Chương 16
Nhưng lại khiến những lời nói dối tích tụ suốt nhiều năm dần không còn chỗ đứng.
Khi luật sư Tạ kể lại, tôi không thấy hả hê như mình tưởng.
Tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi.
Một người đàn ông hơn sáu mươi tuổi.
Đáng lẽ phải hiểu rõ đạo lý làm người.
Vậy mà đến tận lúc này, ông ta vẫn nghĩ chỉ cần nói mình quen biết lâu năm, người khác sẽ phải nhường nhịn.
Mẹ tôi thì bình tĩnh hơn.
Bà chỉ nói:
“Ông ấy đã quen được người khác nhường quá lâu.”
Tôi gật đầu.
Đúng vậy.
Ở nhà, vợ nhường.
Con trai nhường.
Con dâu cả nhường.
Hàng xóm nhường.
Ngay cả mẹ tôi cũng từng nhường.
Cho nên ông ta tưởng cả thế giới đều phải nhường mình.
Nhưng pháp luật không vận hành theo tiếng quát của ông ta.
Và tôi cũng vậy.
Trong lúc vụ việc tiếp tục được giải quyết, Chu Thành bất ngờ gửi cho tôi một email.
Tiêu đề là:
“Anh muốn nói lời xin lỗi cuối cùng.”
Tôi mở ra.
Nội dung rất dài.
Hắn kể lại ba năm yêu nhau.
Kể lần đầu chúng tôi đi xem phim.
Lần tôi bị sốt, hắn mang cháo đến.
Lần hắn thất nghiệp, tôi động viên hắn.
Hắn nói mình thật sự từng yêu tôi.
Chỉ là từ nhỏ đã sống dưới sự kiểm soát của bố, nên không biết cách phản kháng.
Hắn nói:
“Anh cứ tưởng chỉ cần em nhịn một chút, mọi chuyện sẽ qua. Anh không biết sự im lặng của mình lại khiến em đau lòng đến vậy.”
Tôi đọc đến đây thì dừng lại.
Một lúc sau, tôi đọc tiếp.
“Anh biết bố có ý định giải quyết chuyện căn nhà thông qua cuộc hôn nhân của chúng ta. Nhưng anh thật sự không cưới em chỉ vì đất.”
“Anh đã yêu em.”
“Anh chỉ không đủ can đảm nói sự thật.”
“Anh xin lỗi.”
Cuối email, hắn viết:
“Nếu có thể quay lại ngày hôm đó, anh nhất định sẽ đứng trước mặt em, ngăn bố lại.”
Tôi nhìn câu ấy rất lâu.
Nếu có thể quay lại.
Trên đời này có quá nhiều người thích nói bốn chữ đó.
Nhưng thời gian không quay lại.
Cái tát đã xảy ra.
Những lời ép buộc đã nói ra.
Những bí mật đã được che giấu.
Và niềm tin đã mất.
Tôi trả lời rất ngắn:
“Em đã đọc lời xin lỗi của anh.”
“Em không phủ nhận những kỷ niệm tốt đẹp từng có.”
“Nhưng em không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này.”
“Chúng ta hãy giải quyết mọi chuyện văn minh.”
Có thể bạn thích
Tôi gửi email.
Sau đó đóng máy tính.
Không khóc.
Cũng không tức giận.
Tôi chỉ cảm thấy một cánh cửa trong lòng cuối cùng đã khép lại.
Hai tuần sau, Chu Thành đồng ý ly hôn.
Hắn không còn cố níu kéo.
Chúng tôi gặp nhau tại văn phòng luật sư để trao đổi các vấn đề cần thiết.
Hắn gầy đi nhiều.
Mắt thâm quầng.
Áo sơ mi không được là phẳng như trước.
Khi nhìn thấy tôi, hắn đứng dậy.
“Phương Phương.”
Tôi gật đầu.
“Ngồi đi.”
Hắn nhìn tôi.
“Em khỏe không?”
“Khỏe.”
“Công việc thế nào?”
“Bình thường.”
Hắn cúi đầu.
Một lúc sau, hắn hỏi:
“Em thật sự không muốn cho anh thêm cơ hội?”
Tôi nhìn hắn.
“Chu Thành, nếu chúng ta quay lại, anh có thể bảo đảm bố mẹ anh sẽ không can thiệp vào cuộc sống của em không?”
Hắn im lặng.
“Anh có thể bảo đảm mình sẽ không giấu em những chuyện quan trọng nữa không?”
Hắn không trả lời.
“Anh có thể chấp nhận sống riêng, tự chịu trách nhiệm về cuộc hôn nhân của mình không?”
Chu Thành siết chặt hai tay.
Cuối cùng, hắn nói:
“Anh không thể bỏ mặc bố mẹ.”
Tôi gật đầu.
“Vậy chúng ta không cần nói thêm.”
Hắn ngẩng đầu.
“Em không hiểu đâu. Anh là con trai út…”
Tôi ngắt lời.
“Em hiểu.”
“Anh muốn làm người con hiếu thảo.”
“Nhưng em không muốn trở thành cái giá phải trả cho lòng hiếu thảo ấy.”
Chu Thành im lặng.
Tôi nói tiếp:
“Anh có quyền chăm sóc bố mẹ.”
“Em cũng có quyền không sống trong một gia đình mà mình không được tôn trọng.”
“Chúng ta không cần tranh luận ai đúng ai sai nữa.”
Hắn nhìn tôi rất lâu.
Sau đó cúi đầu.
“Anh hiểu rồi.”
Đó là lần đầu tiên tôi nghe hắn nói “anh hiểu” mà không kèm theo một lời biện hộ.
Chúng tôi ký các giấy tờ cần thiết.
Khi ra khỏi văn phòng, Chu Thành đột nhiên gọi tôi lại.
“Phương Phương.”
Tôi quay đầu.
Hắn lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.
Bên trong là chiếc vòng tay bạc tôi từng làm mất.
Tôi sững người.
“Anh tìm thấy ở đâu?”
“Trong ngăn kéo phòng ngủ.”
Hắn đưa cho tôi.
“Anh định mang đến từ lâu.”
Tôi nhận lấy.
“Cảm ơn.”
Hắn nhìn tôi.
“Em còn nhớ không? Anh mua nó cho em vào sinh nhật năm đầu tiên.”
Tôi gật đầu.
“Nhớ.”
Hắn cười buồn.
“Lúc đó anh thật sự muốn cưới em.”
Tôi nhìn chiếc vòng.
Một lúc sau, tôi nói:
“Em cũng từng thật sự muốn sống cả đời với anh.”
Mắt hắn đỏ lên.
Nhưng tôi không nói thêm.
Tôi quay người rời đi.
Có những lời nói không cần biến thành lời hứa.
Có những kỷ niệm không cần bị phủ nhận.
Và có những người, dù từng yêu sâu đậm đến đâu, cuối cùng vẫn phải buông tay.
Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn theo quy định, tôi chính thức trở lại độc thân.