Ba ngày sau, cô ta gọi điện cho Chu Thành.

Lần này, cô ta không khóc.

Giọng cô ta lạnh tanh.

“Anh, em muốn lấy lại đồ.”

Chu Thành đáp:

“Được. Em báo trước thời gian, anh sẽ ở nhà.”

“Em muốn đến lúc chị dâu không có nhà.”

“Không được.”

“Tại sao?”

“Vì đó cũng là nhà cô ấy.”

Lâm Thiến im lặng.

Sau đó cô ta nói:

“Anh đúng là bị chị ấy quản chặt rồi.”

Chu Thành đáp:

“Không phải cô ấy quản anh. Là anh cuối cùng cũng biết tôn trọng vợ mình.”

Cô ta cúp máy.

Chiều thứ bảy, Lâm Thiến đến.

Đi cùng cô ta là mẹ chồng và một người họ hàng xa.

Tôi không ngạc nhiên.

Bởi tôi đã đoán cô ta sẽ không muốn đối diện với chúng tôi một mình.

Trước khi cô ta đến, tôi và Chu Thành đã sắp xếp toàn bộ đồ đạc của mẹ con cô ta vào các thùng giấy.

Quần áo, đồ chơi, sách vở, mỹ phẩm.

Mọi thứ được phân loại cẩn thận.

Tôi còn chụp ảnh từng thùng trước khi đóng lại.

Không phải vì muốn gây khó dễ.

Mà vì tôi không muốn sau này lại xuất hiện chuyện đồ đạc bị thất lạc rồi đổ lỗi cho mình.

Lâm Thiến vừa bước vào đã nhìn thấy mười hai thùng giấy xếp ngay ngắn cạnh cửa.

Cô ta sững người.

“Các người đóng hết đồ của tôi rồi?”

Chu Thành đáp:

“Đúng. Anh đã nhắn trước.”

Cô ta nhìn về phía phòng ngủ chính.

Cửa đang mở.

Bộ chăn ga màu hồng đã biến mất.

Trên giường là bộ chăn ga màu trắng kem quen thuộc của tôi.

Bàn trang điểm đã được lau sạch.

Hai chiếc tủ đồ chơi cũng không còn.

Căn phòng trở lại dáng vẻ ban đầu.

Lâm Thiến đứng nhìn rất lâu.

Sau đó đột nhiên nói:

“Chị dâu, chị làm nhanh thật đấy.”

Tôi đáp:

“Đồ của em đã được đóng gói. Em kiểm tra trước khi mang đi nhé.”

Cô ta cười lạnh.

“Chị sợ em lấy đồ của chị à?”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Không. Chị muốn tránh tranh cãi về sau.”

Người họ hàng đi cùng nhìn quanh căn hộ.

Rồi bất ngờ hỏi:

“Thiến Thiến, lúc trước cháu bảo nhà anh chị không có phòng cho cháu ở, nhưng bác thấy còn phòng ngủ phụ mà?”

Lâm Thiến lập tức biến sắc.

“Bác đừng hỏi nữa.”

Người kia vẫn chưa hiểu.

“Phòng phụ có giường rộng thế này, ba mẹ con ở tạm cũng được mà?”

Tôi nhìn sang.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp người họ hàng này.

Bà khoảng năm mươi tuổi, tính tình có vẻ thẳng thắn.

Lâm Thiến bực bội đáp:

“Ba người ngủ một giường chật lắm!”

Bà ấy nhìn cô ta.

“Vậy sao cháu không mua thêm giường nhỏ?”

“Cháu…”

“Hay cháu để hai đứa trẻ ngủ phòng phụ, còn cháu ngủ sofa?”

Lâm Thiến không nói được.

Bà ấy thở dài.

“Thiến Thiến, bác cứ tưởng anh chị không cho cháu chỗ ở. Hóa ra là cháu không thích phòng người ta sắp xếp.”

Mặt Lâm Thiến đỏ bừng.

Mẹ chồng vội vàng chen vào:

“Thôi, đừng nói nữa.”

Nhưng bà họ hàng kia lại nói thêm một câu:

“Không thích thì thuê nhà. Đâu thể ở nhờ mà đòi chọn phòng đẹp nhất.”

Tôi cúi đầu kiểm tra danh sách đồ đạc.

Khóe môi bất giác cong lên.

Có những lời tôi nói cả trăm lần cũng vô ích.

Nhưng khi được thốt ra từ miệng người ngoài, Lâm Thiến lại không tìm được lý do phản bác.

Trong lúc kiểm tra đồ, Lâm Thiến đột nhiên phát hiện thiếu một chiếc vòng tay vàng.

Cô ta lập tức cao giọng.

“Vòng tay của em đâu?”

Tôi ngẩng đầu.

“Vòng nào?”

“Chiếc vòng vàng em để trong ngăn kéo bàn trang điểm!”

Tôi nhìn cô ta.

“Chị không thấy.”

Lâm Thiến lập tức quay sang mẹ.

“Mẹ! Con bảo rồi mà! Đồ của con để trong nhà này không an toàn!”

Không khí trong phòng khách lập tức căng thẳng.

Chu Thành bước đến.

“Em nói rõ xem chiếc vòng nào.”

Lâm Thiến đáp:

“Chiếc vòng vàng anh tặng em khi sinh Tiểu Vũ!”

Chu Thành nhíu mày.

“Em chắc đã mang đến đây?”

“Chắc chắn!”

Tôi đặt danh sách xuống.

“Vậy chúng ta kiểm tra từng thùng.”

Lâm Thiến khoanh tay.

“Em không cần kiểm tra. Em biết rõ mình để ở đâu.”

Tôi nhìn cô ta.

“Ý em là gì?”

Cô ta cười lạnh.

“Em có nói gì đâu.”

Người họ hàng đứng bên cạnh lập tức nhíu mày.

“Thiến Thiến, mất đồ thì tìm. Đừng nói bóng gió.”

Lâm Thiến không đáp.

Tôi mở điện thoại, tìm lại ảnh chụp quá trình đóng gói.

Trong ảnh, ngăn kéo bàn trang điểm đã được lấy hết đồ.

Có một hộp trang sức màu xanh đậm.

Tôi chỉ vào màn hình.

“Đây có phải hộp của em không?”

Lâm Thiến nhìn qua.

“Đúng.”

Tôi quay sang thùng số bảy.

“Hộp ấy ở trong này.”

Cô ta lập tức chạy tới mở thùng.

Lục một lúc, cô ta tìm thấy chiếc hộp.

Nhưng bên trong không có vòng vàng.

Lâm Thiến quay phắt sang tôi.

“Chị còn gì để nói?”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Chị chưa nói gì cả.”

Cô ta tức giận.

“Vòng của em rõ ràng để trong hộp!”

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo