khẽ.

“Em nghĩ có vài chuyện chị nên biết.”

“Cô cứ nói.”

“Anh Triết ở nhà bố mẹ rất vui. Chị không cần lo cho anh ấy đâu.”

Tôi hỏi:

“Cô gọi đến chỉ để nói vậy?”

Cô ta im lặng một chút.

Sau đó, giọng trở nên ngọt ngào.

“Em chỉ thấy chị không nên ép buộc một người đàn ông không còn muốn ở bên mình.”

Tôi nhìn đồng hồ.

Chín giờ mười bảy phút.

Tôi bình tĩnh hỏi:

“Cô đang nói với tư cách gì?”

“Em…”

“Đồng nghiệp, bạn bè hay người yêu?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Tôi nói tiếp:

“Nếu là đồng nghiệp, cô không có lý do can thiệp chuyện gia đình cấp trên. Nếu là bạn bè, cô nên khuyên anh ấy quan tâm con gái. Còn nếu là người yêu, tôi nghĩ cô nên xác nhận xem anh ấy đã ly hôn chưa.”

Tô Mạn Kỳ lập tức cao giọng.

“Chị đừng nói khó nghe như thế!”

Tôi mỉm cười.

“Tôi chỉ hỏi một câu.”

Cô ta hừ lạnh.

“Chị tưởng có con rồi thì giữ được đàn ông chắc?”

Tôi đáp:

“Tôi chưa từng định dùng con để giữ ai.”

“Vậy chị nên buông tay đi.”

“Được.”

Cô ta sững lại.

“Gì cơ?”

Tôi lặp lại:

“Tôi nói được.”

Tô Mạn Kỳ có vẻ không biết phải tiếp lời thế nào.

Tôi hỏi:

“Còn chuyện gì nữa không?”

“Chị… chị thật sự không quan tâm?”

Tôi nhìn con gái.

“Điều tôi quan tâm là con tôi khỏe mạnh, lớn lên trong môi trường tốt. Còn một người đàn ông muốn đi đâu, tôi không có hứng thú giữ.”

Tôi cúp máy.

Chưa đầy mười phút sau, Minh Triết gọi đến.

Vừa nghe máy, hắn đã quát:

“Trần Uyển Ninh! Em nói gì với Mạn Kỳ?”

Tôi bật cười.

“Cô ấy gọi cho em trước.”

“Em đừng có bắt nạt người ta!”

Tôi hỏi:

“Cô ấy là gì của anh?”

Hắn lập tức đáp:

“Đồng nghiệp!”

“Vậy sao anh lại biết cuộc gọi giữa em và đồng nghiệp của anh nhanh như vậy?”

Hắn nghẹn lời.

Tôi tiếp tục:

“Minh Triết, anh có thể giải thích vì sao anh đưa đồng nghiệp nữ đến căn hộ của vợ chồng mình khi vợ anh vừa sinh con chưa đầy hai tuần không?”

Hắn nổi giận.

“Em theo dõi anh?”

“Không.”

“Vậy sao em biết?”

“Anh không cần quan tâm.”

Hắn im lặng vài giây.

Sau đó, giọng hắn bỗng trở nên đắc ý.

“Em ghen đúng không?”

Tôi suýt bật cười thành tiếng.

Hắn nói tiếp:

“Anh biết mà. Em ngoài miệng tỏ ra cứng rắn, nhưng thật ra vẫn sợ mất anh.”

Tôi hỏi:

“Anh nói xong chưa?”

“Em đừng giả vờ nữa.”

Tôi bình thản đáp:

“Anh yên tâm. Nếu cô ấy thật sự muốn ở bên anh, tôi sẽ không ngăn cản.”

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng