Chương 14
“Bước tiếp theo?”
“Chúng ta chuyển tài liệu cho cơ quan có thẩm quyền để xác minh, đồng thời yêu cầu bên sử dụng tài liệu giải trình nguồn gốc.”
Tôi nhìn bản giấy.
Bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.
Một người từng được ông ngoại tôi giúp đỡ, cuối cùng lại có thể liên quan đến việc làm giả giấy tờ mang tên con gái ông.
Nếu mọi chuyện được chứng minh, đây không còn là chuyện thiếu lòng biết ơn.
Mà là sự phản bội trắng trợn.
Mẹ tôi nhìn tôi.
“Phương Phương, con có sợ không?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
Bà mỉm cười.
“Vậy tốt.”
Tôi nắm tay mẹ.
“Lần này con sẽ không để mẹ phải một mình giải quyết nữa.”
Bà vỗ nhẹ tay tôi.
“Mẹ chưa từng sợ họ.”
“Chỉ là mẹ không ngờ họ lại kéo con vào chuyện này.”
Tôi cúi đầu.
“Mẹ, con xin lỗi.”
Bà lập tức cau mày.
“Con xin lỗi chuyện gì?”
“Vì con đã không nhìn rõ người.”
Mẹ nhìn tôi.
Một lúc sau, bà nói:
“Con có thể nhìn nhầm một người. Nhưng khi biết mình nhìn nhầm, con đã dám rời đi.”
“Như vậy là đủ.”
Tôi bật khóc.
Mẹ ôm tôi.
“Con gái mẹ không cần phải sống cả đời để trả giá cho một lựa chọn sai.”
Những lời ấy khiến tôi nhớ rất lâu.
Bởi vì trước đây, tôi luôn nghĩ kết hôn là chuyện lớn.
Đã kết hôn thì phải cố gắng giữ gìn.
Phải nhẫn nhịn.
Phải nghĩ cho hai bên gia đình.
Nhưng không ai nói với tôi rằng, giữ gìn một cuộc hôn nhân không có nghĩa là giữ gìn sự bất công.
Và nhẫn nhịn không thể biến một người không biết tôn trọng mình thành người tử tế.
Sau khi hồ sơ được gửi đi, nhà họ Chu bắt đầu hoảng loạn thật sự.
Người đầu tiên gọi cho tôi không phải Chu Thành.
Mà là anh cả của hắn.
Chu Hạo.
Tôi chỉ gặp anh ta hai lần.
Một lần trong lễ đính hôn.
Một lần trong đám cưới.
Anh ta làm kinh doanh ở tỉnh khác, rất ít khi về nhà.
Trong điện thoại, giọng Chu Hạo khá lịch sự.
“Em dâu, anh là anh cả.”
Tôi đáp:
“Anh có chuyện gì?”
“Anh muốn hỏi chuyện căn nhà.”
“Anh liên hệ luật sư đi.”
“Anh biết. Nhưng chúng ta là người một nhà, không cần làm căng như vậy.”
Tôi bật cười.
Có thể bạn thích
“Anh cả, anh có biết bố đã đánh tôi không?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Sau đó, anh ta nói:
“Anh có nghe.”
“Vậy anh nghĩ sao?”
“Bố lớn tuổi, tính tình nóng nảy…”
Tôi lập tức ngắt lời.
“Được rồi. Tôi hiểu.”
Chu Hạo vội nói:
“Em đừng hiểu lầm. Anh không bênh bố.”
“Vậy anh gọi để làm gì?”
Anh ta im lặng.
Một lúc sau, giọng trở nên nghiêm túc.
“Anh nghe nói mẹ em muốn truy cứu chuyện giấy ủy quyền.”
“Đúng.”
“Em có thể khuyên bà ấy dừng lại không?”
Tôi nhìn ra cửa sổ.
“Anh cả, anh có liên quan đến khoản vay ba tỷ không?”
Chu Hạo lập tức im lặng.
Tôi hỏi lại:
“Có không?”
Anh ta đáp rất nhỏ:
“Có.”
Tôi bật cười.
“Vậy hóa ra người hưởng lợi từ khoản vay là anh.”
“Không phải hưởng lợi. Anh chỉ gặp khó khăn trong kinh doanh.”
“Tiền đó dùng vào đâu?”
“Đầu tư.”
“Đầu tư gì?”
“Em không hiểu đâu.”
Tôi cười nhạt.
“Vậy anh giải thích cho người hiểu đi.”
Chu Hạo bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Lâm Phương, anh gọi để nói chuyện tử tế.”
“Tôi cũng đang nói chuyện tử tế.”
“Em không cần phải ép cả nhà đến đường cùng!”
Tôi hỏi:
“Anh vay tiền, anh đầu tư thất bại, anh không trả được nợ.”
“Bố anh dùng giấy tờ có dấu hiệu giả mạo để vay thêm tiền.”
“Vậy người ép cả nhà đến đường cùng là ai?”
Chu Hạo im bặt.
Tôi nói tiếp:
“Anh có thể trình bày hoàn cảnh với cơ quan có thẩm quyền.”
“Nhưng đừng bắt mẹ tôi chịu trách nhiệm cho khoản nợ của anh.”
Tôi cúp máy.
Chưa đầy mười phút sau, Chu Thành gửi tin nhắn.
“Em nhất định phải khiến anh cả mất hết sự nghiệp sao?”
Tôi nhìn dòng chữ ấy.
Lại một lần nữa.
Tất cả lỗi lầm đều bị đẩy về phía tôi.
Tôi trả lời:
“Người làm ăn thua lỗ là anh ấy. Người vay tiền là anh ấy. Người không trả được nợ cũng là anh ấy.”
“Liên quan gì đến tôi?”
Chu Thành không đáp.
Tôi gửi thêm:
“Anh nên hỏi anh cả mình tiền đã đi đâu, thay vì hỏi tại sao tôi không chịu gánh nợ thay.”
Lần này, hắn chặn tôi.
Tôi nhìn màn hình.
Bật cười.
Cũng tốt.
Cuối cùng tôi cũng được yên tĩnh.
Nhưng sự yên tĩnh ấy chỉ kéo dài hai ngày.
Sáng thứ hai, khi tôi vừa đến công ty, trưởng phòng nhân sự gọi tôi vào.
Chị ấy đặt một tập giấy lên bàn.
“Phương, em xem cái này đi.”
Tôi cúi xuống.
Đó là một lá đơn tố cáo.
Nội dung nói tôi lợi dụng chức vụ để nhận tiền bất chính, mua nhà bằng nguồn thu nhập không rõ ràng, đồng thời có hành vi bất hiếu với bố mẹ chồng.
Tôi nhìn phần người gửi.
Không ghi tên.
Nhưng trong nội dung có rất nhiều chi tiết chỉ người nhà họ Chu mới biết.
Trưởng phòng nhân sự nhìn tôi.
“Em có muốn giải thích không?”
Tôi hít sâu.
“Có.”
Tôi kể lại toàn bộ sự việc.
Từ chuyện bị bố chồng đánh, chuyển ra ngoài, tranh chấp nhà đất, đến việc tôi đang làm thủ tục ly hôn.