Tôi ngẩng phắt đầu.

Mẹ gật đầu.

“Chính là bố chồng con.”

Tôi nín thở.

“Hồi đó, nhà họ Chu gặp khó khăn. Ông ngoại con cho họ mượn căn nhà để ở tạm.”

“Mượn?”

“Đúng.”

“Không phải bán?”

“Không.”

Mẹ mở một tờ giấy khác.

Đó là thỏa thuận cho mượn nhà viết tay, có chữ ký của hai bên và người làm chứng.

“Ban đầu chỉ định cho họ ở ba năm. Sau đó, ông ngoại con bệnh nặng, chuyện nhà cửa không ai nhắc đến nữa.”

“Vậy sao mẹ không lấy lại?”

Mẹ nhìn ra cửa sổ.

“Sau khi ông ngoại con mất, mẹ bận giải quyết công việc gia đình. Nhà họ Chu lại nói con cái còn nhỏ, chưa có chỗ ở. Mẹ nghĩ nhà để không cũng phí, nên đồng ý cho họ ở tiếp.”

“Nhưng hơn hai mươi năm rồi!”

“Ừ.”

Tôi không biết phải nói gì.

Mẹ tiếp tục:

“Vài năm trước, mẹ từng yêu cầu họ bàn chuyện trả nhà. Chu Kiến Quốc nói đã bỏ tiền sửa chữa, muốn mẹ bồi thường một khoản rất lớn.”

“Rồi sao?”

“Mẹ không đồng ý. Sau đó, hai bên xảy ra tranh chấp. Mẹ giao cho luật sư xử lý nhưng vì một số giấy tờ cũ cần xác minh, chuyện kéo dài.”

Tôi nhìn tập hồ sơ.

“Vậy hiện tại?”

“Về quyền sử dụng đất, giấy tờ vẫn đứng tên mẹ. Nhưng nhà đã được họ sửa chữa, xây thêm, nên phải làm rõ quyền sở hữu công trình và các khoản chi phí trước khi giải quyết dứt điểm.”

Tôi cúi đầu.

Đột nhiên nhớ đến phản ứng của bố chồng khi tôi chạm vào chiếc chìa khóa.

“Vậy chiếc chìa khóa…”

Mẹ nhìn tôi.

“Có lẽ là chìa khóa cũ của nhà ông ngoại con.”

“Trên đó khắc L.P.”

Mẹ gật đầu.

“Ông ngoại con từng tự tay khắc hai chữ đó lên một bộ chìa khóa.”

Tôi sững sờ.

“L.P. là gì?”

“Lâm Phúc. Tên ông ngoại con.”

Tôi nhìn mẹ.

Một ý nghĩ đáng sợ chợt lóe lên.

“Chu Thành có biết chuyện này không?”

Mẹ im lặng.

Sau đó nói:

“Mẹ không biết.”

Tôi lấy điện thoại.

Mở khung chat với Chu Thành.

Đột nhiên, rất nhiều chuyện trước đây trở nên rõ ràng.

Tại sao hắn luôn muốn tôi sống chung với bố mẹ?

Tại sao khi tôi đề nghị thuê nhà riêng, hắn kiên quyết phản đối?

Tại sao mẹ chồng luôn nói tôi đã gả vào nhà họ Chu thì phải coi nhà họ Chu là nhà mình?

Và tại sao, ngay từ lần đầu tiên đưa tôi về ra mắt, bố chồng đã nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ?

Tôi từng nghĩ ông ta không thích tôi vì tôi có công việc tốt, tính cách độc lập.

Nhưng bây giờ, tôi bắt đầu nghi ngờ.

Có lẽ ông ta không thích tôi từ trước cả khi tôi trở thành con dâu.

Bởi vì tôi là con gái của Lâm Bình.

Tôi ngẩng đầu nhìn mẹ.

“Mẹ, bố chồng biết con là con gái mẹ từ lúc nào?”

Mẹ nhìn tôi.

“Ngay từ đầu.”

Tim tôi chùng xuống.

“Ngay từ đầu?”

“Ngày con nói muốn kết hôn với Chu Thành, mẹ đã nhận ra họ Chu. Mẹ từng hỏi con địa chỉ nhà cậu ấy, nhưng con bảo hai đứa sẽ sống riêng sau cưới.”

Tôi nhớ lại.

Đúng là có chuyện ấy.

Khi đó, tôi còn trách mẹ hỏi quá kỹ.

“Mẹ không muốn can thiệp chuyện tình cảm của con.”

Bà nói.

“Nhưng mẹ đã nhờ người kiểm tra lại hồ sơ căn nhà. Mẹ định đợi con về sau tuần trăng mật rồi nói rõ.”

Tôi cười khổ.

“Con chẳng có tuần trăng mật.”

Mẹ sững người.

Tôi kể:

“Chu Thành nói công ty bận, không xin nghỉ được. Mẹ chồng lại bảo mới cưới nên ở nhà vài hôm cho quen nếp sinh hoạt.”

Mẹ nhìn tôi.

Sắc mặt bà càng lúc càng lạnh.

“Phương Phương.”

“Dạ?”

“Con có từng đưa Chu Thành xem giấy tờ tài sản của con không?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Có ký giấy ủy quyền gì cho cậu ta không?”

“Không.”

“Có đưa tiền tiết kiệm cho nhà họ Chu không?”

Tôi suy nghĩ.

“Con có đưa ba mươi triệu để mua đồ gia dụng sau cưới.”

Mẹ gật đầu.

“Còn gì nữa?”

Tôi bỗng nhớ ra.

“Trước đám cưới, bố chồng từng đề nghị con góp hai trăm triệu để sửa nhà.”

Mẹ lập tức ngẩng đầu.

“Con đưa chưa?”

“Chưa. Con bảo muốn xem dự toán trước.”

Mẹ thở phào.

Tôi nhìn bà.

“Mẹ nghĩ họ cố tình?”

Bà không trả lời ngay.

Một lúc sau, bà nói:

“Mẹ không muốn kết luận khi chưa có bằng chứng. Nhưng có một chuyện con cần biết.”

“Chuyện gì?”

“Chu Kiến Quốc đã nhiều lần tìm cách yêu cầu mẹ chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông ta.”

Tôi siết chặt điện thoại.

“Lần gần nhất là khi nào?”

“Khoảng một tháng trước đám cưới của con.”

Tôi chết lặng.

Một tháng trước đám cưới.

Khi ấy, Chu Thành đang cùng tôi đi chọn nhẫn cưới.

Hắn còn nói:

“Sau này chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, xây dựng một mái ấm thật tốt.”

Tôi từng tin hắn.

Tin đến mức sẵn sàng chuyển đến sống cùng bố mẹ hắn.

Mẹ đặt tay lên vai tôi.

“Con không cần vội quyết định chuyện hôn nhân ngay hôm nay.”

Tôi nhìn bà.

“Nhưng chuyện nhà cửa, mẹ sẽ không nhượng bộ nữa.”

Tôi gật đầu.

Lần này, tôi không định ngăn cản.

Buổi tối, Chu Thành đến căn hộ của tôi.

Hắn không biết số phòng, chỉ đứng dưới sảnh gọi điện liên tục.

Tôi nhìn màn hình điện thoại.

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo