Chương 11
Anh ta đặt thêm một tờ giấy lên bàn.
“Anh đã tìm ba căn hộ gần trường. Em có thể chọn. Nếu không thích, chúng ta tìm tiếp.”
Tôi nhìn danh sách ấy.
Ba căn hộ đều có hai phòng ngủ.
Tiền thuê dao động từ ba nghìn tám trăm đến bốn nghìn năm trăm tệ mỗi tháng.
Có một căn chỉ cách trường tiểu học chưa đầy mười phút đi bộ.
Rõ ràng anh ta đã chuẩn bị rất kỹ.
Lâm Thiến nhìn qua rồi đẩy mạnh tập giấy đi.
“Tôi không thuê!”
Chu Thành hỏi:
“Vì sao?”
Cô ta cắn môi.
Một lúc lâu sau mới nói:
“Vì em không muốn sống một mình với hai đứa trẻ.”
Câu nói ấy khiến mọi người đều im lặng.
Đây có lẽ là lần đầu tiên cô ta nói ra điều mình thực sự sợ.
Chu Thành dịu giọng.
“Thiến Thiến, em sợ thì có thể nói với anh. Anh có thể giúp em tìm người hỗ trợ chăm con, mẹ cũng có thể qua thăm. Nhưng em không thể vì sợ sống một mình mà biến nhà anh thành nhà của em.”
Lâm Thiến cúi đầu khóc.
Lần này không ai mắng cô ta.
Nhưng cũng không ai tiếp tục nhượng bộ.
Tôi tưởng chuyện đã đến lúc có thể giải quyết êm đẹp.
Không ngờ, ngay tối hôm ấy, Lâm Thiến lại làm ra một chuyện khiến chút thương cảm cuối cùng của tôi gần như biến mất.
Khoảng chín giờ, tôi đang tắm thì nghe tiếng động lớn bên ngoài.
Sau đó là tiếng Chu Thành quát:
“Em đang làm gì?”
Tôi vội vàng mặc quần áo đi ra.
Cửa phòng làm việc mở toang.
Lâm Thiến đứng cạnh bàn, trên tay cầm một chiếc hộp giấy.
Dưới sàn là những tập tài liệu, sách và vài khung ảnh bị đổ.
Chiếc chậu trầu bà của tôi nằm nghiêng, đất vương đầy trên thảm.
Tôi đứng sững.
“Lâm Thiến!”
Cô ta giật mình.
Nhưng lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh.
“Em chỉ dọn đồ thôi.”
Tôi nhìn ổ khóa cửa.
Nó đã bị cạy hỏng.
“Em phá khóa?”
Lâm Thiến quay mặt đi.
“Em không cố ý.”
Chu Thành đứng bên cạnh, sắc mặt tái xanh.
“Anh vừa nhìn thấy em dùng tua vít cạy cửa!”
Cô ta lập tức cãi:
Có thể bạn thích
“Em chỉ muốn lấy cái bàn học của con bé!”
Tôi nhìn cô ta.
“Bàn học của con em đang ở ban công.”
Lâm Thiến im lặng.
Tôi bước vào phòng.
Trên bàn, chiếc ổ cứng di động dùng để lưu trữ tài liệu công việc của tôi đã bị rút khỏi máy tính.
Tôi lập tức cầm lên kiểm tra.
May mắn là nó không bị hỏng.
Nhưng chiếc khung ảnh cưới đặt trên kệ đã vỡ kính.
Tấm ảnh bên trong bị gấp một góc.
Tôi cúi xuống nhặt lên.
Bức ảnh chụp tôi và Chu Thành trong ngày cưới.
Khi ấy anh mặc vest đen, còn tôi mặc váy cưới trắng.
Hai người cười rất tươi.
Tôi nhìn tấm ảnh.
Bỗng nhiên cảm thấy một nỗi mệt mỏi khó diễn tả.
Không phải vì chiếc khung ảnh đáng bao nhiêu tiền.
Mà vì tôi nhận ra, trong mắt Lâm Thiến, bất cứ thứ gì thuộc về tôi cũng có thể bị cô ta tùy tiện động vào.
Tôi quay sang Chu Thành.
“Em muốn cô ấy rời khỏi đây.”
Anh gật đầu.
“Anh biết.”
“Không phải ngày mai.”
“Ừ.”
“Tối nay.”
Chu Thành nhìn tôi.
Lần này anh không do dự.
“Được.”
Lâm Thiến lập tức hét lên:
“Các người điên rồi à? Bây giờ đã chín giờ tối!”
Chu Thành đáp:
“Anh sẽ gọi xe đưa em và các con về nhà mẹ. Đồ đạc chưa chuyển hết có thể hẹn ngày lấy sau.”
Mẹ chồng nghe tiếng động chạy đến.
Vừa thấy tình hình, bà lập tức định bênh con gái.
Nhưng Chu Thành đã đưa chiếc ổ khóa bị cạy hỏng cho bà xem.
“Mẹ, Thiến Thiến phá khóa phòng làm việc của Tiểu Ninh.”
Mẹ chồng ngẩn người.
Lâm Thiến vội nói:
“Con không cố ý!”
Chu Thành nhìn cô ta.
“Em lấy tua vít cạy cửa mà bảo không cố ý?”
Mẹ chồng không nói được nữa.
Anh tiếp tục:
“Em ở nhà anh, anh nhịn. Em chiếm phòng, anh nhịn. Em tiêu tiền của vợ anh, anh còn nghĩ có thể giải quyết bằng cách trả lại tiền. Nhưng bây giờ em phá khóa, tự ý động vào tài liệu công việc của cô ấy.”
Giọng anh lạnh đi.
“Anh không thể để em tiếp tục ở đây.”
Lâm Thiến khóc lớn.
“Anh vì một người phụ nữ mà đối xử với em như thế?”
Chu Thành nhìn cô ta.
“Người phụ nữ em nói là vợ anh.”
“Em mới là em gái ruột của anh!”
“Đúng.”
Anh gật đầu.
“Và vì em là em gái ruột, anh đã cho em rất nhiều cơ hội.”
Lâm Thiến sững người.
Chu Thành tiếp tục:
“Nhưng em không có quyền dùng quan hệ huyết thống để yêu cầu anh đối xử bất công với vợ mình.”
Tôi đứng cạnh cửa.
Không nói gì.
Bởi lần này, cuối cùng Chu Thành cũng không cần tôi nhắc nữa.
Mười giờ tối, một chiếc xe bảy chỗ dừng dưới sảnh.
Chu Thành đã gọi trước cho mẹ, xác nhận căn phòng cũ của Lâm Thiến ở nhà bà vẫn còn trống và có thể sử dụng ngay.
Anh cũng đặt thêm một chiếc giường gấp mới, giao đến vào sáng hôm sau.