Chu Mai không nói thêm.

Chị ta quay người bỏ đi.

Tôi đứng nhìn bóng lưng ấy.

Một lúc sau, tôi mở điện thoại.

Đoạn ghi âm từ lúc chị ta bắt đầu nói chuyện vẫn đang chạy.

Tôi đã bật chức năng ghi âm ngay khi chị ta kéo tôi sang một bên, bởi sau những chuyện vừa xảy ra, tôi không còn muốn để bất kỳ cuộc đối thoại quan trọng nào chỉ tồn tại trong trí nhớ.

Tôi lưu lại tệp.

Sau đó gửi cho luật sư Tạ.

Ông gọi lại ngay.

“Cô Phương, cô có chắc người nói là Chu Mai không?”

“Chắc chắn.”

“Được. Tôi sẽ xem xét giá trị của đoạn ghi âm trong phạm vi pháp luật cho phép.”

Tôi gật đầu.

“Cháu hiểu.”

Luật sư im lặng một lúc.

Rồi nói:

“Có một chuyện tôi muốn hỏi.”

“Chuyện gì ạ?”

“Cô và Chu Thành quen nhau như thế nào?”

Tôi suy nghĩ.

“Qua một buổi gặp mặt do bạn giới thiệu.”

“Người bạn đó là ai?”

“Một người đồng nghiệp cũ của Chu Thành.”

“Cô còn liên lạc không?”

“Không thường xuyên.”

Luật sư Tạ nói:

“Nếu có thể, cô thử nhớ lại thời điểm hai người quen nhau và những người có liên quan. Không cần tự điều tra hay đối chất. Chỉ cần cung cấp thông tin cho chúng tôi.”

Tôi đồng ý.

Sau khi cúp máy, tôi mở lại những bức ảnh cũ.

Ba năm trước.

Buổi gặp mặt đầu tiên.

Chu Thành ngồi đối diện tôi trong một quán cà phê.

Hắn nói mình vừa chuyển công tác về thành phố.

Hắn biết tôi thích đọc sách.

Biết tôi không ăn được cay.

Biết tôi đang tiết kiệm tiền mua nhà.

Khi đó, tôi chỉ nghĩ chúng tôi hợp nhau.

Bây giờ nhìn lại, có quá nhiều điều đáng ngờ.

Tôi nhớ rõ hôm ấy, người giới thiệu tên là Vương Lệ.

Cô ta từng làm cùng Chu Thành, nhưng lại nói mình biết tôi thông qua một nhóm bạn chung.

Tôi mở danh bạ.

Tìm thấy số điện thoại của Vương Lệ.

Sau một lúc do dự, tôi nhắn tin.

“Vương Lệ, lâu rồi không gặp. Tôi muốn hỏi cô một chuyện về lần đầu cô giới thiệu Chu Thành cho tôi.”

Mười phút sau, cô ta trả lời.

“Chuyện gì vậy?”

Tôi hỏi:

“Lúc đó, tại sao cô lại nghĩ tôi và Chu Thành phù hợp?”

Bên kia im lặng rất lâu.

Cuối cùng, Vương Lệ gửi một tin nhắn.

“Phương Phương, cô và Chu Thành xảy ra chuyện rồi à?”

Tôi nhìn màn hình.

Trả lời:

“Đúng.”

Lại thêm một khoảng im lặng.

Sau đó, điện thoại đổ chuông.

Vương Lệ gọi đến.

Giọng cô ta rất nhỏ.

“Phương Phương, tôi có chuyện muốn nói.”

Tôi không lên tiếng.

Cô ta hít sâu.

“Thật ra, năm đó không phải tôi chủ động giới thiệu Chu Thành cho cô.”

Tôi nhắm mắt.

“Ai bảo cô?”

“Chu Thành.”

“Anh ta chủ động nhờ cô?”

“Ừ.”

“Tại sao?”

Vương Lệ im lặng.

Một lúc sau, cô ta nói:

“Anh ta nói đã để ý cô từ lâu.”

Tôi bật cười nhạt.

“Chúng tôi chưa từng gặp nhau.”

“Đúng.”

“Vậy anh ta để ý tôi bằng cách nào?”

Vương Lệ hạ giọng.

“Anh ta từng cho tôi xem ảnh cô.”

Tôi ngồi thẳng dậy.

“Ảnh nào?”

“Ảnh chụp trong một buổi họp mặt gia đình.”

Tôi chết lặng.

“Buổi họp mặt nào?”

“Tôi không rõ. Trong ảnh có cô và một người phụ nữ trung niên.”

Mẹ tôi.

Tôi lập tức hiểu ra.

Chu Thành không phải tình cờ gặp tôi.

Hắn đã biết tôi là ai từ trước.

Tôi hỏi:

“Vương Lệ, cô còn nhớ anh ta nói gì không?”

Cô ta do dự.

Sau đó đáp:

“Anh ta nói cô là người rất phù hợp để kết hôn.”

“Còn gì nữa?”

“Anh ta nói gia đình cô có điều kiện, nhưng cô không thích khoe khoang.”

Tôi cười.

Thì ra là vậy.

Ba năm yêu nhau.

Tôi tưởng đó là duyên phận.

Hóa ra ngay từ đầu, có người đã tính toán từng bước.

Vương Lệ nói tiếp:

“Phương Phương, tôi thật sự không biết anh ta có mục đích khác. Nếu biết, tôi đã không giới thiệu.”

Tôi đáp:

“Tôi hiểu.”

Tôi không trách cô ta.

Người cần chịu trách nhiệm không phải người giới thiệu.

Mà là kẻ đã dùng tình cảm để che giấu mục đích.

Tối hôm ấy, tôi ngồi một mình trong phòng khách.

Trên bàn là chiếc nhẫn cưới.

Tôi nhìn nó rất lâu.

Ba năm.

Một nghìn ngày.

Biết bao tin nhắn chúc ngủ ngon.

Biết bao lần hắn đứng dưới mưa đợi tôi tan làm.

Biết bao câu nói rằng hắn yêu tôi.

Tôi từng nghĩ tình cảm ấy không thể giả.

Nhưng bây giờ, tôi không còn muốn phân biệt phần nào thật, phần nào giả nữa.

Bởi dù có thật lòng yêu tôi đi chăng nữa, hắn vẫn có thể im lặng nhìn tôi bị bố mình đánh.

Vẫn có thể bắt tôi xin lỗi.

Vẫn có thể giấu tôi chuyện nhà đất.

Và vẫn có thể đặt lợi ích gia đình hắn lên trên sự an toàn của tôi.

Một tình yêu như vậy, tôi không cần.

Sáng hôm sau, tôi đến văn phòng luật sư.

Tôi đặt chiếc nhẫn cưới lên bàn.

“Cháu muốn ly hôn.”

Luật sư Tạ nhìn tôi.

“Cô đã suy nghĩ kỹ?”

“Rồi.”

“Được.”

Ông lấy giấy bút.

“Chúng ta sẽ xem xét thủ tục, tài sản, nghĩa vụ tài chính và những vấn đề liên quan.”

Tôi gật đầu.

“Cháu không muốn tranh giành thứ gì không thuộc về mình.”

“Nhưng những gì thuộc về cháu, cháu cũng không muốn mất.”

Luật sư mỉm cười.

“Đó là nguyên tắc hợp lý.”

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo