Chương 8
“Anh chỉ nhất thời nóng giận.”
“Khi anh gạt tay tôi ra rồi khóa cửa xe, anh có nhớ không?”
“Anh đã nói là anh sai rồi!”
“Khi anh lái xe đi, bỏ mặc tôi giữa một trạm dừng nghỉ xa lạ, anh có nghĩ tôi sẽ gặp chuyện gì không?”
Giọng cô không lớn.
Nhưng từng chữ đều rõ ràng.
Cảnh Hoài bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Rốt cuộc em muốn thế nào? Anh đã xin lỗi rồi, em còn muốn anh quỳ xuống chắc?”
Nhược An nhìn hắn.
Một lúc sau, cô mỉm cười.
“Không cần.”
Cảnh Hoài hơi ngẩn ra.
Cô chậm rãi tháo chiếc nhẫn cưới trên tay.
Đặt vào lòng bàn tay hắn.
“Tôi muốn ly hôn.”
Năm chữ ấy vừa vang lên, Tống Cảnh Hoài lập tức biến sắc.
“Em nói cái gì?”
“Ly hôn.”
“Chỉ vì chuyện chiều nay?”
“Không.”
Nhược An nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Vì tôi không muốn tiếp tục sống cùng một người mà ngay cả việc hắn đang nói thật hay nói dối, tôi cũng không thể phân biệt.”
Cảnh Hoài siết chặt chiếc nhẫn.
“Em đừng hối hận.”
Nhược An bình thản đáp:
“Người nên hối hận không phải tôi.”
Sáng hôm sau, Nhược An trở về nhà bố mẹ.
Mẹ cô, bà Lâm Tố Vân, vừa nhìn thấy con gái đã đỏ hoe mắt.
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tối qua mẹ gọi mãi không được.”
Nhược An đặt vali xuống.
Cô vốn định nói rằng không có gì nghiêm trọng.
Nhưng khi nhìn thấy bố đang ngồi trên sofa, tóc đã bạc quá nửa, còn mẹ vẫn mặc chiếc tạp dề chuẩn bị bữa cơm đoàn viên, cổ họng cô bỗng nghẹn lại.
Sáu năm trước, khi cô quyết định kết hôn với Tống Cảnh Hoài, bố mẹ từng phản đối.
Không phải vì hắn nghèo.
Cũng không phải vì gia cảnh hai bên chênh lệch.
Mà vì bố cô từng nói:
“Bố nhìn người không giỏi, nhưng bố nhìn cách một người đối xử với người yếu thế hơn mình thì khá chuẩn. Cảnh Hoài rất lễ phép với bố mẹ, nhưng bố từng thấy nó quát một nhân viên phục vụ chỉ vì người ta mang nhầm món.”
Khi ấy, Nhược An đã cãi lại.
Cô bảo ai cũng có lúc nóng giận.
Cô còn trách bố quá khắt khe với người mình yêu.
Có thể bạn thích
Cuối cùng, bố mẹ vẫn đồng ý.
Họ không muốn con gái phải lựa chọn giữa tình yêu và gia đình.
Ngày cưới, bố nắm tay cô, chỉ nói một câu.
“Nếu sau này con sống không vui, cứ về nhà. Bố mẹ không cần con phải chứng minh mình đã lựa chọn đúng.”
Suốt sáu năm, Nhược An luôn cố chứng minh rằng mình không chọn sai.
Cô nhẫn nhịn mẹ chồng.
Giúp chồng gây dựng công ty.
Dùng tiền tiết kiệm hỗ trợ hắn trả nợ.
Ngay cả khi bị đối xử lạnh nhạt, cô cũng tự tìm lý do để thông cảm.
Bởi cô không muốn thừa nhận bố mẹ đã đúng.
Nhưng hôm nay, đứng trước cửa nhà, cô bỗng nhận ra mình đã quá mệt mỏi.
“Mẹ.”
Nhược An ôm chầm lấy bà.
“Con muốn ly hôn.”
Lâm Tố Vân sững người.
Sau đó, bà nhẹ nhàng vỗ lưng con gái.
“Được.”
Chỉ một chữ.
Không trách móc.
Không hỏi tại sao.
Không nhắc lại những lời cảnh báo năm xưa.
Nhược An không nhịn được nữa, nước mắt lập tức rơi xuống.
Bố cô đứng dậy.
Ông Lâm Quốc Thành bước đến, đặt tay lên vai con gái.
“Con về được là tốt rồi.”
Nhược An nghẹn ngào.
“Bố không hỏi con vì sao à?”
Ông nhìn cô.
“Bố sẽ hỏi khi con muốn kể. Còn bây giờ, con ăn cơm trước đã.”
Chính câu nói ấy khiến Nhược An khóc nức nở.
Hóa ra trên đời này, vẫn có những người không cần cô phải giải thích, không cần cô phải nhún nhường, cũng không cần cô phải chứng minh giá trị của mình.
Họ chỉ cần cô bình an.
Sau bữa cơm, Nhược An kể lại toàn bộ sự việc.
Lâm Quốc Thành nghe xong, sắc mặt lạnh đến đáng sợ.
Ông không nổi giận.
Cũng không đập bàn.
Chỉ lấy điện thoại gọi cho một người.
“Luật sư Phương, tôi là Lâm Quốc Thành.”
“Đúng, có việc cần nhờ anh.”
“Con gái tôi chuẩn bị ly hôn. Tôi muốn anh giúp nó bảo vệ toàn bộ quyền lợi hợp pháp.”
Đầu dây bên kia lập tức nhận lời.
Nhược An vội nói:
“Bố, con tự giải quyết được.”
Lâm Quốc Thành nhìn con gái.
“Bố biết.”
Ông đặt điện thoại xuống.
“Nhưng có những chuyện không cần con phải một mình gánh vác.”
Nhược An im lặng.
Ông tiếp tục:
“Con làm kế toán trưởng, hiểu tài chính. Nhưng chuyện pháp lý phải để người chuyên môn xử lý. Bố không muốn con vì tức giận mà bỏ sót bất kỳ thứ gì.”
Nhược An gật đầu.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô cảm thấy mình có thể dựa vào gia đình mà không cần áy náy.
Chiều hôm ấy, luật sư Phương đến nhà.
Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, ông yêu cầu Nhược An cung cấp các tài liệu liên quan đến tài sản, công ty và những khoản tiền đã chuyển cho Tống Cảnh Hoài.
Nhược An mở máy tính.
Trong sáu năm kết hôn, cô vẫn giữ thói quen lưu trữ chứng từ.
Từng khoản chuyển tiền.
Từng hợp đồng vay.