Ở nhà chồng, tôi phải giải thích vì sao mình không muốn đưa tiền.

Ở nhà bố mẹ, tôi không cần giải thích vì sao mình muốn trở về.

Đêm ấy, tôi ngủ một giấc rất sâu.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, điện thoại đã có hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ.

Mười hai cuộc từ Giang Triết.

Tám cuộc từ mẹ chồng.

Sáu cuộc từ Giang Dao.

Còn lại là những số điện thoại lạ.

Tôi không gọi lại.

Thay vào đó, tôi xuống nhà ăn sáng cùng bố mẹ.

Bố hỏi:

“Con định thế nào?”

Tôi đáp:

“Con muốn ly hôn.”

Ông gật đầu.

“Được.”

Tôi ngạc nhiên.

“Bố không khuyên con suy nghĩ thêm sao?”

Bố đặt tờ báo xuống.

“Con đã suy nghĩ rồi mới nói với bố, đúng không?”

Tôi gật đầu.

“Vậy bố tôn trọng quyết định của con.”

Ông nhìn tôi, giọng trầm xuống.

“Bố mẹ nuôi con hơn hai mươi năm, không phải để con đến nhà người khác chịu thiệt thòi.”

Tôi cúi đầu.

Bố tiếp tục:

“Nhưng ly hôn cũng phải làm cho rõ ràng. Đừng vì tức giận mà bỏ qua quyền lợi của mình.”

Mẹ lập tức nói:

“Chiều nay mẹ đưa con đi gặp luật sư.”

Tôi ngẩng đầu.

“Mẹ đã liên hệ rồi ạ?”

Bà gật đầu.

“Bạn học cũ của mẹ làm luật sư chuyên về hôn nhân gia đình. Mẹ đã gọi hỏi sơ qua tối qua.”

Tôi nhìn bố mẹ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác vững vàng chưa từng có.

Hóa ra đây mới là ý nghĩa thật sự của một chỗ dựa.

Không phải có người thay mình quyết định mọi chuyện.

Mà là dù mình lựa chọn thế nào, vẫn có người đứng phía sau giúp mình không ngã.

Buổi chiều, tôi đến văn phòng luật sư.

Người tiếp tôi là một phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi tên Lâm Tuệ.

Sau khi nghe tôi kể toàn bộ sự việc, chị hỏi rất kỹ về thời điểm mua nhà, khoản vay, giấy tờ tài sản và nguồn gốc của hồi môn.

Tôi đưa cho chị xem các chứng từ liên quan.

Khoản một triệu tệ được bố mẹ chuyển vào tài khoản riêng của tôi trước ngày đăng ký kết hôn, có đầy đủ sao kê và giấy tặng cho ghi rõ người nhận duy nhất là tôi.

Lâm Tuệ xem xong, gật đầu.

“Chứng cứ về nguồn gốc khoản tiền này rất rõ ràng. Tuy nhiên, để xác định chính xác quyền tài sản khi ly hôn vẫn cần xem toàn bộ hồ sơ và quy định áp dụng. Trước mắt, em tuyệt đối không chuyển tiền cho bất kỳ ai khi chưa làm rõ.”

Tôi gật đầu.

Chị tiếp tục hỏi:

“Chồng em có biết số tiền thực tế không?”

“Không. Anh ta chỉ biết 90 nghìn tệ.”

Lâm Tuệ ngẩng đầu.

“Vậy em định nói cho anh ta biết?”

Tôi lắc đầu.

“Không cần.”

Chị mỉm cười.

“Rất tốt. Khi một thông tin không liên quan đến nghĩa vụ phải công khai, em không cần tự đặt mình vào thế bất lợi.”

Sau đó, chúng tôi bàn về thủ tục ly hôn, tài sản, khoản nợ và những chứng cứ cần thu thập.

Lâm Tuệ đặc biệt nhắc tôi kiểm tra xem Giang Triết có từng dùng thông tin cá nhân của tôi để làm hồ sơ vay hoặc bảo lãnh hay không.

Ban đầu tôi cảm thấy điều đó hơi quá mức.

Dù sao, Giang Triết cũng chưa từng có hành vi như vậy trước mặt tôi.

Nhưng nhớ đến cảnh cả nhà hắn đồng loạt ép tôi đưa tiền, tôi quyết định cẩn thận hơn.

Không ngờ, chính sự cẩn thận ấy đã giúp tôi phát hiện một chuyện còn đáng sợ hơn.

Ba ngày sau, khi tôi đang làm việc tại công ty, một nhân viên ngân hàng gọi đến.

“Xin hỏi chị có phải là cô Tống Nghiên không ạ?”

“Đúng vậy.”

“Chúng tôi gọi để xác minh một số thông tin liên quan đến hồ sơ tài chính đang được xử lý. Chị có tiện trao đổi không?”

Tôi lập tức cảnh giác.

Sau khi xác minh lại số tổng đài chính thức của ngân hàng và liên hệ qua kênh an toàn, tôi mới biết có một hồ sơ vay tiêu dùng đang được lập với thông tin cá nhân của tôi.

Tôi sững người.

“Tôi chưa từng nộp hồ sơ vay.”

Nhân viên ngân hàng cũng tỏ ra nghiêm túc.

Họ hướng dẫn tôi đến chi nhánh để xác minh trực tiếp.

Chiều hôm ấy, tôi xin nghỉ làm.

Khi xem những thông tin được phép đối chiếu, tôi phát hiện số điện thoại liên hệ phụ trong hồ sơ chính là số của Giang Triết.

Tôi lập tức hiểu ra.

Hắn không chỉ muốn tôi tự nguyện đưa tiền.

Hắn còn đang tìm cách dùng khả năng tài chính của tôi để giải quyết chuyện mua nhà cho em gái.

Tôi yêu cầu ngân hàng ghi nhận việc tôi không đồng ý với hồ sơ, đồng thời tiến hành các bước bảo vệ thông tin và xác minh theo quy trình.

Sau đó, tôi gọi cho Lâm Tuệ.

Chị nghe xong lập tức nói:

“Em giữ lại toàn bộ giấy xác nhận và thông tin liên quan. Chúng ta cần xác định ai đã nộp hồ sơ, đã sử dụng tài liệu nào, có chữ ký hoặc sự đồng ý hợp lệ của em hay không.”

Tôi gật đầu.

Cúp máy, tôi ngồi trong xe rất lâu.

Tay tôi lạnh ngắt.

Tôi từng nghĩ Giang Triết chỉ ích kỷ.

Nhưng hóa ra, lòng tham của hắn còn vượt xa những gì tôi tưởng tượng.

Tối hôm ấy, tôi chủ động gọi cho Giang Triết.

Hắn bắt máy gần như ngay lập tức.

“Nghiên Nghiên!”

Giọng hắn đầy vui mừng.

“Cuối cùng em cũng chịu gọi cho anh rồi. Em đang ở đâu? Anh đến đón em nhé?”

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo